BNEWS Ngày 12/5, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử và tuyên án phúc thẩm vụ án Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Agribank Bình Chánh.
Tại phiên xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Dương Thanh Cường kháng cáo kêu oan mà không có tình tiết nào mới; các nội dung trong đơn kháng cáo và bị cáo trình bày tại phiên tòa hôm nay đã được cấp sơ thẩm xem xét toàn diện.
Hội đồng xét xử đã tuyên y án chung thân và giữ nguyên mức bồi thường đối với bị cáo Dương Thanh Cường. Hội đồng xét xử cũng bác toàn bộ kháng cáo của 4 bị cáo còn lại.
Trước đó vào ngày 11/5, trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khác xảy ra tại Agribank Chi nhánh 6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tuyên y án mức án chung thân đối với Dương Thanh Cường.
Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Dương Thanh Cường chủ mưu. Lợi dụng mối quan hệ quen biết với Giám đốc Agribank Bình Chánh là ông Lý Văn Chức (đã qua đời), Dương Thanh Cường sử dụng hai pháp nhân là Công ty Tân Đại Phát và Thanh Phát để lập khống các giấy chứng nhận góp vốn, lập khống chứng từ chi trả tiền và nâng khống hợp đồng mua bán đất từ 3 tỷ đồng lên 47 tỷ đồng, lập khống dự án để vay hơn 19 tỷ đồng của Agribank Bình Chánh và chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.
Tính đến ngày khởi tố vụ án, Công ty Thanh Phát còn nợ Agribnak Bình Chánh trên 33 tỷ đồng (nợ gốc và lãi).
Các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Bình Chánh đã có hành vi sai phạm khi không thực hiện đúng các quy trình thẩm định tài sản, thẩm định hồ sơ vay vốn và đã ký duyệt cho Công ty Tân Đại Phát và Công ty Thanh Phát vay sai quy định.
Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi (nguyên phó Giám đốc Agibank Bình Chánh) mức án 8 năm tù; Hoàng Như Bích (nguyên phó Phòng Kế hoạch kinh doanh) 7 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Nga (nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh) 8 năm tù và Trần Thị Hoàng Yến (nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh) 7 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Sau phiên tòa sơ thẩm, cả 5 bị cáo kháng cáo; trong đó Dương Thanh Cường kháng cáo kêu oan, Hoàng Như Bích kháng cáo toàn bộ bản án; 3 bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Đáng chú ý là tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12/5, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên chuyển hồ sơ của Lê Hùng Sơn - Giám đốc Công ty Thanh Phát, Dương Thanh Lén - Giám đốc Công ty Tân Đại Phát và Thái Cường - Giám đốc Công ty Tấn Phát sang Cơ quan điều tra Bộ Công an để điều tra hành vi đồng phạm trong vụ án. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm đã bác đề nghị này của Viện Kiểm sát.
Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Dương Thanh Cường mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bồi thường số tiền 33 tỷ đồng cho Agribank Bình Chánh.
Xem thêm:
- 14 năm tù cho “cò” lừa đảo chạy viên chức
- Bắt tạm giam TGĐ Công ty Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi lừa đảo mang tính đa cấp
Tin liên quan
Xét xử phúc thẩm đại án Dương Thanh Cường và đồng phạm: Tòa tuyên y án sơ thẩm
Sau 3 ngày xét xử, ngày 11/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm đối với 4 bị cáo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ sau hợp nhất: Tăng trưởng cao nhưng còn nhiều điểm nghẽn
Sau 1 năm hợp nhất 3 tỉnh, Phú Thọ duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%, công nghiệp, thu ngân sách khởi sắc, song vẫn đối mặt áp lực giải ngân đầu tư công, logistics và sức chống chịu của doanh nghiệp.








