BNEWS Ngày 30/8, Trung Quốc cho rằng những phát biểu trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Bắc Kinh liên quan vấn đề quan hệ với Triều Tiên là "vô trách nhiệm và phi lý".
Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh: "Để giải quyết vấn đề, Mỹ cần nhìn lại mình thay vì quay sang đổ lỗi cho người khác".
Trước đó, phát biểu tại Nhà Trắng ngày 29/8, Tổng thống Trump nói rằng Trung Quốc đang làm phức tạp quan hệ của Mỹ với Triều Tiên bằng việc tiếp tục viện trợ kinh tế cho Triều Tiên khi các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa đang bế tắc. Ông cũng cho rằng "một phần vấn đề Triều Tiên do các tranh cãi thương mại với Trung Quốc gây ra".
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh quan hệ giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "rất tuyệt" và quan hệ giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn "rất tốt". Ông cũng cho biết thêm rằng ông chưa tính đến việc nối lại tập trận chung với Hàn Quốc trên Bán đảo Triều Tiên mà Bình Nhưỡng vốn coi là "hành động khiêu khích".
Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Triều diễn biến căng thẳng sau khi Tổng thống Trump bất ngờ yêu cầu Ngoại trưởng Mike Pompeo hủy kế hoạch thăm Triều Tiên vào ngày 25/8, với lý do "chưa thấy có đủ tiến triển trong việc phi hạt nhân hóa".
Ông chủ Nhà Trắng cũng tỏ ra hoài nghi về sự sẵn sàng của Bắc Kinh trong việc hỗ trợ quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Trong cuộc họp báo ngày 29/8, bà Hoa Xuân Oánh đã kêu gọi Mỹ và Triều Tiên nên duy trì thỏa thuận chính trị về vấn đề phi hạt nhân hóa và củng cố lòng tin chính trị lẫn nhau.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thiết lập một cơ chế hòa bình để giải quyết vấn đề này. Bà nhấn mạnh: "Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên cũng như đảm bảo an ninh và ổn định là khát vọng chung của tất cả các bên"./.
>>>Nga và Trung Quốc phản đối đề nghị trừng phạt của Mỹ lên Liên hợp quốc
Tin liên quan
Mỹ nêu điều kiện cho việc ký tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 29/8 cho biết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên phải diễn ra trước khi Mỹ ký một tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh với Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran, Oman họp lần đầu về quản lý eo biển Hormuz
Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz đã chậm lại vào cuối tuần qua sau khi một tàu bị tấn công trên tuyến đường thủy này vào ngày 27/6 và một loạt vụ tấn công trả đũa lẫn giữa Mỹ và Iran.
-
Kinh tế Thế giớiPhát hiện nhiều sản phẩm của Shein chứa hóa chất vượt ngưỡng an toàn của EU
Một số sản phẩm quần áo do nền tảng thương mại điện tử Shein phân phối chứa hàm lượng hóa chất vượt giới hạn cho phép của Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Thế giới ngày 29/6/2026 nổi bật với những thông tin như: Biến động địa chính trị thúc đẩy làn sóng đầu tư năng lượng, Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
-
Kinh tế Thế giớiLưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
Lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, sau khi các vụ tấn công nhằm vào hai con tàu gần đây làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn khi di chuyển qua tuyến đường thủy này.
-
Kinh tế Thế giớiIran và Liban lập đơn vị giám sát việc thực thi biên bản ghi nhớ với Mỹ
Iran và Liban thống nhất thành lập cơ chế giám sát thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, kêu gọi Israel rút quân khỏi Liban và cảnh báo tàu thuyền tuân thủ quy định tại eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiIran nối lại đường bay tới UAE
Các chuyến bay giữa thủ đô Tehran và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dự kiến sẽ được nối lại trong ngày 29/6.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẽ gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD tới Venezuela
Mỹ dự kiến gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD cho Venezuela trong tuần này.
-
Kinh tế Thế giớiLợi nhuận công nghiệp Trung Quốc bất ngờ giảm tốc do nhu cầu nội địa yếu
Theo số liệu do Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 27/6, mức tăng lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025.











