Tuyến đường mới mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

11:14' - 10/02/2018
BNEWS Chiều dài toàn tuyến đường này gần 10km, với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 – 2020, được thi công trong vòng 3 năm qua.
Ngày 10/2, tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và Ban quản lý Dự án các công trình giao thông và thủy lợi Khánh Hòa đã tổ chức thông xe kỹ thuật dự án đường Cao Bá Quát – Cầu Lùng và đặt tên Võ Nguyên Giáp cho tuyến đường này.
Chiều dài toàn tuyến đường này gần 10km, với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 – 2020, được thi công trong vòng 3 năm qua. Mặt cắt ngang đường chia làm 2 đoạn: đoạn từ đầu tuyến đến mố cầu sông Quán Trường dài hơn 1km, lộ giới 22,5m, mặt đường rộng 14,5m, vỉa hè mỗi bên 4m; đoạn từ cầu sông Quán Trường đến cuối tuyến có lộ giới 60m, mặt đường mỗi bên 13,75m, vỉa hè mỗi bên 7m, đất dự phòng 18,5m.
Đây được xem là đoạn đường cuối cùng trên tuyến Quốc lộ 27C, nối liền giữa hai thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Lạt (Lâm Đồng) đã hình thành khoảng 10 năm qua; đồng thời là tuyến huyết mạch để mở rộng thành phố Nha Trang về phía Tây với nhiều khu đô thị mới đang hình thành.
Bên cạnh đó tuyến đường này góp phần giảm tải cho đường 23/10, từ Nha Trang lên Diên Khánh để nối với Quốc lộ 1, vốn thường xuyên kẹt xe nghiêm trọng.
Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI diễn ra hồi tháng 11/2017 đã ra Nghị quyết đặt tên đường cho nhiều tuyến đường mới tại thành phố Nha Trang; trong đó thống nhất đặt tên đường này là Võ Nguyên Giáp nhằm tưởng nhớ và tri ân vị Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục