Tuyên án tử hình kẻ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng
Sáng 28/12, tại Trung tâm Văn hóa quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng), Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên tòa lưu động xét xử 2 bị cáo gây ra vụ cướp tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV, quận Ngũ Hành Sơn.
Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng truy tố hai bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1998, quê tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (sinh năm 2001, quê huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) với các tội danh: "Giết người", "Cướp tài sản", "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường 4 năm tù về tội "Mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", 20 năm tù về tội "Cướp tài sản" và tử hình vì tội "Giết người". Tổng hợp hình phạt với bị cáo Nguyễn Mạnh Cường là tử hình. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Mạnh Cường là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử phạt mức án cao nhất là tử hình để răn đe, ngăn chặn các hành vi tương tự. Với bị cáo Trần Văn Trí, Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo tuy không trực tiếp giết người, nhưng trước khi cướp ngân hàng, đã cùng bàn bạc với bị cáo Cường sử dụng vũ khí chống trả nếu có người ngăn cản. Do vậy, Trần Văn Trí là đồng phạm về tội danh giết người với bị cáo Cường. Với các tội danh về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", Hội đồng xét xử tuyên Trần Văn Trí 30 năm tù. Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí đều ăn năn, hối cải, thừa nhận hành vi sai trái của mình, mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.Theo cáo trạng, sau khi bàn bạc, lên kế hoạch cướp tài sản tại ngân hàng, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 22/11/2023, Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí đã chuẩn bị công cụ, phương tiện (gồm 1 khẩu súng quân dụng kèm 6 viên đạn, 1 con dao, áo, mũ, túi xách, găng tay, xe mô tô) rồi đến Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sông Hàn - Phòng giao dịch quận Ngũ Hành Sơn (ở số 169 đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).
Tại đây, Trí rút súng ngắn bắn một phát chỉ thiên, Cường cầm dao uy hiếp nhân viên nhằm cướp toàn bộ số tiền có trong ngân hàng (thời điểm đó, số tiền có tại ngân hàng là 2.280.802.105 đồng). Tuy nhiên, do nhân viên ngân hàng bấm còi báo động, hai đối tượng không lấy được tiền và bỏ chạy ra ngoài để tẩu thoát.
Khi bị anh Trần Minh Thành (sinh năm 1973, trú tại quận Thanh Khê) là nhân viên bảo vệ ngân hàng truy đuổi, Cường đã dùng dao đâm vào vùng lưng của anh Thành. Vết thương gây rách phổi, suy hô hấp, trụy tim mạch làm anh Thành tử vong tại Bệnh viện.
Hành vi của Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí đã phạm vào các tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" được quy định tại điểm e, n khoản 1 Điều 123; điểm a khoản 4 Điều 168; khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.- Từ khóa :
- đà nẵng
- cướp ngân hàng
- cướp ngân hàng tại đà nẵng
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án "Lạm quyền khi thi hành công vụ” xảy ra tại Saigon Co.op
10:28' - 28/12/2023
Cùng hầu tòa về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” là 4 bị cáo: Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa, Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty Đô Thị Mới), Tôn Thất Hào (Giám đốc Công ty Đại Á).
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Á bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 25-26 năm tù
10:07' - 28/12/2023
Viện Kiểm sát đề nghị tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Á) từ 25-26 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ phán quyết tạm dừng lệnh cấm nhập khẩu Apple Watch
07:44' - 28/12/2023
Phán quyết được đưa ra 1 ngày sau khi Apple đệ trình kiến nghị khẩn cấp lên tòa phúc thẩm liên bang Mỹ khi lệnh cấm nhập khẩu chính thức có hiệu lực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tin tặc đồng loạt tấn công nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản
06:00'
Theo Trend Micro, các cuộc tấn công được thực hiện thông qua mạng lưới botnet - một hệ thống máy tính bị kiểm soát từ xa để gửi một lượng lớn dữ liệu nhằm làm sập các trang web hoặc máy chủ mục tiêu.
-
Kinh tế và pháp luật
Cục Cảnh sát giao thông nói gì về dư luận “Nghị định 168 xây dựng sai thủ tục”?
17:18' - 12/01/2025
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng "Nghị định 168/2024/NĐ-CP xây dựng sai thủ tục bởi từ ngày được ký ban hành tới khi có hiệu lực chưa đủ 45 ngày".
-
Kinh tế và pháp luật
Có phải nộp tiền sử dụng đất cho diện tích tăng thêm?
09:11' - 12/01/2025
Bà Lâm Nhung (Quảng Nam) có 200 m2 đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng năm 2010.
-
Kinh tế và pháp luật
Vẫn tiếp diễn buôn bán vận chuyển lợn trái phép qua biên giới
12:03' - 11/01/2025
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản về việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, protein động vật qua biên giới vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Ninh bắt giữ nhóm đối tượng mua bán ma túy dưới vỏ bọc shipper
09:49' - 11/01/2025
Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) thông tin, đơn vị đã liên tiếp bắt giữ xử lý nhóm đối tượng lợi dụng hoạt động shipper (người giao hàng) để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
-
Kinh tế và pháp luật
Ông Donald Trump không phải ngồi tù hay nộp phạt trong vụ án chi tiền bịt miệng
07:50' - 11/01/2025
Ngày 10/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nhận bản án, trong đó khẳng định tội danh chi tiền bịt miệng nhưng cho phép ông trở lại Nhà Trắng mà không phải ngồi tù hay nộp phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long
19:03' - 10/01/2025
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên
18:54' - 10/01/2025
Ngày 10/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai quyết liệt “dẹp” nạn xe chở nông sản quá khổ, quá tải
18:13' - 10/01/2025
Ngay đầu vụ thu hoạch, chủ xe và lái xe được lực lượng chức năng tuyên truyền, ký cam kết không chở quá tải, quá khổ hay cơi nới thùng xe, thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn giao thông.