Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản giảm nhẹ

13:32' - 01/02/2022
BNEWS Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC), tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 12/2021 đã giảm nhẹ, từ 2,8% trong tháng trước đó xuống còn 2,7%.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 1/2, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) thông báo tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 12/2021 đã giảm nhẹ, từ 2,8% trong tháng trước đó xuống còn 2,7%.

Tính chung cả năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản không thay đổi và duy trì ở mức 2,8%, bất chấp việc 3 làn sóng dịch COVID-19 trong năm ngoái đã buộc Chính phủ Nhật Bản phải ba lần ban bố trình trạng khẩn cấp để khống chế dịch bệnh.

Một tín hiệu tích cực khác trên thị trường việc làm ở Nhật Bản là số lượng việc làm sẵn có tăng nhẹ.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW), trong tháng 12/2021, tỷ lệ việc làm sẵn có tiếp tục tăng từ 1,15 trong tháng trước đó lên 1,16, có nghĩa hiện có 116 việc làm sẵn có cho 100 người tìm việc.

Chỉ số này cũng phản ánh tình trạng thiếu hụt nhân công ở Nhật Bản, chủ yếu do dân số già.

Nhiều khả năng thị trường việc làm ở Nhật Bản vẫn diễn biến tích cực trong tháng 1/2022 bất chấp dịch COVID-19 bùng phát dữ dội trở lại, bởi hầu hết các hoạt động kinh tế-xã hội vẫn diễn ra một cách gần như bình thường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục