Ứng phó với bão số 4: Tàu thuyền ở Móng Cái đã về nơi tránh trú bão

17:35' - 15/08/2018
BNEWS Đến 12 giờ ngày 15/8, toàn bộ 1.295 tàu thuyền khai thác thủy sản ở vùng biển Móng Cái đã về nơi tránh trú bão an toàn.
Để chủ động phòng chống bão số 4, thành phố vùng biên Móng Cái đã cực triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống. Ảnh: Văn Đức-TTXVN
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 4 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, dự kiến đến 13 giờ ngày 16/8, bão sẽ ở trên khu vực phía Đông vịnh Bắc Bộ, cách thành phố Móng Cái 210km.
Để chủ động phòng chống bão số 4, tất cả 17/17 xã, phường của thành phố Móng Cái đã họp, thực hiện tuyên truyền và chủ động phương án, kế hoạch chi tiết thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền đến các thôn, khu phố trên địa bàn về tình hình diễn biến của cơn bão số 4.
Kiểm tra thực địa tại khu vực cầu phao tạm Km3-4, Bí thư Thành ủy thành phố Móng Cái Ngô Hoàng Ngân đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Thành Đạt thực hiện nghiêm các phương án đảm bảo an toàn cầu phao khi nước lũ dâng cao, các ngành chức năng tuân thủ một đầu mối thông tin chuẩn xác về lịch trình xả lũ để thống nhất toàn bộ phương án cảnh báo, hướng dẫn, ứng phó hỗ trợ đảm bảo an toàn cầu phao, tàu thuyền và các công trình phía hạ du; yêu cầu đơn vị quản lý và các lực lượng chức năng tuyệt đối không chủ quan, phải tuân thủ đúng quy trình vận hành hệ thống an toàn để vừa đảm bảo an toàn công trình tại chỗ, công trình phía hạ du và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Đến 12 giờ ngày 15/8, toàn bộ 1.295 tàu thuyền khai thác thủy sản ở vùng biển Móng Cái đã về nơi tránh trú bão an toàn; 650 đò sắt trên sông biên giới đã nhận được thông báo và cam kết sẽ về nơi neo đậu an toàn khi có bão lũ xảy ra tại các bến (Bến Thành Đạt, Bến Công ty Tây Bắc, Sông chùa…); 348 lồng bè, 23 chòi nuôi trồng thủy sản đã được gia cố, di chuyển về nơi tránh trú bão; 808 nhà yếu, nhà tạm/ 2572 khẩu cần di dời khi có thiên tai xảy ra.
Thành phố Móng Cái đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến cáo bà con thực hiện các giải pháp cấp bách đảm bảo an toàn trên sông biên giới khi có mưa to, lũ lớn; chỉ đạo, triển khai thực hiện các phương án phòng chống mưa bão đã được xây dựng với tinh thần chủ động ứng phó, sẵn sàng phương tiện, nhân lực, vật tư ứng cứu, hỗ trợ kịp thời khi xảy ra các tình huống./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục