Vẫn chưa vận hành được hệ thống thủy lợi lấy nước từ hồ thủy điện Cần Đơn

15:46' - 28/04/2017
BNEWS Dự án hệ thống thủy lợi lấy nước hồ thủy điện Cần Đơn được triển khai 2 giai đoạn bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với tổng vốn đầu tư 300,5 tỷ đồng do Sở NN&PTNT Tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư.
Hệ thống thủy lợi lấy nước từ hồ thủy điện Cần Đơn (Bình Phước) vẫn chưa thể đi vào vận hành. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự án khai thác nước hồ Thủy điện Cần Đơn phục vụ hệ thống thủy lợi được triển khai xây dựng từ năm 2007 với hai giai đoạn nhưng đến nay hệ thống thủy lợi lấy nước từ hồ thủy điện Cần Đơn vẫn chưa đưa nước đến hàng nghìn ha đất nông nghiệp và phục vụ nước sinh hoạt tại huyện biên giới Bù Đốp.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, mục tiêu của dự án là lấy nước từ hồ thủy điện Cần Đơn phục vụ tưới tiêu cho 3.403 ha đất nông nghiệp; tiêu úng cho 260 ha kết hợp phát triển giao thông; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Thanh Bình tại huyện Bù Đốp.

Các đơn vị liên quan cho hay, nguyên nhân dẫn đến dự án kéo dài là do vướng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; khó khăn trong giải phóng mặt bằng vì ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Các hạng mục sau khi triển khai hoàn thành chưa thể khai thác, dẫn đến nhiều hộ dân tái lấn chiếm hành lang các tuyến kênh dùng để chăn nuôi gây khó khăn cho quá trình vận hành hệ thống kênh mương dẫn nước.

Dự án hệ thống thủy lợi lấy nước hồ thủy điện Cần Đơn được triển khai 2 giai đoạn bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với tổng vốn đầu tư 300,5 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Giai đoạn 1 được triển khai xây dựng từ năm 2007 với quy mô 11.462m kênh, kết cấu bê tông cốt thép và nhà quản lý. Giai đoạn 2 được thực hiện từ năm 2009 với quy mô 3.091m kênh tiêu nước cấp 1 và 320m kênh tiêu nội đồng, kết cấu bê tông cốt thép.

Thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2016. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khiến dự án chưa thể vận hành, trong khi hàng nghìn ha đất nông nghiệp và người dân đang khát.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án và đưa hệ thống thủy lợi vào vận hành có hiệu quả để chống hạn do biến đổi khí hậu và đưa nước về phục vụ tưới tiêu. Vướng mắc về nguồn kinh phí, trước mắt sử dụng từ nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hạn hán kết dư năm 2016..../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục