Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ phán quyết tạm dừng lệnh cấm nhập khẩu Apple Watch

07:44' - 28/12/2023
BNEWS Phán quyết được đưa ra 1 ngày sau khi Apple đệ trình kiến nghị khẩn cấp lên tòa phúc thẩm liên bang Mỹ khi lệnh cấm nhập khẩu chính thức có hiệu lực. 

Ngày 27/12, Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã ra phán quyết tạm dừng lệnh cấm nhập khẩu các mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch của công ty công nghệ Apple liên quan cáo buộc vi phạm bản quyền công nghệ giám sát y tế của hãng Masimo.

Phán quyết được đưa ra 1 ngày sau khi Apple đệ trình kiến nghị khẩn cấp lên tòa phúc thẩm liên bang Mỹ khi lệnh cấm nhập khẩu chính thức có hiệu lực. Trong phán quyết, tòa phúc thẩm cho biết lệnh cấm nhập khẩu các mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch sẽ được tạm dừng trong thời gian xem xét yêu cầu kháng cáo của Apple.

 

Tòa án cũng cho Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) thời hạn đến ngày 10/1 để trả lời kiến nghị của Apple về việc tạm dừng lệnh cấm trong thời gian chờ kết luận của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 12/1/2024 tới.

Trước đó, Apple đã phát triển bản cập nhật phần mềm cho Apple Watch và gửi thiết kế của bản cập nhật này cho Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ để xem xét liệu phiên bản được thiết kế lại của hãng này có nằm ngoài lệnh cấm của USITC hay không.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục