BNEWS Một nhà đàm phán của Ukraine, ông Mykhailo Podolyak ngày 5/3 cho rằng các cuộc đàm phán với Nga đang bắt đầu "mang tính xây dựng".
Ông Podolyak đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhật báo The Globe and Mail (Canada), cho biết ông nhận thấy có sự thay đổi trong cách tiếp cận của Nga và hiện hai bên "đang bắt đầu có các cuộc đàm phán mang tính xây dựng".
Ông Podolyak là một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông đã tham gia hai vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine, được tổ chức ở biên giới Belarus.
Trước đó, phát biểu sau khi vòng đàm phán thứ 2 kết thúc ngày 3/3, ông Podolyak cho rằng vòng đối thoại thứ 3 cần diễn ra càng sớm càng tốt. Theo ông, vòng đàm phán thứ 2 chưa mang lại những kết quả mà Kiev hy vọng đạt được, song hai bên đã có sự hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề nhân đạo. Đại diện phái đoàn Ukraine nhấn mạnh, để duy trì các hành lang nhân đạo, thời gian tới, cần có các kênh liên lạc, phối hợp chung về hậu cần.Về phần mình, trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, cho biết Moskva ủng hộ mở các hành lang nhân đạo cho dân thường và một lệnh ngừng bắn khả thi, đồng thời cho rằng đã có "tiến triển đáng kể" trong đàm phán.
Cũng trong ngày 5/3, ông David Arakhamia - một thành viên trong đoàn đàm phán của Ukraine - cho biết một hành lang nhân đạo từ thành phố Kharkov có thể được thiết lập sớm nhất là vào ngày 6/3. Trang Strana.ua dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết Kiev đang chuẩn bị thiết lập các hành lang nhân đạo từ thành phố Sumy, Kharkov và Kherson để người dân rời khỏi ngoại ô Kiev.
Theo kế hoạch, Nga và Ukraine sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ 3 vào ngày 7/3.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc điện đàm trong khoảng 30 phút với người đồng cấp Mỹ Joe Biden.Đăng tải trên Twitter, ông Zelensky cho biết trong cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có việc hỗ trợ tài chính, an ninh cho Ukraine và các biện pháp trừng phạt Nga.
Trước đó vài giờ, trong cuộc điện đàm trực tuyến với Tổng thống Zelensky, các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa của Mỹ đã cam kết cung cấp thêm 10 tỷ USD cho Ukraine để hỗ trợ kinh tế, nhân đạo và an ninh cho người dân nước này.
Tuần trước Washington đã phê duyệt gói hỗ trợ trang thiết bị quân sự trị giá 350 triệu USD cho Kiev.Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba trong ngày 5/3 tại khu vực biên giới Ba Lan - Ukraine. Trong cuộc hội đàm kéo dài 45 phút, hai bên đã thảo luận việc cung cấp thêm vũ khí cho quân đội Ukraine cũng như cách thức duy trì sức ép đối với Moskva.
Trong khi đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Blinken, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) nhấn mạnh vấn đề Ukraine cần được giải quyết phù hợp với các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, theo đó cần giải quyết hòa bình các tranh chấp thông qua đối thoại và đàm phán.
Ông cho biết Bắc Kinh ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho việc giảm căng thẳng cũng như khuyến khích đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, cũng như khuyến khích Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu (EU) tham gia đối thoại bình đẳng với Nga, giải quyết các vấn đề đã tồn tại trong nhiều năm, chú ý tới tác động tiêu cực của việc NATO liên tục mở rộng về phía Đông đối với an ninh của Nga và việc tìm cách xây dựng một cơ chế an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững./.
Tin liên quan
Thủ tướng Anh thúc đẩy "kế hoạch hành động" 6 điểm với vấn đề Ukraine
Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 5/3 cho biết Thủ tướng Boris Johnson đưa ra một "kế hoạch hành động" gồm 6 điểm đối với tình hình ở Ukraine và kêu gọi các nhà lãnh đạo khác tham gia.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 10-NQ/TW: Lực đẩy mới cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam được kỳ vọng không chỉ thu hút vốn ngoại mà còn giữ lại các hoạt động tài chính giá trị cao đang chảy sang Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc).
-
Ý kiến và Bình luậnUOB: Niềm tin kinh doanh tại Việt Nam phục hồi mạnh mẽ
Trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, các doanh nghiệp đang áp dụng cách tiếp cận bài bản và chủ động hơn đối với việc sử dụng năng lượng.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam là chìa khóa để duy trì sự cân bằng của khu vực
Chuyên gia Nga Grigory Trofimchuk nhận định Việt Nam giữ vai trò then chốt trong duy trì cân bằng ASEAN, là điểm sáng đối ngoại linh hoạt, góp phần củng cố vị thế khu vực của khối.
-
Ý kiến và Bình luậnTrung Quốc cảnh báo nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu
Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Đinh Tiết Tường, nhận định sự gia tăng của chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang củng cố nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.










