Từ ngày 17-20/12, Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng

07:32' - 12/12/2023
BNEWS Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 12/12, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên ngày 12/12, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Từ đêm 12/12, mưa giảm dần; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

 

Nhận định đợt không khí lạnh sắp tới, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng từ ngày 17-20/12, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng, vùng núi xảy ra rét hại. Khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có rét đậm. Trong đợt rét này khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C. Người dân cần đề phòng khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối gây ảnh hưởng đến cây trồng, chăn thả gia súc, gia cầm…

Ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh, không khí lạnh mạnh sẽ gây rét đậm, rét hại trên diện rộng đầu tiên cho khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 17-20/12. Từ ngày 17/12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ ngày 16-17/12 gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3- 5m, biển động. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 12/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác, riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng vùng núi 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 6-19 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục