BNEWS Lễ kỷ niệm 75 năm hoạt động của UNESCO đã diễn ra tại trụ sở UNESCO ở thủ đô Paris, với sự hiện diện của lãnh đạo và quan chức chính phủ của các nước thành viên.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 41 của Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), tối 12/11, lễ kỷ niệm 75 năm chính thức đi vào hoạt động của tổ chức này đã diễn ra trọng thể tại trụ sở UNESCO ở thủ đô Paris, với sự hiện diện của lãnh đạo và quan chức chính phủ của các nước thành viên.
Phái đoàn Việt Nam do ông Mai Phan Dũng, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO - Bộ Ngoại giao, dẫn đầu đã tham dự sự kiện.
Trong thông điệp nhân dịp này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã ca ngợi vai trò của UNESCO trong việc thúc đẩy đối thoại và sự hiểu biết lẫn nhau trên thế giới.
Ông nêu rõ: "Vào thời điểm trên thế giới còn tồn tại sự bất bình đẳng, khủng hoảng môi trường, sự phân cực và đại dịch toàn cầu, vai trò của UNESCO càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong khôi phục lòng tin và sự đoàn kết, đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục nhiều hơn cho tất cả mọi người, thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và tiến bộ công nghệ vì lợi ích lớn hơn." Tổng Thư ký Guterres nêu rõ công việc mà UNESCO thực hiện đã chứng minh tầm quan trọng của cơ quan này trong một thế giới đa cực có tính bao trùm và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cụ thể cho mọi người dân trên toàn thế giới.
Bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc vừa tái đắc cử của UNESCO, nhấn mạnh cơ quan thuộc LHQ này được thành lập "dựa trên niềm tin mạnh mẽ ... rằng hòa bình cần được thiết lập trên nền tảng của sự đoàn kết về trí tuệ và đạo đức của nhân loại." Bà nhấn mạnh tới vai trò của UNESCO, lưu ý rằng tổ chức này đóng vai trò là một "công cụ thiết yếu" trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
Được thành lập vào tháng 11/1945 và chính thức đi vào hoạt động năm 1946, UNESCO là một trong những tổ chức chuyên môn lớn nhất của LHQ, có nhiệm vụ thắt chặt sự hợp tác giữa các nước trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa nhằm đảm bảo hòa bình và tôn trọng công lý, luật pháp, nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, theo tinh thần Công ước của tổ chức này.
Hiện UNESCO có 193 quốc gia thành viên và 11 thành viên liên kết. Ngoài trụ sở chính tại Paris, Pháp, UNESCO còn có hơn 50 văn phòng, viện hay trung tâm trực thuộc tại nhiều nơi trên thế giới./.
Tin liên quan
Hai nhà làm phim trẻ Việt Nam giành giải thưởng trong khóa học làm phim ngắn của UNESCO
Hai dự án phim “Mullberry Fields” (Một lần dang dở) và “Memory Replica” (Bản sao ký ức) của đạo diễn, biên kịch Việt Nam đã nhận được tài trợ 2.000 USD cho mỗi dự án cùng các thiết bị làm phim.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.











