Truy xét người lái và phương tiện gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

17:03' - 11/10/2017
BNEWS Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị này đang phối hợp với công an các tỉnh, thành phố lân cận truy xét người lái và phương tiện gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.
Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, trong khoảng 2 tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm chết 6 người nhưng người lái và phương tiện gây tai nạn đều bỏ trốn khỏi hiện trường.

Gần nhất là vụ tai nạn chết người xảy ra vào tối 8/10, tại đường Huỳnh Thúc Kháng, thuộc khu phố 4, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. Tại thời điểm trên, xe mô tô biển kiểm soát 86K5–6363 do ông Đàm Văn Tân (sinh năm 1967) trú khu phố 4, phường Mũi Né, điều khiển chạy hướng Mũi Né đi trung tâm thành phố Phan Thiết đã xảy ra va chạm với một chiếc xe ô tô chạy hướng ngược lại. Hậu quả làm ông Tân tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế cùng chiếc ô tô đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trước đó, vào tối 6/10, trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thôn 6, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, anh Đặng Hữu Quốc Hùng (37 tuổi) chạy xe máy biển kiểm soát 86B3-53.576 hướng thành phố Phan Thiết đi tỉnh Ninh Thuận. Xe anh Hùng đã xảy ra va chạm với một ô tô đi cùng chiều làm anh Hùng tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, chiếc ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường…

Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, việc gây tai nạn rồi bỏ trốn là một tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự nếu vụ tai nạn đó có dấu hiệu cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận cho biết, 9 tháng năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 356 vụ tai nạn giao thông, làm 165 người chết, 276 người bị thương, giảm 67 vụ, 12 người chết và 101 người bị thương so với cùng kỳ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục