BNEWS Nhóm công tác kinh tế và thương mại của Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức tham vấn kinh tế và thương mại song phương tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia trong hai ngày 25 - 26/10.
Trong cuộc tham vấn, Trưởng phái đoàn Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Hà Lập Phong và Trưởng phái đoàn Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng Đại diện Thương mại Jamieson Greer đã có những trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng.
Hai bên tập trung thảo luận các vấn đề kinh tế và thương mại, bao gồm: các biện pháp về Điều khoản 301 của Mỹ đối với ngành logistics hàng hải và đóng tàu của Trung Quốc, việc gia hạn tạm dừng các mức thuế quan đối ứng, hợp tác thực thi pháp luật và thuế quan liên quan đến Fentanyl, thương mại nông sản và kiểm soát xuất khẩu.
Sau các vòng thảo luận, hai bên đã đạt được đồng thuận cơ bản về các phương án giải quyết những vấn đề vướng mắc của mỗi bên, nhất trí tiếp tục xác định các chi tiết cụ thể và thực hiện các thủ tục phê chuẩn nội bộ của mình.
Phát biểu tại cuộc tham vấn, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong nhấn mạnh bản chất của quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ là cùng có lợi và cùng thắng. Hợp tác mang lại lợi ích cho hai bên và đối đầu cũng gây tổn thương cho cả hai phía.
Việc duy trì phát triển ổn định quan hệ kinh tế thương mại Trung - Mỹ phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Đối với những khác biệt nảy sinh trong hợp tác kinh tế thương mại, hai bên cần tuân thủ nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng thắng, tìm ra giải pháp thích hợp thông qua đối thoại và tham vấn bình đẳng.
Cũng theo ông Hà Lập Phong, những thành quả của tham vấn kinh tế thương mại Trung - Mỹ là không dễ có được và cần hai bên cùng phải duy trì. Ông bày tỏ hy vọng phía Mỹ sẽ cùng Trung Quốc tiến về phía trước, cùng nhau triển khai tốt nhận thức chung quan trọng đã đạt được qua các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao và các kết quả tham vấn kinh tế thương mại kể từ đầu năm nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau, kiểm soát bất đồng, mở rộng hợp tác cùng có lợi và thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương lên cấp độ cao hơn. Về phía Mỹ, phái đoàn nhấn mạnh quan hệ kinh tế thương mại Mỹ - Trung là quan hệ song phương có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Phía Mỹ sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để giải quyết các khác biệt và tăng cường hợp tác thông qua phương thức bình đẳng và tôn trọng để cùng nhau phát triển. Hai bên thống nhất, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao, hai nước sẽ phát huy tối đa vai trò của cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại Trung - Mỹ, duy trì liên lạc chặt chẽ về các vấn đề mà mỗi bên quan tâm trong hai lĩnh vực này nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước cũng như thúc đẩy thịnh vượng của thế giới.- Từ khóa:
- trung quốc
- mỹ
- thương mại mỹ trung
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ tin tưởng đạt được “thỏa thuận toàn diện” với Trung Quốc
Ngày 25/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng khả năng đạt được "thỏa thuận toàn diện" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chấm dứt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











