Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại TP.HCM ghi dấu những bước tiên phong

16:57' - 25/09/2024
BNEWS Ngay khi Trung tâm C4IR được xúc tiến thành lập, một số doanh nghiệp lớn trong nước đã có những dự án điển hình, về hợp lực để cùng khai mở động lực mới cho TP.HCM và cả nước.

Sáng 25/9, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) tại TP.HCM chính thức được khánh thành, đánh dấu Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai ở Đông NamÁ sở hữu C4IR, cùng với Malaysia.

C4IR tại TP.HCM, đặt tại Khu công nghệ cao, là một phần trong mạng lưới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhằm thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data) vào các lĩnh vực kinh tế.

Sự kiện này không chỉ ghi nhận những nỗ lực của Thành phố trong việc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ mà còn khẳng định vị thế tiên phong của TP.HCM trong hội nhập toàn cầu và phát triển bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi gắm niềm tin và kỳ vọng ở C4IR tại TP.HCM với 20 chữ: Tiên phong, Hợp tác, Kết nối, Số hoá, Xanh hoá, Thiết thực, Hiệu quả, Lan toả, Vì nước, Vì dân.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - đại diện thành viên đồng sáng lập C4IR tại TP.HCM,  nhà lãnh đạo tâm huyết với sự phát triển của cộng đồng công nghệ và sáng tạo tại Việt Nam, đã có những chia sẻ về các dự án lớn mà bà tham gia đồng hành cùng C4ỈR  đang triển khai tại Khu Công nghệ cao. Đây cũng là những bước đi tiên phong đầu tiên song song với quá trình xúc tiến thành lập C4IR.

Cụ thể, ngay sau khi nhận được giấy phép đầu tư tại Khu công nghệ cao, bà đã triển khai những Quỹ Hỗ trợ phát triển công nghệ cao . Các quỹ này giúp phát triển các công ty công nghệ và startup, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường toàn cầu. Galaxy Innovation Hub được HDBank phát triển với diện tích hơn 35.000 m², khởi công vào năm 2020, hoàn thành vào cuối năm 2023 và  trở thành điểm đến hợp tác của nhiều tập đoàn công nghệ đa quốc gia như Nidec, Nipro, Samsung, Intel, Facebook và Google… 

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, sự ra đời của Galaxy Innovation Hub tâm không chỉ đánh dấu bước phát triển  về cơ sở hạ tầng công nghệ, mà còn tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Cũng tại Khu công nghệ cao TP.HCM, một trong những dự án tiêu biểu khác là Trung tâm Công nghệ Hàng không - Học viện Công nghệ Hàng không Vietjet. Khởi công từ năm 2017 và hoàn thành vào năm 2018, Trung tâm được vận hành bởi nhà sản xuất tàu bay Airbus, đào tạo hơn 50.000 lượt nhân lực hàng không mỗi năm, bao gồm công nghệ, kỹ thuật tàu bay quy mô khu vực, cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng và sẵn sàng là nơi triển khai sản xuất linh kiện hàng không.

Dự án xây dựng Đại học Fulbright tại Khu Công nghệ cao đã được ngân hàng HDBank giải ngân gần 500 tỷ đồng. Dự án cũng được nêu trong tuyên bố chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden. Cũng theo nữ doanh nhân  tâm huyết này, sự kiện khánh thành Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại TP.HCM không chỉ là một cột mốc quan trọng mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của các thành viên đồng sáng lập và các đối tác tham gia trong việc không ngừng sáng tạo, phát triển và lan tỏa những giá trị bền vững vì mục tiêu chung “Vì nước, Vì dân” mà Thủ tướng Chính phủ đã gửi gắm.

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục