Tuyên Quang nói không với “điểm nóng” ô nhiễm

19:47' - 29/05/2026
BNEWS Công an tỉnh Tuyên Quang đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Trước thực trạng một số cơ sở sản xuất, chăn nuôi, y tế còn để xảy ra vi phạm về xả thải, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và tham mưu giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Công an tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ô nhiễm cao như sản xuất công nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản, chăn nuôi và xử lý chất thải y tế. Việc tăng cường kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp và người dân.

Điển hình mới đây Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần hợp kim sắt Hà Giang tại Khu công nghiệp Bình Vàng (xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang) - đơn vị sản xuất hợp kim sắt Fero mangan do có hành vi thải bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần.

Với hành vi vi phạm trên, doanh nghiệp bị xử phạt 200 triệu đồng; đồng thời buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, thay thế túi vải trong hệ thống lọc bụi nhằm bảo đảm khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường.

Theo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tuyên Quang, việc xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm là giải pháp cần thiết nhằm răn đe, phòng ngừa, không để hình thành các "điểm nóng" ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu vực tập trung hoạt động sản xuất công nghiệp.

Qua sơ kết một năm thực hiện Kế hoạch số 135 của Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, xử lý 2 vụ với 2 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường; xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ với 22 đối tượng, gồm 17 tổ chức và 5 cá nhân… tổng số tiền xử phạt hơn 5,5 tỷ đồng.

 
Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến việc xả khí thải, nước thải vượt quy chuẩn; quản lý, xử lý chất thải chưa đúng quy định; không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang, công tác bảo vệ môi trường hiện nay vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi một số doanh nghiệp còn đặt nặng yếu tố lợi nhuận, chưa đầu tư đầy đủ hệ thống xử lý chất thải; trong khi nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm môi trường, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các cơ sở có nguy cơ cao; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; đồng thời khuyến khích người dân tích cực tham gia giám sát, phản ánh các hành vi xả thải gây ô nhiễm đến cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường ngày càng được đặt ra cấp thiết, việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm phát triển bền vững, giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, an toàn cho người dân địa phương.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục