BNEWS Một nghiên cứu vừa được công bố của Cơ quan nghiên cứu khoa học Australia (CSIRO) ước tính ít nhất có khoảng 14 triệu tấn vi nhựa có chiều rộng dưới 5mm, nằm sâu dưới đáy các đại dương trên thế giới.
Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn báo cáo kết quả nghiên cứu của CSIRO cho biết các nhà khoa học đã thu thập và phân tích lõi các đáy đại dương nằm ở sáu địa điểm xa xôi, cách bờ biển phía Nam vịnh Great Australian Bight của Australia khoảng 300km.
Với 51 mẫu trầm tích từ độ sâu 3km trở lên, kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng nhựa dưới đáy đại dương trên thế giới có khả năng cao hơn 30 lần so với lượng nhựa trôi nổi trên bề mặt. Các nhà khoa học nhận định, sau khi loại trừ trọng lượng của nước, mỗi gam trầm tích chứa trung bình 1,26 mảnh vi nhựa.
Các mảnh vi nhựa có đường kính từ 5mm trở xuống, chủ yếu xuất hiện do các vật dụng bằng nhựa có thể tích lớn hơn bị vỡ vụn thành các mảnh nhỏ chìm sâu xuống đáy đại dương.
Tiến sĩ Denise Hardesty, nhà nghiên cứu trưởng tại CSIRO và là đồng tác giả của báo cáo nói trên, cho biết việc tìm thấy vi nhựa ở một vị trí xa xôi và ở độ sâu như vậy "chỉ ra sự phổ biến của nhựa, bất kể ở đâu trên thế giới”.
Bà nói điều này có nghĩa là vi nhựa đã nằm trong toàn bộ "cột nước" (bao gồm từ bề mặt tới đáy đại dương). Thực tế này "gióng lên hồi chuông báo động" về các tác động của thói quen tiêu dùng mà con người đang tạo ra đối với những nơi được coi là hoang sơ nhất.
Các nhà khoa học CSIRO bắt đầu thực hiện việc khoan lõi đáy đại dương từ tháng 3 và 4/2017, tại khu vực biển cách bờ 288 - 349 km, ở độ sâu 1,655m đến 3,016m.
Tiến sỹ Hardesty lý giải các mảnh vi nhựa được tìm thấy không thể xác định niên đại, cũng như nguồn gốc xuất phát điểm là mảnh vỡ từ vật dụng thuộc loại nào, hình dáng ra sao.
Tuy nhiên, quan sát dưới kính hiển vi có thể đưa ra kết luận rằng hình dạng của các hạt vi nhựa cho thấy chúng đã từng là vật phẩm tiêu dùng.
Dựa trên kết quả công trình nghiên cứu, các nhà khoa học của CSIRO đã cho rằng lượng nhựa được tìm thấy trong các mẫu xét nghiệm trầm tích mà họ thực hiện, cùng với các kết quả nghiên cứu từ nhiều tổ chức khác, có thể đưa ra ước tính khoảng 14,4 triệu tấn vi nhựa hiện đang nằm sâu dưới đáy các đại dương trên toàn cầu.
Mặc dù đây có vẻ là một con số lớn, nhưng Tiến sỹ Hardesty nhận định đó mới chỉ là một phần nhỏ so với tổng lượng chất thải nhựa có khả năng đi vào đại dương mỗi năm.
Bà dẫn chứng, tháng 9/2020, một nghiên cứu quốc tế khác đã chỉ ra rằng tính đến năm 2016, có khoảng từ 19 triệu đến 23 triệu tấn nhựa đã bị thải ra các con sông và đại dương.
Trong khi, một số nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế ước tính có khoảng 8,5 triệu tấn nhựa rơi vào các đại dương mỗi năm và 250.000 tấn nhựa trôi nổi trên bề mặt của đại dương.
Bên cạnh đó, các nhà khoa học thế giới cũng lưu ý rằng trọng lượng của mảnh vi nhựa dưới đáy đại dương sẽ hơn từ 34 đến 57 lần so với bề mặt.
Tiến sỹ Hardesty nói có những điểm không hoàn toàn chính xác trong các ước tính khoa học nhưng chúng được đưa ra dựa trên những bằng chứng và thông tin tốt nhất hiện có. Đây là nguồn tham khảo quan trọng để thế giới nhận thức sâu sắc hơn về mức độ ô nhiễm môi trường biển và chất thải nhựa.
Mặc dù vậy, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của SCIRO nói lượng nhựa nằm sâu dưới đáy đại dương tương đối nhỏ so với tổng lượng các loại nhựa thải ra trên trái đất. Trầm tích dưới đáy biển sâu hiện không phải là "nơi an nghỉ" chính của nhựa.
Tiến sĩ Julia Reisser, nhà sinh học biển tại Viện Đại dương của Đại học Tây Australia, và là người đã tham gia nghiên cứu về ô nhiễm nhựa trên đại dương trong suốt 15 năm qua, nhận định công trình nghiên cứu khoa học mới nhất của CSIRO là một đóng góp quan trọng cho các nỗ lực toàn cầu.
Bà hy vọng dữ liệu biển sâu của Australia có thể được kết hợp với các nỗ lực khác trên toàn thế giới, tạo lập nền móng cho các nghiên cứu tương lai, đưa ra một bức tranh chính xác nhất về môi trường biển.
Cuối tháng 9, các nhà lãnh đạo từ hơn 70 quốc gia đã ký một cam kết tự nguyện nhằm đảo ngược tình trạng mất đa dạng sinh học, trong đó có mục tiêu ngăn chặn nhựa xâm nhập đại dương đến năm 2050. Một số các quốc gia lớn đã không ký cam kết, bao gồm Mỹ, Brazil, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Australia./.
- Từ khóa:
- rác thải đại dương
- rác thải nhựa
- vi nhựa
- Australia
Tin liên quan
Thái Lan cấm các loại mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa từ năm 2020
Ngày 24/12, Bộ Y tế Thái Lan thông báo sẽ cấm nhập khẩu, sản xuất và bán các mặt hàng mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa kể từ ngày 1/1/2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp mùa nước nổi: Vừa đón phù sa, vừa có cá
Hiện nay, dòng nước lũ đục ngầu phù sa từ thượng nguồn đang đổ về các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
-
Kinh tế xã hộiĐêm không ngủ trên công trường sân bay Cà Mau
Những ngày này, hàng trăm kỹ sư công nhân tại công trường dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đang tăng ca kíp, nỗ lực thi công xuyên đêm nhằm đảm bảo dự án về đích đúng hẹn.
-
Kinh tế xã hộiBắc Ninh chung sức đồng lòng vượt bão lũ
Ngay khi bão số 4 gây mưa lớn trên diện rộng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.
-
Kinh tế xã hộiNgười dân thấp thỏm chờ ngày về nhà khi mực nước sông Kỳ Cùng giảm nhẹ
Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại chân cầu Kỳ Cùng, trên địa bàn phường Lương Văn Tri, nước sông Kỳ Cùng vẫn mấp mé phía dưới cầu, chảy mạnh, đục ngầu.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp mở cống đón nước lũ vào đồng ruộng
Sau khi thu hoạch xong vụ lúa Hè thu, thời điểm này, các địa phương ở khu vực đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp tiến hành mở nắp cống cho nước lũ vào đồng ruộng.
-
Kinh tế xã hộiĐẩy mạnh liên kết chuỗi và truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi
Trước các yêu cầu mới của thị trường, ngành chăn nuôi không chỉ dừng lại ở mục tiêu tăng sản lượng mà phải hướng tới an toàn, chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và mang lại giá trị cao.
-
Kinh tế xã hộiXác minh vụ chặt hạ cây xanh bất thường tại trụ sở UBND xã Ia Hrú
Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh vụ chặt hạ cây xanh bất thường tại trụ sở UBND xã Ia Hrú (H'bông cũ), tỉnh Gia Lai.
-
Kinh tế xã hộiThái Nguyên nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên cấp 2
Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên cấp 2.
-
Kinh tế xã hộiChuyển đổi số Tây Ninh: Làm sao để các hệ thống "nói chuyện" được với nhau?
Vấn đề đặt ra trong giai đoạn tiếp theo không chỉ là có thêm bao nhiêu nền tảng số hay đưa thêm bao nhiêu thủ tục lên môi trường trực tuyến, mà là làm cho các hệ thống “nói chuyện” được với nhau.










