UNESCO đưa thêm 21 địa danh vào Danh sách Di sản Thế giới
Tại kỳ họp lần thứ 40 vừa kết thúc, Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) đã nhất trí công nhận thêm 21 địa danh là di sản thế giới, gồm 12 di sản văn hóa, 6 di sản thiên nhiên và 3 di sản kết hợp. Danh sách Di sản Thế giới hiện nay đã tăng lên 1.052 địa danh ở 165 quốc gia.
Các di sản mới được UNESCO công nhận thuộc các quốc gia như Trung Quốc với khu văn hóa nghệ thuật trên đá ở Zuojiang Huashan, Iran - hệ thống tưới tiêu cổ từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, Micronesia - thành phố đá cổ Nan Madol, Ấn Độ - Đại học Phật giáo Mahavihara Nalanda, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Montenegro và Serbia chung một đề cử nghĩa trang mộ đá Trung Cổ Stecci, Tây Ban Nha - khu mộ đá Antequera. Ngoài ra, các địa danh tại Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, ... cũng có tên trong danh sách này.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các công trình của kiến trúc sư nổi tiếng người Thụy Sĩ Le Corbusier (1887-1965) cũng được tôn vinh sau 2 lần bị UNESCO từ chối. Trong số 17 công trình của Corbusier được vinh danh, có 10 tòa nhà được xây dựng tại Pháp, còn lại là các công trình được xây dựng tại quê hương tác giả cũng như tại 5 quốc gia khác là Đức, Argentina, Bỉ, Ấn Độ và Nhật Bản.
UNESCO cũng đưa một loạt di sản thế giới vào Danh sách Di sản Thế giới bị đe dọa, gồm 5 địa danh tại Libya, một địa danh tại Uzbekistan và một địa danh tại Mali, trong khi đưa một địa danh tại Gruzia ra khỏi danh sách này.
Trong khi đó, Nan Madol, thành phố cổ duy nhất của thế giới xây dựng trên rạn san hô, nằm ngay ngoài khơi bờ biển phía Đông của đảo Pohnpei, Micronesia, đồng thời được đưa vào Danh sách Di sản Thế giới và Danh sách Di sản bị đe dọa.
Theo kế hoạch, kỳ họp lần thứ 40 của Ủy ban Di sản Thế giới sẽ diễn ra trong 11 ngày, từ ngày 10-17/7, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đã phải cắt ngắn 4 ngày làm việc do ảnh hưởng từ cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra đêm 15/7 vừa qua.
Do đó, Ủy ban này quyết định sẽ thảo luận những vấn đề còn bỏ dở tại một cuộc gặp bất thường dự kiến được tổ chức tại thủ đô Paris (Pháp) trong vài ngày tới. Dự kiến, kỳ họp tiếp theo của Ủy ban Di sản Thế giới sẽ được tổ chức tại Ba Lan vào tháng 7 năm sau.
Ủy ban Di sản thế giới được thành lập từ năm 1977, tổ chức các kỳ họp thường niên với mục tiêu nâng cao nhận thức về bảo tồn các di sản thế giới./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thực hư ngôi mộ mới tìm thấy nghi của triết gia Aristotle
12:51' - 28/05/2016
Ngày 26/5, giới khảo cổ Hy Lạp thông báo họ đã tìm thấy mộ của triết gia cổ đại Aristotle ở Stageira, thành phố cổ thuộc miền Bắc Hy Lạp.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều di sản thế giới bị đe dọa do biến đổi khí hậu
20:05' - 27/05/2016
Tượng Nữ thần Tự do, khu rừng gorilla tại Uganda, bãi đá cổ Stonehenge ở Anh, thành phố Venice tại Italy... nằm trong số nhiều Di sản Văn hóa Thế giới bị đe dọa hủy hoại do biến đổi khí hậu.
-
Kinh tế & Xã hội
Đại sứ nhiều nước chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới
14:21' - 11/05/2016
Sáng 11/5, đoàn đại sứ các nước đã tới Quảng Bình để tham gia chương trình “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới”.
-
Kinh tế & Xã hội
Biến đổi khí hậu: Kinh tế toàn cầu thêm "liêu xiêu"
06:08' - 16/03/2016
Biến đối khí hậu đã gây ra hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và thiên tai tác động trực tiếp đến “thể trạng” kinh tế toàn cầu vốn đã “liêu xiêu” trước những bất ổn thị trường vừa qua.
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch Việt Nam tạo đột phá từ các FTA
06:31' - 02/03/2016
Du lịch đang được xác định trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn” khi các Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết. Nhưng điều quan trọng là phải làm thế nào để tạo thế cạnh tranh cho du lịch Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Phú Thọ phấn đấu hoàn thành cầu sông Lô mới trước Tết 2027
18:21'
Ngày 24/2, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị Giao ban dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, nghe và cho ý kiến về phương án đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới tại địa bàn xã Đoan Hùng.
-
Kinh tế & Xã hội
TTXVN và TASS ký thỏa thuận hợp tác mới
18:21'
Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam và TASS hội đàm tại Hà Nội, ký thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ, mở rộng phối hợp thông tin, đa phương tiện và chia sẻ kinh nghiệm báo chí hiện đại.
-
Kinh tế & Xã hội
Chủ động ứng phó xâm nhập mặn, hạn hán 2026
17:49'
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ chủ động trữ nước, điều tiết thủy lợi, ứng phó xâm nhập mặn, hạn hán và cháy rừng.
-
Kinh tế & Xã hội
Siết quản lý thị trường mùa lễ hội đầu Xuân
17:31'
Mùa lễ hội đầu năm kéo theo nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. Lực lượng quản lý thị trường đồng loạt ra quân kiểm tra, siết an toàn thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa và niêm yết giá, ngăn chặn vi phạm.
-
Kinh tế & Xã hội
Điểm nhấn du lịch văn hóa gắn với bốn vùng Mường lớn
15:54'
Ngày 24/2, tại sân vận động xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ diễn ra Lễ hội Khai hạ (hay còn gọi là lễ xuống đồng, lễ mở cửa rừng) - lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất của người Mường.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 24/2/2026
14:08'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/2, sáng mai 25/2 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Tạm dừng khai thác cầu phao qua sông Lô để bảo đảm an toàn giao thông
13:22'
Cầu phao bắc qua sông Lô, đoạn qua xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ phải tạm dừng khai thác tạm thời để lắp thêm đốt phao, gia cố đường dẫn do nước sông Lô dâng cao.
-
Kinh tế & Xã hội
Hạ tầng mở đường, Quảng Trị chạy đua tiến độ từ đầu năm
11:21'
Những ngày đầu năm 2026, khí thế thi công trên các công trình giao thông trọng điểm ở Quảng Trị diễn ra sôi động, khẩn trương.
-
Kinh tế & Xã hội
Tết trồng cây Xuân 2026: Quảng Trị dựng "lá chắn xanh"
11:18'
Ngày 23/2 (tức mồng 7 Tết Nguyên đán), tỉnh Quảng Trị tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại bờ biển Bảo Ninh, phường Đồng Hới.

UNESCO đưa thêm 21 địa danh vào Danh sách Di sản Thế giới. Ảnh: rappler.com