BNEWS Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa cho biết Washington và Bắc Kinh đã thông qua các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận cho phép các doanh nghiệp Mỹ nối lại hoạt động xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc...
Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa cho biết Washington và Bắc Kinh đã thông qua các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận cho phép các doanh nghiệp Mỹ nối lại hoạt động xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc, bắt đầu vào giữa tháng Bảy tới sau 14 năm gián đoạn do lệnh cấm của Bắc Kinh.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong khuôn khổ kế hoạch hành động 100 ngày giữa hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã “đạt được những bước tiến quan trọng hướng tới xuất khẩu thịt bò và các sản phẩm từ thịt bò sang Trung Quốc lần đầu tiên kể từ năm 2003”.
Trung Quốc đã cấm nhập khẩu thịt bò của Mỹ vào năm 2003 do bệnh bò điên ở nước này.
Theo các quy định này, các nhà sản xuất của Mỹ phải kiểm soát xuất xứ thịt bò xuất khẩu sang Trung Quốc, và các loại thịt này phải được sản xuất từ các con bò dưới 30 tháng tuổi và không được chứa chất kích thích tăng trưởng tìm thấy trong thuốc Optaflexx.
Chủ tịch Hiệp hội thịt bò Mỹ (NCBA) Craig Uden hoan nghênh thỏa thuận trên, cho rằng điều này phản ánh niềm tin của Trung Quốc đối với chất lượng và sự an toàn thực phẩm của thịt bò Mỹ.
Trong cuộc gặp tại Florida hồi tháng Tư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí thiết lập đối thoại kinh tế toàn diện, và khởi xướng một kế hoạch 100 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.Tháng trước, hai bên đã công bố những kết quả ban đầu của kế hoạch hành động nói trên vốn “phủ sóng” nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, các dịch vụ tài chính, đầu tư và năng lượng.
- Từ khóa:
- mỹ
- trung quốc
- thịt bò
- xuất khẩu thịt bò
- thịt bò mỹ
Tin liên quan
Trung Quốc nối lại hoạt động nhập khẩu sản phẩm thịt bò của Mỹ
Trung Quốc ngày 12/5 đã thông báo đạt thỏa thuận với Mỹ về nối lại hoạt động nhập khẩu thịt bò của Mỹ và mở cửa thị trường nước này cho mặt hàng khí đốt tự nhiên và các dịch vụ tài chính của Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.










