Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp lên mức cao nhất trong 5 năm

10:29' - 14/05/2026
BNEWS Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp tiếp tục gia tăng trong quý đầu năm 2026, phản ánh tình trạng suy yếu của thị trường lao động trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế gần như đình trệ.
Theo số liệu vừa được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp (INSEE) công bố ngày 13/5, tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp, không tính Mayotte, đã tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, lên mức 8,1% – cao nhất kể từ năm 2021.

 
Hiện nước Pháp có khoảng 2,6 triệu người thất nghiệp đang tích cực tìm việc, tăng thêm 68.000 người so với quý trước. Đáng chú ý, thất nghiệp gia tăng mạnh ở nhóm lao động từ 25 đến 49 tuổi, với tỷ lệ đạt 7,3%, mức cao nhất đối với nhóm tuổi này kể từ đầu năm 2021. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên từ 15 đến 24 tuổi vẫn duy trì ở mức rất cao, khoảng 21,1%.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng nguyên nhân chính là nền kinh tế Pháp không tạo ra đủ việc làm để theo kịp tốc độ gia tăng của dân số trong độ tuổi lao động. Nhà kinh tế Eric Heyer thuộc Đài quan sát Kinh tế Pháp (OFCE) nhận định ngày càng có nhiều người gia nhập thị trường lao động, trong khi số người nghỉ hưu lại giảm do tác động của cải cách lương hưu và việc nâng tuổi nghỉ hưu.

Theo ông, về dài hạn đây là yếu tố tích cực vì cho thấy lực lượng lao động của Pháp vẫn năng động hơn nhiều nước châu Âu như Đức hay Italy. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nền kinh tế Pháp không đủ tăng trưởng để hấp thụ lượng lao động mới này.

INSEE cho biết GDP của Pháp trong quý đầu năm 2026 gần như không tăng trưởng. Điều này khiến doanh nghiệp hạn chế tuyển dụng và thị trường lao động suy yếu rõ rệt.

Bộ trưởng Lao động Jean-Pierre Farandou cho rằng tỷ lệ thất nghiệp tăng chủ yếu do bối cảnh kinh tế suy giảm từ đầu năm, song nhấn mạnh thị trường việc làm của Pháp vẫn duy trì khả năng chống chịu nhất định.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo đằng sau các con số chính thức là xu hướng việc làm ngày càng bấp bênh. Dù tỷ lệ có việc làm vẫn ở mức cao nhất trong khoảng 50 năm qua, phần lớn việc làm mới lại đến từ lao động tự do hoặc các doanh nghiệp siêu nhỏ thay vì việc làm hưởng lương ổn định.

Một yếu tố khác góp phần làm số người thất nghiệp tăng là luật “việc làm đầy đủ” có hiệu lực từ đầu năm 2025. Theo quy định mới, những người hưởng trợ cấp thu nhập tối thiểu RSA sẽ tự động được đăng ký với cơ quan việc làm France Travail. Điều này khiến nhiều người trước đây không còn tìm việc nay quay trở lại thị trường lao động và được tính vào lực lượng thất nghiệp.

INSEE cho biết người hưởng trợ cấp RSA và thanh niên từ 15 đến 29 tuổi hiện chiếm gần một nửa mức tăng thất nghiệp trong năm qua.

OFCE dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp có thể tiếp tục tăng lên 8,3% vào cuối năm 2026 nếu tăng trưởng kinh tế tiếp tục suy yếu. Các chuyên gia cho rằng nếu xung đột Trung Đông leo thang, giá năng lượng tăng cao và sức mua của người dân giảm sút, thị trường lao động Pháp sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn hơn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục