Trung thu ấm áp ở Vĩnh Long: Niềm vui từ sẻ chia

21:31' - 03/10/2025
BNEWS Tết Trung thu từ lâu đã trở thành ngày hội của thiếu nhi – dịp để trẻ em cùng nhau sẻ chia niềm vui, tiếng cười và cảm nhận sự quan tâm của gia đình, xã hội.

Tại tỉnh Vĩnh Long, Trung thu năm nay càng thêm ý nghĩa khi các cấp chính quyền, đoàn thể cùng nhiều tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân lao động, trẻ em vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số. Đêm hội trăng rằm không chỉ có bánh, lồng đèn mà còn có nhiều tiết mục vui chơi sôi động và ý nghĩa để các em thiếu nhi có thêm niềm vui, tiếng cười và cảm nhận được sự quan tâm của xã hội.

 

Rộn ràng đêm hội trăng rằm

Không khí Trung thu đang rộn ràng khắp các phố phường của tỉnh Vĩnh Long với tiếng trống lân rộn rã, những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu, những giai điệu Trung thu quen thuộc và ánh mắt háo hức của trẻ thơ. Không khí ấy càng thêm ý nghĩa khi các cấp, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều chương trình vui chơi dành cho thiếu nhi. Tất cả tạo nên bức tranh Trung thu ấm áp, đầy sắc màu.

Năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho hơn 1.000 thiếu nhi là con đoàn viên, công nhân lao động. Các em được hòa mình trong không khí rộn ràng của múa lân, tham gia trò chơi dân gian, đố vui, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và nhận những phần quà ý nghĩa.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Phúc Linh cho biết, chương trình không chỉ mang đến cho thiếu nhi một đêm hội Trung thu tràn ngập niềm vui mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp đối với con em công nhân. Thời gian tới, Liên đoàn sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo cho thiếu nhi, mang đến cho các em thêm niềm vui, động lực đến trường và tạo điểm tựa tinh thần để cha mẹ yên tâm lao động sản xuất, đóng góp cho doanh nghiệp và địa phương.

Em Nguyễn Phan Minh Toàn, xã Song Phú cho biết: “Trung thu năm nay thật ý nghĩa vì em được cùng ba mẹ và nhiều bạn bè chơi nhiều trò chơi. Em thích nhất là múa lân và các tiết mục văn nghệ. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi để ba mẹ và cô chú được vui”.

Cùng với mong muốn mang đến niềm vui và tiếng cười cho thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động Trung thu ý nghĩa. Giám đốc Trung tâm Hồ Thị Út Em cho biết, dịp này, đơn vị đã vận động hơn 700 phần quà gồm bánh, lồng đèn, sữa để trao tặng trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, giúp các em có thêm điều kiện vui đón Trung thu. Trong đêm hội trăng rằm, các em được hòa mình vào không khí rộn ràng của múa lân, xem ảo thuật, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và nhận những món quà Trung thu đầy màu sắc.

Đặc biệt, Trung tâm còn tổ chức hoạt động trải nghiệm làm lồng đèn từ vỏ lon và làm bánh Trung thu cho thiếu nhi. Những hoạt động này không chỉ rèn luyện sự khéo léo, sáng tạo, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mà còn giúp các em hiểu rõ hơn quy trình tạo nên những món quà Trung thu, từ đó biết trân trọng và sẻ chia với bạn bè đồng trang lứa.

Chia sẻ niềm vui khi tự tay làm ra chiếc lồng đèn từ vỏ lon, em Phan Ngọc Thiên Kim, ở phường Long Châu chia sẻ: “Để làm được chiếc lồng đèn này, em đã mày mò nhiều ngày, phải nhờ ba mẹ hỗ trợ cắt tỉ mỉ từng hoa văn. Em còn gắn thêm đèn nhấp nháy cho chiếc lồng đèn đẹp hơn. Em rất vui khi sản phẩm mình làm có thể gửi tặng đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn để các bạn cũng có một Trung thu vui vẻ, ấm áp”.

Sẻ chia mùa trăng yêu thương

Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi, mà còn là dịp để xã hội thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thế hệ măng non của đất nước. Nhiều chương trình vui chơi được các cấp chính quyền, đoàn thể cùng các tổ chức, cá nhân thiện nguyện tổ chức, mang đến niềm vui, động viên các em thêm hứng khởi đến trường, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Tại xã Phú Quới, không khí chuẩn bị đón Trung thu diễn ra rộn ràng với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, sinh viên. Các bạn trẻ không chỉ gói ghém những phần quà đầy ắp yêu thương, mà còn tỉ mỉ chuốt từng nan tre, tự tay làm những chiếc lồng đèn ông sao truyền thống để trang trí cho đêm hội trăng rằm và gửi tặng các em thiếu nhi khuyết tật trên địa bàn xã.

Bí thư Xã đoàn Phú Quới Nguyễn Hửu Danh cho biết, với mong muốn mang đến cho mọi thiếu nhi trên địa bàn một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, Xã đoàn đã vận động nhiều nguồn lực để tổ chức chương trình tại nhiều điểm khác nhau. Để hoạt động thêm phần ý nghĩa, Xã đoàn phát động đoàn viên và sinh viên Trường Đại học Cửu Long cùng chung tay thực hiện các hoạt động văn nghệ, kể chuyện sự tích chú Cuội – chị Hằng và tổ chức nhiều trò chơi dân gian.

Đặc biệt, các bạn trẻ còn tự tay làm những chiếc lồng đèn ông sao, trang trí họa tiết sinh động và mang đến tận nhà trao tặng các em thiếu nhi khuyết tật. Những món quà tuy giản dị nhưng chất chứa tình yêu thương, thể hiện tinh thần sẻ chia với các em nhỏ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, nhằm tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được vui đón Tết Trung thu, đơn vị đã tham mưu Ban điều hành công tác trẻ em ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường tổ chức hoạt động Trung thu đúng nội dung, ý nghĩa, đồng thời đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm. Song song đó, Sở cũng tham mưu UBND tỉnh tổ chức chương trình cấp tỉnh tại ba khu vực thuộc ba tỉnh trước khi sáp nhập, với sự tham gia của hơn 1.200 trẻ. Thông qua đó, lãnh đạo tỉnh mong muốn trẻ em ở tất cả địa bàn đều nhận được sự quan tâm, thăm hỏi và chung vui Tết Trung thu. Chương trình được tổ chức sôi động, vừa tạo sân chơi, vừa mang đến cho các em những phần quà ý nghĩa.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Lâm Như Quỳnh chia sẻ: đơn vị mong muốn các em nhỏ sẽ đón một mùa Trung thu thật ấm áp, ý nghĩa. Nhân dịp này, Sở Y tế cũng gửi đi thông điệp kêu gọi cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho trẻ em với tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”. Không chỉ dừng lại ở những phần quà dịp Trung thu, mỗi đơn vị, cá nhân cần quan tâm nhiều hơn đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời chung sức xây dựng thêm những công trình, môi trường học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh để các em có thêm cơ hội phát triển toàn diện.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục