BNEWS Sáng 11/5, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX tiến hành Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) kiện toàn công tác nhân sự UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng 11/5, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX tiến hành Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường).
Đầu kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Lệ. Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này là kiện toàn công tác nhân sự UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.Cụ thể, bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND thành phố, bầu bổ sung ba Ủy viên UBND thành phố và miễn nhiệm một số chức danh của UBND thành phố khi cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác.
Theo đó, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND thành phố và ông Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an Thành phố được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.Cụ thể, kết quả bỏ phiếu, ông Võ Văn Hoan đạt 82 phiếu bầu trong 90 đại biểu có mặt; ông Ngô Minh Châu đạt 88 phiếu bầu trong số 90 đại biểu có mặt.
Ông Võ Văn Hoan, sinh năm 1965, quê quán Quảng Ngãi, trình độ thạc sĩ Quản lý công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND Quận 6, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Ngô Minh Châu, sinh năm 1964, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh, thạc sĩ luật, Đại học An ninh Nhân dân, cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng giữ chức vụ như Trưởng Công an Quận 8, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.Các đại biểu cũng đã bầu bổ sung ba Ủy viên UBND thành phố gồm: bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng.
Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Trọng Tuấn, do được điều động từ Giám đốc Sở Xây dựng làm Bí thư Quận ủy Quận 3; ông Bùi Xuân Cường, do được điều động từ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải làm Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố; ông Nguyễn Long Tuyền, nguyên Chánh Thanh tra thành phố đã nghỉ hưu. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, đây là kỳ họp quan trọng và cấp bách đối với UBND thành phố và bộ máy chính quyền thành phố nhằm kiện toàn nhân sự theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố trong giai đoạn hiện nay.Thời gian qua, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực và cố gắng rất nhiều để thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Các thành viên trong Thường trực UBND thành phố đã chủ động phân công nhiệm vụ theo tình hình thực tế, gánh vác, chia sẻ và hỗ trợ đồng nghiệp, đồng chí của mình, không vì thiếu nhân sự điều hành mà công việc bị chậm trễ.
“Với việc kiện toàn nhân sự, chúng ta tin tưởng UBND thành phố sẽ điều hành và chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố trong năm 2019; tiếp tục xây dựng và hoàn thành nội dung các đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ Đề án đô thị thông minh.Chúng ta tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đột phá vì lợi ích phát triển thành phố” - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, từ nay đến cuối tháng 6/2019, thành phố sẽ tiếp tục kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chánh Thanh tra thành phố.Như vậy, đến hết tháng 6/2019, tất cả các chức danh Thường trực HĐND, UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được kiện toàn đầy đủ./.
Tin liên quan
Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài
Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp. Hồ Chí Minh cùng một phó giám đốc, một nguyên giám đốc cấp Sở của Tp. Hồ Chí Minh và các bị can khác đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an khởi tố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.












