BNEWS Ngay cả khi GDP tăng trưởng ở mức 6,9% và thu nhập của hộ gia đình đang tăng ở mức 7,7%, Trung Quốc vẫn sẽ mất 25 năm để tái cân bằng kinh tế
Tờ “Đại kỷ nguyên” của Hong Kong ngày 8/12 cho rằng để tái cân bằng nền kinh tế, dịch chuyển thành công từ mô hình dựa nhiều đầu tư và xuất khẩu sang nền kinh tế theo hướng tiêu dùng, Trung Quốc có thể mất đến 25 năm.
Chuyên gia kinh tế Trung Quốc của trường Đại học Bắc Kinh, Giáo sư Michael Pettis cho rằng xuất khẩu, chế tạo và đầu tư tại Trung Quốc đang chững lại. Quá trình này sẽ còn kéo dài.Khoảng cách giữa Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và thu nhập hộ gia đình là quan trọng nhất để cân bằng lại nền kinh tế.
Theo số liệu chính thức, ngay cả khi GDP tăng trưởng ở mức 6,9% và thu nhập của hộ gia đình đang tăng ở mức 7,7%, Trung Quốc vẫn sẽ mất 25 năm để tái cân bằng kinh tế. Cũng theo ông Pettis, đây là mức tối thiểu để phù hợp với việc tái cân bằng thực sự của nền kinh tế.
Sở dĩ Trung Quốc cần khoảng thời gian dài để tái cân bằng nền kinh tế vì nếu tái cân bằng kinh tế trong khoảng thời gian chẳng hạn như 10 năm, tổng nợ sẽ tăng lên rất nhiều, gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính là điều không thể tránh khỏi.Ông Pettis cho rằng bất kỳ nước nào trong lịch sử đạt được bước ngoặt trong lĩnh vực tài chính đều phải trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ. Trung Quốc có thể tránh vấn đề này nếu như Bắc Kinh hoàn thành cải cách hệ thống tài chính của mình.
Tuy nhiên, điều này có thể không xảy ra khi Trung Quốc chưa xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính. Một cách khác Trung Quốc có thể áp dụng là bắt đầu hàng năm chuyển 2-4% GDP cho các hộ gia đình, và thực hiện điều này trong một thời gian dài - việc có thể ổn định nợ ở mức bền vững, và tăng trưởng có thể duy trì tương đối cao. Tuy nhiên, điều này lại gây thiệt hại cho nền kinh tế.
Chính vì thế, ông Michael Pettis cho rằng Bắc Kinh phải lựa chọn giữa nợ cao hơn, hay tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, hoặc chuyển sự giàu có từ khu vực nhà nước sang khu vực hộ gia đình. Tuy nhiên, cả ba sự lựa chọn này đều là điều Chính phủ Trung Quốc không muốn thực hiện.Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSingapore nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Singapore được dự báo sẽ tăng trưởng 4,5-5,5% trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 2-4%, nhờ tăng trưởng trong nửa đầu năm mạnh hơn dự kiến.
-
Kinh tế Thế giớiBùng nổ đầu tư AI làm gia tăng thâm hụt thương mại Mỹ
Trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026, thâm hụt thương mại của Mỹ đối với nhóm máy tính, thiết bị ngoại vi và chất bán dẫn đã tăng lên gần 400 tỷ USD, gần gấp 3 lần so với 2 năm trước.
-
Kinh tế Thế giớiBộ Tư pháp Mỹ đối mặt loạt thách thức pháp lý liên quan chính sách thuế quan
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đối mặt với nhiều thời hạn tố tụng quan trọng trong tuần này, liên quan đến hoàn thuế IEEPA (Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế).
-
Kinh tế Thế giớiNhững động lực mới cho đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ
Đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ đang cho thấy động lực mới, với việc cả hai bên ngày càng tập trung vào các nhượng bộ tiềm năng và thay đổi thuế quan.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu chủ lực của Singapore tăng mạnh nhờ làn sóng AI
Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) cho biết xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) của nước này trong quý II/2026 tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐạt tiến triển với Oman, Iran vẫn siết điều kiện mở lại eo biển Hormuz với Mỹ
Iran cho biết đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận chính thức với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiChứng khoán châu Âu thu hút dòng tiền toàn cầu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc
Thị trường chứng khoán châu Âu đang ghi nhận đợt bùng nổ mạnh mẽ và thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu nhờ những nền tảng vĩ mô vững chắc.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ dự kiến chi 8,8 tỷ USD cho hoạt động thăm dò dầu khí biển sâu
Ấn Độ có kế hoạch đầu tư 840 tỷ rupee (khoảng 8,8 tỷ USD) hỗ trợ hoạt động thăm dò các giếng dầu và khí đốt tự nhiên ở vùng biển sâu để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng nước ngoài.









