BNEWS Trung Quốc khuyến khích các tập đoàn khai khoáng trong nước tăng cường các hoạt động mua bán, sáp nhập và tham gia hàng loạt vào các dự án khai thác mỏ tại Châu Phi.
Trong khi chỉ riêng Trung Quốc chiếm tới 43% nhu cầu kim loại cơ bản như sắt, đồng, bô xít, nhôm, mangan, thì các doanh nghiệp nước này vẫn còn chưa có tiếng tăm và chỉ được xếp hạng trung bình trong ngành khai khoáng.
Ông Magnus Ericsson, chuyên gia phân tích và là giáo sư kinh tế mỏ tại Đại học công nghệ Lulea (Thụy Điển), nhấn mạnh trong số 25 tập đoàn khai khoáng lớn nhất thế giới, thì mới chỉ có 1 doanh nghiệp Trung Quốc.
Dẫu vậy, nhiều doanh nghiệp khai khoáng đang dần có được kinh nghiệm và bắt đầu cạnh tranh với các doanh nghiệp phương Tây, nhất là tại châu Phi, nơi mà các doanh nghiệp nhận được sự ủng hộ ngoại giao và tài chính có hiệu quả từ phía chính phủ của họ.Mới đầu chỉ đơn giản là những người mua hay kinh doanh khoáng sản, dần các doanh nghiệp Trung Quốc trở thành những cổ đông chính trong các dự án khai thác mỏ, trước khi một số trong số này giành được quyền trực tiếp khai thác.
Các tập đoàn khai khoáng lớn của Trung Quốc tại châu Phi phần lớn đều là các doanh nghiệp nhà nước hoặc đã được cổ phần hóa nhưng Nhà nước nắm quyền chi phối và có một doanh nghiệp niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) để có thể thu hút vốn từ các thị trường tài chính.Để xây dựng thành các tập đoàn lớn, Trung Quốc thực hiện tái cấu trúc trong số các doanh nghiệp hoạt động tại nước ngoài. Do vậy, Nhà nước tạo thuận lợi hóa để tái cấu trúc và biến thành các doanh nghiệp lớn.
Hoạt động mua bán, sáp nhập đã giúp tập đoàn BaoSteel mua được Wuhan Iron and Steel Corp năm 2016 đang hoạt động tại Mozambique là những điển hình.
Trung Quốc cũng khuyến khích các tập đoàn khai mỏ đa dạng hóa ngành nghề khi mà phần lớn trong số đó chỉ chuyên vào khai thác khoáng sản. Chinalco, doanh nghiệp lớn trong ngành bô xít và nhôm hiện đang quan tâm đến sắt tại Guinea và China Molybdenum muốn mua mỏ đồng Tenke Fungurume tại CHDC Congo. Mặt khác, để tăng hiệu quả, các tập đoàn này không còn hoàn toàn chỉ sử dụng lao động Trung Quốc. Các doanh nghiệp này cũng đã sử dụng nguồn lao động địa phương nhằm tránh tình trạng người dân các nước sở tại biểu tình đòi các công ty nước này phải tuyển dụng người địa phương.Một số doanh nghiệp Trung Quốc không còn ngần ngại trong việc sử dụng các cán bộ người nước ngoài có trình độ cao. Đó là trường hợp của China Minmetals Corporation sau khi mua lại Anvil Mining, một doanh nghiệp của Canada khai thác đồng tại CHDC.
Một số khác như Chinalco chọn cách sát cánh cùng với các đối tác phương Tây có tiếng trước khi có thể giành được quyền khai thác.Sau 5 năm liên doanh với Rio Tinto trong việc khai thác mỏ sắt Mont Simandou, Chinalco đã mua lại cổ phần trị giá 1,3 tỷ USD (1,2 tỷ euro) hồi tháng Chín vừa qua.
Ông Magnus Ericsson dự báo các công ty Trung Quốc hiện vẫn chưa cạnh tranh được với các tập đoàn lớn như Rio Tinto, BHP Billiton và Anglo American nhưng họ sẽ trở thành các tập đoàn khai mỏ lớn trong tương lai.Trong những năm tới, họ sẽ chiếm thị phần tại châu Phi nhất là những tháng qua tận dụng cơ hội mua các mỏ với giá rẻ do giá nguyên liệu lao dốc. Đầu tư mà các tập thực hiện vào các dự án đã khai thác./.
Tin liên quan
Nhu cầu dầu mỏ năm 2016 của Trung Quốc thấp nhất trong ba năm
Hãng tin Reuters cho hay nhu cầu dầu mỏ năm 2016 của Trung Quốc - quốc gia có mức tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới - đã tăng ở mức chậm nhất trong ba năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.













