Tuyển sinh Đại học 2023: Thí sinh không nên dồn nguyện vọng vào một nhóm trường top cao
Như vậy, chỉ còn 3 ngày nữa để thí sinh cân nhắc, rà soát tất cả các nguyện vọng cho phù hợp, dựa trên phổ điểm các môn thi cũng như điểm sàn và điểm chuẩn của các trường những năm trước.
Tính đến chiều 27/7, gần 600.000 thí sinh đã hoàn thành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, còn khoảng 300.000 em chưa đăng ký. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 5 nguyện vọng xét tuyển.
Ở thời điểm này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) lưu ý, thí sinh không nên đặt quá ít nguyện vọng hay dồn nguyện vọng vào một nhóm trường top cao, như vậy rủi ro sẽ rất lớn. Bên cạnh đó, các em không cần đặt đến hàng trăm nguyện vọng để có thể trúng tuyển mà nên chia nguyện vọng ra các trường ở mỗi vị trí khác nhau. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy cho rằng, hiểu được sức học của mình, nắm rõ đề án tuyển sinh của các trường, thí sinh không cần đặt quá nhiều nguyện vọng dẫn tới tốn kém, lãng phí. Chỉ còn ít ngày để thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, đây là lúc các em cần bình tĩnh rà soát lại các nguyện vọng đã đăng ký, sắp xếp nguyện vọng bản thân yêu thích lên hàng đầu. Thí sinh không nên chờ đến sát thời điểm cuối cùng mới bắt đầu đăng ký, bổ sung, sắp xếp lại nguyện vọng, bởi lúc này có thể nhiều người đăng ký, gây nghẽn mạng. Đề cập đến xu hướng chọn ngành, chọn trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy chia sẻ: Thực tế công tác tuyển sinh đại học trong 3-5 năm gần đây cho thấy, các ngành có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển và nhập học cao nhất gồm: Kinh doanh và quản lý, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Nhân văn, Sức khỏe, Khoa học Xã hội và hành vi, Khoa học giáo dục. Tuy nhiên, vẫn có những ngành chưa thu hút được thí sinh, như nhóm ngành, lĩnh vực về Nông lâm nghiệp và thủy sản, Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên và Dịch vụ xã hội. Đây là những nhóm ngành có nhiều cơ hội việc làm cho thí sinh, cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhưng thí sinh ít mặn mà.Nguyên nhân có thể do các em chưa nhận thức được và chưa có sự định hướng đúng đắn; do chạy theo trào lưu hoặc do cảm nhận ngành nghề này khó, vất vả. Vì vậy, rất cần tăng cường truyền thông, định hướng nghề nghiệp cho thí sinh để các em có nhận thức đầy đủ hơn.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa chia sẻ: Nhìn vào phổ điểm năm nay, chúng ta có thể thấy không có sự biến động quá nhiều so với năm 2022. Năm nay, các trường có nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau, điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông là một trong những phương thức đó.Tùy theo đề án tuyển sinh của mỗi trường, lượng chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sẽ chiếm trọng số khác nhau. Như vậy, nếu chúng ta căn cứ quá nhiều vào phổ điểm, số lượng chỉ tiêu bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông khác nhau giữa các trường, ngành, chưa chắc phổ điểm đã ảnh hưởng lớn tới điểm chuẩn.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, điểm chuẩn sẽ có sự thay đổi, nhưng quan trọng là thí sinh cần nắm vững thông tin về các trường, ngành mình dự định xét tuyển; điểm chuẩn của những năm gần đây để làm cơ sở xem xét. Đồng thời, các em cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh, số lượng chỉ tiêu của mỗi trường, ngành năm 2023… để đưa ra lựa chọn phù hợp với mình. Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng, hiện nay, một trong những sai lầm khi thí sinh đăng ký chọn ngành nghề là chạy theo thị hiếu và trào lưu. Đặc biệt, vào được những trường đại học tốp đầu là niềm mơ ước của nhiều thí sinh, tuy nhiên, không phải tất cả các em đều may mắn đỗ. Vì vậy, điều quan trọng là các em cần xem xét dựa trên sở thích, đam mê và thế mạnh của bản thân, tiếp đến là nhu cầu của xã hội về các ngành nghề đào tạo. Chọn nguyện vọng đúng ngành yêu thích luôn là yếu tố quan trọng nhất. Bởi lẽ, nếu chọn đúng ngành mình thích, các em sẽ có động lực học tập và nỗ lực để thành công. Thí sinh nên liệt kê danh mục các trường đại học có tuyển sinh ngành học mà mình đã chọn, kèm theo điểm chuẩn 2-3 năm gần nhất, từ đó sắp xếp nguyện vọng cho hợp lý. Năm nay, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp thí sinh chỉ cần chọn ngành, trường mà mình mong muốn, không cần lựa chọn các phương thức tuyển sinh. Điều này giúp các em giảm sai sót trong quá trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống. Bởi các năm trước, nhiều thí sinh mắc phải các sai sót về mặt kỹ thuật khi lựa chọn nhầm phương thức, tổ hợp, cuối cùng không đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, các thí sinh cần lưu ý, khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, trong phần chọn cơ sở dữ liệu để đối chiếu. Các em cần chọn đầy đủ dữ liệu (như học bạ, điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, kỳ thi đánh giá năng lực…) để tích đủ. Khi đó, Hệ thống sẽ có đủ dữ liệu để đảm bảo xét tuyển cho thí sinh bất kỳ phương thức nào./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội thêm hơn 3.300 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10
09:02' - 15/07/2023
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa giao bổ sung 3.339 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 cho 34 cơ sở giáo dục tại Thủ đô.
-
Kinh tế Việt Nam
Tuyển sinh Đại học 2023: Dự báo điểm chuẩn tăng ở những ngành “hot”
15:19' - 14/07/2023
Các chuyên gia tuyển sinh cũng dự báo, điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sẽ tăng ở những ngành học “hot”.
-
Kinh tế & Xã hội
Thêm gần 2.900 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội
13:45' - 11/07/2023
Các trường Trung học Phổ thông được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 gồm: Lý Thánh Tông, Hoàng Long, Bắc Hà - Đống Đa, Mai Hắc Đế, Đông Kinh và Phạm Ngũ Lão.
-
Kinh tế & Xã hội
Rà soát công tác tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 2023 - 2024 của Hà Nội
20:46' - 10/07/2023
Theo phản ánh của báo chí, tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 2023 - 2024 của thành phố Hà Nội thấp kỷ lục.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Ninh Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 5
15:19'
Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có 1 người chết, 20 người bị thương do dông lốc; trên 34.000 ha lúa bị ảnh hưởng.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Nước rút chậm, vẫn còn nhiều điểm ùn tắc do ngập úng
14:36'
Đến 13 giờ ngày 26/8, nhiều nơi trên địa bàn thành phố tiếp tục còn mưa khiến nước rút chậm. Nhiều tuyến phố tại Thủ đô vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.
-
Kinh tế & Xã hội
Ảnh hưởng bão số 5: Mưa lớn gây lũ, hàng trăm nhà ở bị thiệt hại tại Lào Cai
14:05'
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, ngày 26/8, Lào Cai có mưa to đến rất to. Mưa lớn gây lũ trên các sông suối, khiến 1 người bị thương, hàng trăm nhà ở bị thiệt hại.
-
Kinh tế & Xã hội
Thanh Hóa kịp thời giải cứu người dân khỏi những điểm ngập lụt
13:52'
Chính quyền địa phương các xã, phường thuộc Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng huy động người, phương tiện kịp thời giải cứu người dân khỏi những điểm ngập lụt.
-
Kinh tế & Xã hội
Ảnh hưởng bão số 5: Sạt lở tuyến đường 433, cô lập nhiều xã vùng cao Phú Thọ
13:38'
Sáng 26/8, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng đã xảy ra tại tuyến đường tỉnh lộ 433, khu vực đỉnh suối Láo, thuộc xóm Rằng xã Cao Sơn, cô lập nhiều xã vùng cao Phú Thọ.
-
Kinh tế & Xã hội
Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão
12:56'
Ninh Bình đang tập trung toàn lực khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão, đặc biệt là hậu quả của trận dông lốc xảy ra tối ngày 25/8 tại phường Lý Thường Kiệt, phường Kim Bảng.
-
Kinh tế & Xã hội
Nước sông Bùi tại Phú Thọ dâng cao, xuất hiện các điểm sạt lở
12:51'
Do ảnh hưởng của bão số 5, theo thống kê, từ 19h ngày 24/8 đến 7h sáng 26/8/2025, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số trạm dao động từ 200–270 mm.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Tĩnh tập trung khắc phục, dựng lợp lại nhà ở cho người dân sau bão
12:41'
Sáng 26/8, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị tại Hà Tĩnh đã tập trung khắc phục hậu quả sau bão, dựng lợp lại nhà cửa, công trình cho người dân nhằm sớm ổn định cuộc sống.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa lớn gây ngập lụt, Công an Hà Nội túc trực tại các "điểm nóng" hỗ trợ người dân
12:23'
Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai, túc trực tại các "điểm nóng" ngập lụt để phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ người và phương tiện di chuyển an toàn.