Ứng phó bão số 13: Vận hành hạ thấp mực nước hồ chứa nếu điều kiện hạ du cho phép
Ngày 5/11, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện số 24/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng do mưa lớn ảnh hưởng của bão số 13 (cơn bão KALMAEGI) ở các tỉnh, thành phố khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng.Theo đó, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi điện: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thuộc các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng; Chủ đầu tư các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng; Giám đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng.Để chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của bão KALMAEGI, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập lụt, úng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI; Công điện số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 4/11/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão khẩn cấp (cơn bão KALMAEGI); văn bản 2345/TL-ATĐ ngày 3/11/2025 của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi về việc bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước và chuẩn bị biên pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của Bão KALMAEGI.Các đơn vị tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và diễn biến mưa, lũ của các cơ quan chuyên ngành khí tượng thủy văn và các bản tin tư vấn điều tiết hồ chứa của các đơn vị khoa học thuộc Bộ để chủ động vận hành công trình thủy lợi, thích ứng với tình hình mưa, lũ.Các đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua; chủ động, kịp thời triển khai các phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình, không để xảy ra sự cố. Đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa thủy lợi có đập đất đã duy trì mực nước cao trong thời gian mưa, lũ vừa qua, thân đập đã bão hòa nước, các hồ chứa đang thi công, các hồ chứa nhỏ do cấp xã quản lý và các hồ chứa do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xây dựng, quản lý, sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lớn (lưu ý đối với các hạng mục công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng; bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị thi công). Đối với các hồ thủy lợi xung yếu, không đảm bảo an toàn cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước.Các đơn vị chủ động tổ chức vận hành các hồ chứa thủy lợi theo quy trình vận hành được phê duyệt. Với các hồ chứa có cửa van điều tiết, tranh thủ vận hành hạ thấp mực nước hồ chứa nếu điều kiện hạ du cho phép, để chủ động ứng phó với lũ do mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.Cùng với đó là khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để tiêu úng cho các diện tích đang bị ngập; tiếp tục xác định các diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập để tổ chức vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt, úng gây ra.Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có sự cố công trình. Sau khi kết thúc đợt mưa cần đánh giá lại việc thực hiện quy trình vận hành công trình, quy trình vận hành cửa van; báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh (nếu có).Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 200mm/3h).
Tin liên quan
-
Đời sống
Khánh Hòa điều tiết nguồn nước các hồ chứa ứng phó bão số 13
10:21' - 05/11/2025
Trước khi bão số 13 đổ bộ, Khánh Hòa khẩn trương kiểm tra, điều tiết hợp lý nguồn nước tại các hồ chứa để đảm bảo an toàn công trình và giảm nguy cơ ngập lụt vùng hạ du.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Tiến sĩ Mai Văn Khiêm: Bão số 13 rất mạnh, dự báo gây mưa rất lớn từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk
09:23' - 05/11/2025
Bão số 13 được nhận định là cơ bão mạnh di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng, hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Ảnh hưởng bão KALMAEGI: Ven biển từ Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước dâng cao
06:32' - 05/11/2025
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão KALMAEGI, khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước dâng cao từ 0,3-0,6m.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Bắc Bộ và Trung Bộ rét, có mưa rải rác
18:20' - 10/02/2026
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rải rác, trời rét; Nam Bộ phổ biến ngày nắng, ít mưa.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Nhật Bản tài trợ 6 triệu USD tăng khả năng chống chịu thiên tai cho trẻ em Việt
17:26' - 10/02/2026
Nhật Bản tài trợ 6 triệu USD giai đoạn 2026–2030 hỗ trợ Việt Nam tăng cường giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới bảo vệ 27 triệu trẻ em và cộng đồng dễ bị tổn thương.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
TP. Hồ Chí Minh cảnh báo ô nhiễm không khí cận Tết gia tăng
14:10' - 10/02/2026
Theo dự báo, mưa trái mùa, sự chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm và ô nhiễm không khí gia tăng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân T.p Hồ Chí Minh dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Thời tiết ngày 10/2: Nhiều khu vực biển có gió giật mạnh, sóng cao
07:46' - 10/02/2026
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở trạm đảo Phú Quý đã có gió giật mạnh cấp 7; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết ba ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ: Thủ đô Hà Nội sáng và đêm trời rét
19:14' - 09/02/2026
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Bích Ngọ 2026 (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết), Thủ đô Hà Nội đêm và sáng trời rét.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Châu Âu thiệt hại nặng nề do thời tiết cực đoan
18:07' - 09/02/2026
Thời tiết cực đoan đang khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng nghìn người phải đi sơ tán, gây gián đoạn và xáo trộn nhiều hoạt động kinh tế - xã hội tại châu Âu.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Từ ngày 10/2, miền Bắc trời ấm dần
16:05' - 09/02/2026
Trong tháng 2, không khí lạnh hoạt động yếu hơn, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Dự báo thời tiết hôm nay 9/2: Nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên mưa to cục bộ
08:27' - 09/02/2026
Dự báo thời tiết ngày 9/2, do tác động của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Thời tiết dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ: Khu vực Bắc Bộ trưa chiều trời nắng
18:02' - 08/02/2026
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 17-22 tức ngày mùng 1-6 Tết), Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Hồ Kẽ Gỗ xả tràn Dốc Miếu. Ảnh: Công Tường-TTXVN