BNEWS UNWTO và OECD đều đưa ra cảnh báo về viễn cảnh u ám của ngành du lịch toàn cầu khi đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành trên thế giới.
Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) ngày 3/10 cảnh báo năm 2020 ngành du lịch toàn cầu có thể giảm 60-80% cùng với hơn 100 triệu việc làm trực tiếp trong ngành gặp rủi ro, và xuất khẩu giảm khoảng 910-1.200 tỷ USD.
Thông báo chung của UNWTO cùng Tổ chức Hợp tác và phát triển Kinh tế (OECD) cho biết khủng hoảng COVID-19 đang tàn phá nền kinh tế du lịch, với những ảnh hưởng chưa từng có đối với việc làm và doanh nghiệp.Theo tuyên bố, “du lịch là một trong những ngành đầu tiên bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp ngăn chặn COVID-19. Cùng với những hạn chế đi lại đang diễn ra và suy thoái kinh tế toàn cầu đang rình rập ngành này cũng có nguy cơ là một trong những ngành cuối cùng phục hồi".
Báo cáo còn cho hay nhiều doanh nghiệp du lịch đang vật lộn với khó khăn để tồn tại khi mức độ tác động khác nhau tới phụ nữ, thanh niên, cộng đồng nông thôn, người dân bản địa và lao động phi chính thức. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng COVID-19 cũng tạo ra khó khăn hơn nữa đối với các nền kinh tế thu nhập thấp và đang phát triển cũng như cộng đồng địa phương của họ, vốn phụ thuộc vào du lịch, qua đó tăng nguy cơ nghèo đói. Theo báo cáo, cuộc khủng hoảng COVID-19 cũng là cơ hội để tính toán lại sự phát triển du lịch.Việc phục hồi ngành "công nghiệp không khói" này cần phải liên quan đến việc chuyển đổi ngành, tái cơ cấu lại các điểm du lịch và kinh doanh, xây dựng lại hệ sinh thái du lịch, và đổi mới cũng như đầu tư vào du lịch bền vững.
Trước thềm cuộc họp Bộ trưởng Du lịch của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp tới mà Saudi Arabia là nước Chủ tịch, OECD và UNWTO kêu gọi “hành động mạnh mẽ và khẩn cấp trên ba mặt trận để duy trì kế sinh nhai của hàng triệu người”. Du lịch là một trong những động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế toàn cầu, chiếm tới 7% tổng thương mại thế giới. Theo báo cáo chung, ngành du lịch thế giới tạo ra trực tiếp hoặc gián tiếp cho 1 việc làm với cứ 10 việc làm./.Tin liên quan
Ngành du lịch thế giới sẽ thiệt hại ít nhất 22 tỷ USD do dịch COVID-19
Con số này dựa trên kinh nghiệm từ các cuộc khủng hoảng trước đây, như dịch Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS) hay dịch cúm H1N1.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác Ấn Độ - Nhật Bản mở ra cơ hội mới cho ASEAN và Việt Nam
Việt Nam có nhiều điều kiện để trở thành đối tác quan trọng trong cơ chế hợp tác ba bên với Ấn Độ và Nhật Bản.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: 50 năm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước
Sau 50 năm mang tên Bác, UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế với tăng trưởng cao, thu hút FDI dẫn đầu, thúc đẩy đổi mới thể chế và tạo động lực phát triển cho cả nước.
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.









