Trung Quốc tăng lượng dầu dự trữ ngay cả khi giá "vàng đen" lên cao
Các nguồn thạo tin cùng dữ liệu ngành công nghiệp mới đây cho hay Trung Quốc đã tăng cường mua dầu cho kho dự trữ của nước này ngay cả khi giá dầu tăng cao, bất chấp lời kêu gọi từ phía Mỹ về việc cùng phối hợp mở bán nguồn dầu dự trữ để giúp hạ nhiệt thị trường năng lượng toàn cầu.
Nguồn tin khác từ một công ty thương mại lớn cũng tiết lộ chính họ và các đối thủ của mình đã xuất một số lô hàng dầu thô từ Mỹ sang Trung Quốc trong tháng này.
Các nguồn tin nói rằng họ không rõ liệu Trung Quốc có biết trước về tình hình căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine hay không. Họ chỉ chia sẻ phía Trung Quốc đã quyết định tăng nguồn dự trữ dầu ngay cả khi giá lên cao. Chuyên gia Augustin Prate từ công ty tư vấn - phân tích dữ liệu Kayrros cho biết dự trữ dầu thô ở Trung Quốc đã tăng khoảng 30 triệu thùng kể từ giữa tháng 11/2021, với 10 triệu thùng đang ở các nhà máy lọc dầu và 20 triệu ở các cơ sở lưu trữ thương mại. Dựa trên thông tin thu được từ hình ảnh vệ tinh giám sát các bể chứa, Kayrros ước tính tổng lượng dầu thô dự trữ của Trung Quốc vào khoảng 950 triệu thùng. Trong khi đó, người phát ngôn của Tập đoàn Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc (được gọi là Sinopec) cho biết, lượng nhập khẩu dầu thô trong tháng 1/2022 của họ ổn định so với cùng kỳ một năm trước và công ty vẫn đang tổng hợp dữ liệu tháng Hai. Người nay không chia sẻ thêm thông tin chi tiết. Đầu tháng này, một quản lý cấp cao hoạt động trong ngành kinh doanh dầu của Trung Quốc cho biết công ty của ông đã được yêu cầu nghiên cứu kế hoạch “giải phóng” dầu từ kho dự trữ. Nhưng phía chính phủ không đưa ra yêu cầu cuối cùng nào sau đó. Hai nguồn tin giao dịch khác có trụ sở tại Trung Quốc cho biết đợt mua vào bất thường của Unipec, chi nhánh thương mại của Sinopec, trong vài tuần qua một phần để mở rộng kho dự trữ. Những thông tin trên được đưa ra sau khi vào thứ Năm tuần trước (24/2), Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đang làm việc với các quốc gia khác để tiến hành một đợt mở kho dự trữ mới sau đợt đầu tiên diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái. Mỹ đã thông báo bán ra 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ của mình vào tháng 11/2021 và cho biết Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh cũng có động thái tương tự.Song Trung Quốc, nước tiêu thụ và nhập khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới, chưa bao giờ chính thức cam kết thực hiện động thái này.
Thay vào đó, nền kinh tế châu Á này đang mua vào nhiều hơn để dự trữ. Phía bốn nước còn lại cho biết họ sẽ chỉ đưa ra thị trường một số lượng thùng dầu khiêm tốn.
Một nguồn tin cho hay Chính phủ Mỹ đang làm việc với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) để giải phóng thêm dầu từ các kho dự trữ. Trung Quốc không phải là thành viên đầy đủ của IEA./.Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Tập đoàn năng lượng BP sẽ rút khỏi công ty dầu khí Rosneft của Nga
10:23' - 28/02/2022
Tập đoàn năng lượng BP của Anh ngày 27/2 cho biết sẽ rút khỏi công ty dầu khí Rosneft, nơi “ông lớn" này đang nắm giữ 19,75% cổ phần, sau khi căng thẳng Nga - Ukraine leo thang.
-
Phân tích - Dự báo
Khủng hoảng năng lượng châu Âu: Chưa thấy hồi kết
06:00' - 27/02/2022
Tại châu Âu, giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, và một trong những nguyên nhân chính là cuộc khủng hoảng Ukraine.
-
Phân tích - Dự báo
“Kỷ nguyên vàng đen” khép lại, thị trường dầu mỏ năm 2022 sẽ đi về đâu?
06:30' - 28/01/2022
Khởi đầu năm 2022, giá dầu thô “giằng co” quanh ngưỡng 80 USD/thùng, và có một số nhân tố lớn mang tính quyết định sẵn sàng kích hoạt "dây thần kinh nhạy cảm" của thị trường bất cứ lúc nào.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Tôn vinh, xúc tiến thương mại các sản phẩm tiêu biểu và tinh hoa làng nghề
21:24' - 28/02/2026
thành phố Hải Phòng đã tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026; tôn vinh hơn 500 sản phẩm tiêu biểu và tinh hoa nghề thủ công.
-
Hàng hoá
Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu
20:03' - 28/02/2026
Iran hiện đang chiếm khoảng 3% nguồn cung dầu toàn cầu, với sản lượng vào khoảng 3,1 triệu thùng/ngày. Nước này là nhà sản xuất dầu lớn thứ tư trong OPEC.
-
Hàng hoá
Giá gạo châu Á chịu áp lực từ cả phía cung và cầu
14:00' - 28/02/2026
Trong khi lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đẩy giá ngũ cốc tại Mỹ lên các mức cao mới, thì thị trường gạo châu Á lại khá ảm đạm trước áp lực từ nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu.
-
Hàng hoá
Giá dầu chứng kiến tuần giảm khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung dịu bớt
15:46' - 27/02/2026
Giá dầu tăng trong phiên giao dịch 27/2, song vẫn trên đà giảm trong cả tuần này sau khi Mỹ và Iran quyết định kéo dài vòng đàm phán hạt nhân.
-
Hàng hoá
Chuyển đổi số: Đòn bẩy xuất khẩu thủy sản 11,5 tỷ USD
12:24' - 27/02/2026
Trước rào cản xanh và biến đổi khí hậu, ngành thủy sản thúc đẩy chuyển đổi số, lấy hợp tác xã làm hạt nhân minh bạch dữ liệu, nâng sức cạnh tranh và hướng mục tiêu 11,5 tỷ USD trong năm 2026.
-
Hàng hoá
Giá quặng sắt ngược dòng tăng 4 phiên liên tiếp
08:48' - 27/02/2026
Dưới áp lực giằng co chung, sự phân hóa thể hiện rõ nét nhất tại nhóm nông sản. Ở chiều ngược lại, quặng sắt tiếp tục là điểm sáng của nhóm kim loại khi ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tiếp.
-
Hàng hoá
Sau vòng đàm phán Mỹ-Iran, giá dầu thế giới chỉ biến động nhẹ
08:01' - 27/02/2026
Giá dầu thế giới không thay đổi nhiều sau khi Chính phủ Mỹ và Chính phủ Iran đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân vào tuần tới.
-
Hàng hoá
Kiến tạo nền tảng cho thương hiệu Việt vươn xa
17:35' - 26/02/2026
Trong cấu trúc cạnh tranh của nền kinh tế toàn cầu hiện nay, thương hiệu không còn là lớp vỏ nhận diện bao quanh sản phẩm, mà trở thành phần lõi quyết định vị thế của một quốc gia trong chuỗi giá trị.
-
Hàng hoá
Pakistan: Xuất khẩu gạo giảm mạnh trước áp lực cạnh tranh từ Ấn Độ
16:25' - 26/02/2026
Theo số liệu được công bố ngày 25/2, lượng gạo xuất khẩu gạo của Pakistan trong 7 tháng đầu năm tài chính hiện tại (từ 1/7/2025 – 30/6/2026) đã sụt giảm tới 40,5%, chỉ đạt 1,31 tỷ USD.

Trong ảnh (tư liệu): Một trạm xăng ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 22/3/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN