BNEWS Để chủ động ứng phó bão số 7 (Sarika) dự báo là rất mạnh, tỉnh Thái Bình đang khẩn trương huy động mọi nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa mùa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.
Để chủ động ứng phó bão số 7 (Sarika) dự báo là rất mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đồng bằng Bắc bộ, tỉnh Thái Bình đang khẩn trương huy động mọi nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa mùa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.
Ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết, vụ mùa năm 2016 huyện có trên 11.420 ha diện tích lúa trong đó có 3.500 ha lúa gieo thẳng. Đến nay toàn huyện mới thu hoạch xong khoảng trên 2.280 ha (chiếm 20% diện tích).
Thực hiện các công điện khẩn của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND huyện Kiến Xương đã nhanh chóng thông báo tình hình, diễn biến của cơn bão đến nhân dân chủ động các biện pháp chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và con người.
Nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương trên địa bàn hiện nay là đôn đốc người dân huy động nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
Bà Trần Thị Xuân (xóm 10, xã An Bồi, huyện Kiến Xương) cho biết, vụ mùa 2016 gia đình bà cấy 1 mẫu ruộng. Đến thời điểm này, gia đình bà đã gặt xong 6 sào đúng vụ. Riêng 4 sào còn lại lúa sẽ cho thu hoạch khoảng ngày 22-25/10, tuy nhiên trước cơn bão số 7 dự báo là rất mạnh nên gia đình bà chấp nhận gặt lúa non.
Cũng như gia đình bà Xuân, gia đình bà Hà Thị Hoa (thôn Nam Phú, xã An Bồi, huyện Kiến Xương) có 8 mẫu ruộng, trong đó 75% diện tích phải gặt trước thời vụ tránh ảnh hưởng của bão. Với sự hỗ trợ của máy gặt đập liên hợp, việc thu hoạch của nông dân thuận lợi hơn nhiều.
Dự kiến trong ngày 17/10, gia đình bà Hoa sẽ thu hoạch xong diện tích lúa mùa còn lại.
Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, tỉnh có 80.370 ha diện tích lúa mùa đã gieo cấy, trong đó diện tích lúa đã thu hoạch trên 53.000 ha; diện tích cây màu hè thu đã cơ bản thu hoạch xong với trên 7.880 ha.
Ngoài ra, tỉnh Thái Bình còn có 22.600 ha diện tích cây vụ đông đã trồng, có khả năng bị ảnh hưởng của bão.
Về tình hình hoạt động của tàu thuyền trên biển, tỉnh Thái Bình hiện có 1.296 tàu thuyền với 3.560 lao động hoạt động khai thác thủy hải sản. Đến nay, tất cả các phương tiện này đều liên lạc được địa phương, gia đình và đang trong khu vực an toàn.
Tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp đưa tất cả lao động tại các chòi canh ngao, các đầm nuôi trồng thủy sản và người dân tại các vùng xung yếu đến nơi an toàn.
Chủ động ứng phó với bão số 7, tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình phối hợp với các địa phương bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, tranh thủ mở các cống tiêu nước (đặc biệt là cống Trà Linh và cống Lân) để hạ mực nước trên toàn hệ thống; đồng thời kiểm tra toàn bộ các trạm bơm tiêu, kịp thời tu bổ các điểm bị hư hỏng để chủ động triển khai tiêu úng khi có yêu cầu; Công ty Điện lực Thái Bình chủ động cung cấp và tu sửa kịp thời các sự cố về điện để phục vụ bơm nước tiêu úng theo phương châm “4 tại chỗ”.
UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu sở, ngành và các địa phương dừng tất cả các cuộc họp chưa cần thiết để triển khai công tác ứng phó với bão số 7.
Tin liên quan
Dự báo thời tiết hôm nay 17/10: Bão số 7 tiếp tục gây mưa to tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Dự báo thời tiết hôm nay: Dự báo bão số 7 tiếp tục gây mưa to cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên cần chủ động ứng phó.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hội Cựu Công an nhân dân phải thực sự trở thành nòng cốt của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
Sáng 3/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2026 – 2031.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Trương Thanh Hoài: Điện mặt trời mái nhà phát triển chưa đạt mục tiêu
Liên quan đến quy hoạch điện, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện VIII, trong đó xác định mục tiêu và phân bổ công suất về từng địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thống đốc Phạm Thanh Hà: Tín dụng hướng đến các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng
Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế xanh và tuần hoàn - Chìa khóa phát triển bền vững
Tỉnh Cà Mau đang từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống sang mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.
-
Kinh tế Việt NamDiễn đàn Kinh tế biển: Kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác
Sáng 3/10, Trường Đại học Nha Trang tổ chức ra mắt Diễn đàn Kinh tế biển - Marine Economy Forum (MEF).
-
Kinh tế Việt NamHọp báo Chính phủ thường kỳ: Cải cách cơ chế quản lý giá và đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế nhằm ngăn chặn trục lợi
Sáng 3/10, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế đã thông tin về tình trạng nâng khống giá thiết bị y tế trong vụ án Việt Á cũng như những giải pháp căn cơ quản lý giá trang thiết bị và thuốc sau vụ án này.
-
Kinh tế Việt NamMở rộng nguồn cung, thu hút nhà đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.
-
Kinh tế Việt NamHọp báo Chính phủ: Gấp rút cho chặng đua cuối năm
Trưa 3/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026.
-
Kinh tế Việt NamTăng trưởng GRDP 9 tháng của 34 tỉnh, thành phố
Trong 9 tháng năm 2026, có 12/34 địa phương tăng trưởng từ 10% trở lên. Thành phố Quảng Ninh đứng đầu cả nước với mức tăng trưởng 12,54%.













