BNEWS Theo Tân Hoa Xã, ngày 17/9, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) thăm Malta đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà Ian Borg.
Trong đó hai bên nhất trí sẽ phối hợp cùng nhau thúc đẩy hợp tác giữa Bắc Kinh và Liên minh châu Âu (EU).
Phát biểu tại cuộc hội đàm ở thủ đô Valletta, ông Vương Nghị nhấn mạnh hợp tác giữa Trung Quốc và EU vượt xa sự khác biệt và hai bên là đối tác, không phải là đối thủ, đồng thời có thể học hỏi lẫn nhau. Ông khẳng định Bắc Kinh luôn ủng hộ chủ trương của EU về hội nhập châu Âu và độc lập chiến lược.
Kể từ khi Trung Quốc và EU thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cách đây 20 năm, phạm vi và chiều sâu của mối quan hệ hợp tác này liên tục được mở rộng, do đó hai bên cần tiếp tục duy trì quan điểm cởi mở, ủng hộ thương mại tự do, bác bỏ chủ nghĩa bảo hộ và đạt những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác song phương.
Trong bối cảnh đó, ông Vương Nghị hy vọng Malta sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và EU.
Đối với quan hệ Trung Quốc-Malta, ông Vương Nghị cho biết hai nước đã duy trì đà phát triển ổn định. Theo ông, Trung Quốc hoan nghênh Malta giữ cương vị ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2023-2024, đồng thời sẵn sàng tăng cường hợp tác đa phương, cùng duy trì hệ thống quốc tế với LHQ là trung tâm.
Về phần mình, Ngoại trưởng Malta Ian Borg cho biết nước này có chung quan điểm với Bắc Kinh về việc EU và Trung Quốc là đối tác không phải đối thủ và sẵn sàng phối hợp để thúc đẩy mối quan hệ này, cũng như giải quyết những thách thức toàn cầu. Đối với quan hệ Malta-Trung Quốc, Ngoại trưởng Borg nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt và lâu dài giữa hai nước.
Ông cho biết Malta mong muốn tham gia Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) 2023, dự kiến được tổ chức tại thành phố Thượng Hải (Shanghai) vào tháng 11 tới nhằm nắm bắt cơ hội tại thị trường đông dân thứ hai thế giới và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác Malta-Trung Quốc.
Cũng trong chuyến thăm Malta, ông Vương Nghị đã hội kiến Tổng thống nước chủ nhà George Vella, trong đó hai bên cam kết làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa hai nước./.
Tin liên quan
Lo ngại nguồn cung thiếu hụt và nhu cầu của Trung Quốc phục hồi đẩy giá dầu đi lên
Giá dầu châu Á tăng trong phiên giao dịch sáng 18/9 do dự báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày càng gia tăng trong quý IV/2023 sau khi Saudi Arabia và Nga gia hạn cắt giảm sản lượng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












