Trường Đại học Việt-Nhật: Biểu tượng hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản trong đào tạo nhân lực

17:51' - 06/05/2017
BNEWS Đây là Ngôi trường mang biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Trường Đại học Việt-Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) được thành lập tháng 9/2016 do Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản hợp tác đầu tư phát triển với mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu có uy tín cao trong khu vực và đẳng cấp quốc tế.

Ngôi trường mang biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Hiện nay trường có các khóa đào tạo cao học ở 7 chuyên ngành gồm Công nghệ Nano, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hạ tầng, Khu vực học, Chính sách công, Quản trị kinh doanh, Biến đổi khí hậu và phát triển.

Khoá học thạc sĩ đầu tiên có 60 sinh viên do các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành của Việt Nam và Nhật Bản trực tiếp giảng dạy. Kế hoạch tới năm 2019, xây dựng cơ sở mới tại khu công nghệ cao Hòa Lạc triển khai đào tạo ở cấp đại học và tiến sĩ.

Hiện nay trường có các khóa đào tạo cao học ở 7 chuyên ngành. Ảnh: BNEWS/TTXVN
Giờ học thực hành tại phòng thí nghiệm của học viên khóa học thạc sĩ đầu tiên của trường đại học Việt Nhật. Ảnh: TTXVN
Giờ học thực hành tại phòng thí nghiệm của học viên khóa học thạc sĩ đầu tiên của trường đại học Việt Nhật. Ảnh: TTXVN
Giờ học môn tiếng Nhật của học viên khóa học thạc sĩ đầu tiên của trường đại học Việt Nhật. Ảnh: Quý Trung/TTXVN
Giảng viên hướng dẫn học viên cách phát âm môn tiếng Nhật khóa học thạc sĩ đầu tiên của trường đại học Việt Nhật. Ảnh: Quý Trung/TTXVN
Thư viện của trường có đầy đủ thiết bị cùng nhiều tài liệu về nghiên cứu văn hóa, khoa học kỹ thuật phục vụ cho học viên học ngoài giờ. Ảnh: Quý Trung/TTXVN
Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, GS.TS Furuta Motoo. Ảnh: BNEWS/TTXVN
Giờ học môn tiếng Nhật của học viên khóa học thạc sĩ đầu tiên của trường đại học Việt- Nhật. Ảnh: Quý Trung/TTXVN
Giờ học môn tiếng Nhật của học viên khóa học thạc sĩ đầu tiên của trường đại học Việt - Nhật. Ảnh: Quý Trung/TTXVN
Giờ học môn tiếng Nhật của học viên khóa học thạc sĩ đầu tiên của trường đại học Việt - Nhật. Ảnh: Quý Trung/TTXVN
Giờ học thực hành tại phòng thí nghiệm của học viên khóa học thạc sĩ đầu tiên của trường đại học Việt - Nhật. Ảnh: TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục