Trung Quốc đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% năm 2018

12:36' - 05/03/2018
BNEWS Theo Báo cáo của Chính phủ Trung Quốc tại Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Khóa XIII, Trung Quốc đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% năm 2018.
Trung Quốc đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% năm 2018. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Theo báo cáo trên, dựa trên nền tảng kinh tế và khả năng tạo việc làm của Trung Quốc, mức tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% sẽ giúp nước này có thể tạo tương đối đủ việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng hướng tới duy trì lạm phát ở mức khoảng 3% và tạo ra hơn 11 triệu việc làm mới ở các khu vực đô thị.
Trong khi đó, Trung Quốc đã hạ mục tiêu thâm hụt ngân sách xuống mức tương đương 2,6% Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2018, giảm 0,4 điểm phần trăm so với năm 2017. Thâm hụt ngân sách của Trung Quốc dự kiến là 2.380 tỷ NDT (khoảng 375 tỷ USD), với thâm hụt ngân sách của chính phủ trung ương là 1.550 tỷ NDT và thâm hụt ngân sách của các chính quyền địa phương là 830 tỷ NDT. Đây là lần giảm đầu tiên của tỷ lệ nợ trên GDP của Trung Quốc trong ba năm qua khi mục tiêu này được duy trì ở mức 3% trong hai năm 2016 và 2017.
Tại lễ khai mạc Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Khóa XIII, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc trong 5 năm vừa qua đã tăng từ 54.000 tỷ NDT lên 82.700 tỷ NDT, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7,1%/năm, tạo ra hơn 66 triệu việc làm mới ở các đô thị và thành phố, hơn 68 triệu người thoát nghèo, thu nhập cá nhân đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 7,4% - cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh những nhiệm vụ và công tác trọng điểm của Trung Quốc trong 5 năm tới và động viên toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, đồng lòng, dốc sức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhằm hướng đến thực hiện mục tiêu lớn lao “Hai mốc 100 năm”, qua đó từng bước xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại vào giữa thế kỷ 21.
Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Khóa XIII sẽ kéo dài đến ngày 20/3.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục