Trung Quốc sẽ thắt chặt giám sát hệ thống ngân hàng “ngầm”

14:45' - 21/12/2016
BNEWS PBoC sẽ thắt chặt giám sát các ngân hàng “ngầm” bằng cách đưa các sản phẩm quản lý tài sản (WMP) không nằm trong bản cân đối kế toán vào khuôn khổ đánh giá rủi ro trong năm 2017.
Trung Quốc sẽ thắt chặt giám sát hệ thống ngân hàng “ngầm”. Ảnh minh họa: scmp

Ngoài ra, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) có khả năng sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính phải "để dành" nhiều vốn hơn. PBoC cũng đề nghị các tổ chức tài chính tăng cường quản lý thanh khoản và giữ tăng trưởng cho vay vào năm tới ở mức độ hợp lý.

Trong báo cáo mới đây, PBoC đánh giá rằng nền kinh tế nước này vẫn phụ thuộc lớn vào ngành kinh doanh bất động sản và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Do đó, ngân hàng này có nhiệm vụ kiểm soát bong bóng bất động sản, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản cần thiết cho các chương trình tái cấu trúc.

Tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương diễn ra mới đây, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết sẽ khắc phục các vấn đề gây nguy hại tới nền kinh tế nước này, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước và ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhằm kiểm soát những rủi ro từ bong bóng bất động sản.

Nhóm chuyên gia phân tích thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) vừa đưa ra nhận định rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm lại ở mức 6,5% trong năm 2017 và đồng NDT sẽ tiếp tục rớt giá so với đồng USD.

>> PBoC: Trung Quốc sẽ thúc đẩy chính sách tiền tệ cẩn trọng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục