UNICEF kêu gọi hành động nhân đạo vì trẻ em

15:41' - 11/12/2025
BNEWS UNICEF cảnh báo khoảng 14,1 triệu trẻ em tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe sẽ cần sự hỗ trợ “thiết yếu” trong năm 2026 do tác động của việc di dời cưỡng bức, di cư, bạo lực vũ trang và thảm họa khí hậu.

Ngày 10/12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã đưa ra lời kêu gọi Hành động Nhân đạo vì trẻ em vào năm 2026 nhằm quyên góp số tiền 7,66 tỷ USD để hỗ trợ bảo vệ cuộc sống cho 73 triệu trẻ em tại 133 quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm tới.

 

Tại một cuộc họp báo thường nhật, phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Farhan Haq cho biết trong bối cảnh việc cắt giảm ngân sách toàn cầu gia tăng và các dịch vụ cơ bản ngừng hoạt động, nhu cầu nhân đạo đối với trẻ em tiếp tục tăng cao, tuy nhiên việc chính phủ các nước tài trợ thông báo và dự kiến cắt giảm ngân sách đang hạn chế khả năng của UNICEF trong việc tiếp cận hàng triệu trẻ em đang rất cần được giúp đỡ. Ông Haq cho biết thêm tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nguồn hỗ trợ trẻ em trong năm 2024 và 2025 đang buộc UNICEF phải đưa ra những lựa chọn không khả thi.

Ông Haq nêu rõ: "UNICEF kêu gọi các chính phủ và nhà tài trợ tăng cường tài trợ linh hoạt, trong nhiều năm, hỗ trợ các đối tác địa phương, duy trì các nguyên tắc nhân đạo và đảm bảo tiếp cận được với những trẻ em cần giúp đỡ".

Trong thông cáo báo chí, UNICEF cho hay trong số 73 triệu trẻ em cần được hỗ trợ, có 37 triệu trẻ em gái và hơn 9 triệu trẻ em khuyết tật. Cũng theo UNICEF, hơn 200 triệu trẻ em sẽ cần hỗ trợ nhân đạo vào năm 2026.

Giám đốc điều hành UNICEF, bà Catherine Russell nhấn mạnh: “Trên khắp thế giới, những trẻ em vốn bị ảnh hưởng do xung đột, thiên tai, hoạt động di dời và khủng hoảng kinh tế, tiếp tục phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Cuộc sống của các em đang bị định hình do những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát như bạo lực, nguy cơ xảy ra nạn đói, khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng và việc các dịch vụ thiết yếu ngừng hoạt động trên diện rộng”.

Bà Russell khẳng định cuộc khủng hoảng tài trợ toàn cầu hiện nay không phản ánh sự suy giảm nhu cầu nhân đạo, mà đúng hơn là phản ánh khoảng cách ngày càng lớn giữa mức độ đau khổ của người dân và các nguồn lực hỗ trợ có sẵn. Bà cảnh báo trong khi UNICEF đang nỗ lực thích ứng với thực tế mới này, trẻ em đã phải chịu tác động lớn do ngân sách nhân đạo bị thu hẹp.

Cùng ngày, UNICEF cảnh báo khoảng 14,1 triệu trẻ em tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe sẽ cần sự hỗ trợ “thiết yếu” trong năm 2026 do tác động tổng hợp của việc di dời cưỡng bức, di cư, bạo lực vũ trang và các thảm họa khí hậu.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn lời Giám đốc của UNICEF phụ trách khu vực Mỹ Latinh và Caribe, ông Roberto Benes, cho biết trẻ em ở khu vực này đang phải rời bỏ nhà cửa do tình trạng bạo lực, nghèo đói và nhiều khó khăn khác, đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức khi vượt biên, cũng như khi tiếp cận các dịch vụ xã hội tại những nước tiếp nhận và trung chuyển.

Ông Benes nhận định bạo lực không chỉ thúc đẩy làn sóng di cư mà còn làm gián đoạn nghiêm trọng cuộc sống của trẻ em trên khắp khu vực, cản trở việc trẻ em tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và làm gia tăng nguy cơ trẻ em bị tuyển mộ cưỡng bức.

Theo UNICEF, trong năm qua, dòng người di cư về phía Bắc khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã giảm xuống, song số cuộc di cư về phía Nam khu vực này lại gia tăng. Thống kê cho thấy cứ 5 người di cư trái phép vượt Panama trên đường đến Colombia thì có 1 người là trẻ em đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng như đuối nước, buôn người, bóc lột và lạm dụng. Tại tuyến Guatemala - Mexico, tổ chức này cũng ghi nhận tỷ lệ cao trẻ em di cư không có người đi cùng hoặc bị chia tách khỏi gia đình.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục