BNEWS Do sớm hành động kiên quyết kết hợp với xét nghiệm rộng rãi, cách ly triệt để và sự đồng lòng của toàn xã hội, Việt Nam cho đến nay đã tránh được thảm họa như đang xảy ra ở nhiều quốc gia.
Theo hãng tin Đức DPA ngày 13/4, với con số chỉ vài trăm người nhiễm và chưa có trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2, cách ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ca ngợi và có thể coi đây là bài học cho các nước trong cuộc chiến chống đại dịch này.
Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn báo trên cho biết dù có đường biên giới dài với Trung Quốc, nhưng do sớm hành động kiên quyết kết hợp với việc xét nghiệm rộng rãi, cách ly triệt để và sự đồng lòng của toàn xã hội, Việt Nam cho đến nay đã tránh được thảm họa như đang xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Với việc chỉ có hơn 200 ca nhiễm bệnh, biện pháp hiệu quả ứng phó với đại dịch của Việt Nam đã được WHO cũng như truyền thông quốc tế đánh giá cao.
Theo thống kê chính thức đến ngày 13/4, Việt Nam đã thực hiện cách ly trên 75.000 người, tiến hành hơn 121.000 xét nghiệm.
Cho đến nay chưa có trường hợp tử vong, đồng thời tỷ lệ lây nhiễm vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều nước và khu vực trên thế giới.
DPA dẫn lời đại diện của WHO tại Việt Nam Park Kidong tin rằng sự vào cuộc từ rất sớm của Chính phủ Việt Nam là yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống COVID-19.
Ông Park Kidong nói: "Việt Nam đã phản ứng sớm và chủ động trước sự bùng phát của dịch. Những đánh giá rủi ro đầu tiên đã được thực hiện từ đầu tháng 1 ngay khi bắt đầu có thông tin về các trường hợp nhiễm bệnh ở Trung Quốc".
Ông nói thêm rằng Việt Nam đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban và đã ngay lập tức triển khai kế hoạch quốc gia phòng chống dịch. Dù số người lây còn nhiễm thấp, Việt Nam đã thực hiện cách ly toàn xã hội từ ngày 1/4.
Cách phản ứng này nhanh chóng và kiên quyết hơn so với nhiều nước vốn để lây nhiễm hàng nghìn người mới thực hiện như vậy.
Nói cách khác, nhiều nước áp dụng biện pháp trên khi phải đối mặt với đại dịch trong nước, trong khi Việt Nam áp dụng để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng có thể phòng tránh được.
DPA cũng đánh giá một phần lớn thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch là nhờ sự đoàn kết một lòng của toàn xã hội.
Các trường học được đóng cửa từ tháng 1, thực hiện khoanh vùng và cách ly rộng rãi từ ngày 16/3.
Và kể từ đó đến nay, hàng chục nghìn người nhập cảnh Việt Nam từ các vùng dịch đã được đưa đến các khu cách ly.
Từ 25/3, Việt Nam dừng các chuyến bay quốc tế, đồng thời giảm lưu lượng phương tiện giao thông.
Theo DPA, năm 2003, Việt Nam là nước đầu tiên ngoài Trung Quốc xác nhận có trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp SARS.
Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên được WHO xác nhận khống chế thành công dịch bệnh này.
Một trong những yếu tố then chốt trong phòng chống dịch của Việt Nam là biện pháp theo dõi tiếp xúc nhiều lớp, trong đó lớp đầu tiên là cách ly và điều trị trong bệnh viện những người dương tính với virus hoặc có triệu chứng nhiễm virus.
Các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh cũng sẽ phải cách ly bắt buộc, và những trường hợp tiếp xúc với những người phải cách ly bắt buộc này cũng được yêu cầu tự cách ly.
Ở lớp cuối cùng, các làng xã, khu phố, tòa nhà có người bị nhiễm bệnh cũng sẽ phải cách ly. Trong khi đó, các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường sẽ bị xử phạt nặng.
DPA cho rằng mặc dù các biện pháp nghiêm ngặt được Việt Nam áp dụng đến nay cho kết quả tương đối thành công, song vẫn còn phải xem hiệu quả trong dài hạn.
Theo ông Park, tuy khó dự đoán, song chiều hướng của đại dịch sẽ được quyết định bởi những hành động mà các nước, như Việt Nam, đang thực thi./.
Tin liên quan
Truyền thông quốc tế đề cao sự chủ động và hợp tác trong chống dịch COVID-19 ở Việt Nam
Truyền thông quốc tế và khu vực tiếp tục đánh giá cao cách thức xử lý dịch COVID-19 của Việt Nam cũng như phân tích những lý do Việt Nam đạt được kết quả ấn tượng về dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam“Lá chắn” an ninh năng lượng quốc gia cần được tạo bởi nhiều lớp
Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Tư - Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) nhận định dự trữ xăng dầu là tuyến phòng thủ thiết yếu nhưng “lá chắn” an ninh năng lượng quốc gia cần được tạo bởi nhiều lớp.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Định vị chiến lược thu hút FDI theo hướng chất lượng cao
Với hơn 146,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lũy kế từ trước đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế thu hút đầu tư hàng đầu cả nước.
-
Kinh tế Việt NamHoàn thiện các thủ tục sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương hoàn thiện Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Lào
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã có cuộc làm việc với đồng chí Phouthanouphet Xaysombath, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Viêng Chăn.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Nhật Bản trao đổi kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán
Bộ Tài chính Việt Nam vừa có buổi làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán bền vững.
-
Kinh tế Việt NamLấy kinh tế đêm làm “chìa khóa” cho tăng trưởng xanh
Ngày 14/7 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì hội nghị về dự thảo Đề án Phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 14/7/2026
Chính sách nhà ở, mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu phí cao tốc, logistics, xuất khẩu sầu riêng và cải thiện môi trường đầu tư là những điểm nhấn kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 14/7.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Campuchia thống nhất mở rộng vận tải qua cửa khẩu Tân Nam
Việt Nam và Campuchia thống nhất áp dụng Hiệp định vận tải đường bộ tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics và thúc đẩy thương mại biên giới.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang hiến kế phá "cục máu đông" nợ xấu ngân hàng
Phần lớn các tranh chấp tín dụng quy mô lớn đều gắn liền với tài sản bảo đảm... Khi người vay mất khả năng hoàn trả, tài sản này bị kẹt trong tranh chấp giống như “cục máu đông” trong cơ thể.












