Vấn đề biến đổi khí hậu: 2016 sẽ nóng kỷ lục
Theo Cơ quan Khí tượng Anh, tình trạng biến đổi khí hậu kết hợp với hiện tượng thời tiết El Niño lên đến đỉnh điểm trong năm tới dự kiến sẽ khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng vượt mức kỷ lục ghi nhận trong năm 2015.
Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong năm 2016 được dự báo cao hơn 1,14 độ C so với mức nhiệt của thời kỳ tiền công nghiệp.
Dự báo nói trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi 195 quốc gia trên thế giới đạt được thỏa thuận lịch sử Paris tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) kiềm chế mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu không quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Điều này cũng cho thấy nhân loại đang đứng trước thách thức lớn thế nào để đạt được mục tiêu tham vọng của Thỏa thuận Paris là hạn chế mức nhiệt tăng lên chỉ 1,5 độ C.
Giáo sư Adam Scaife đứng đầu Bộ phận dự báo theo thập niên của Cơ quan Khí tượng Anh, cho biết nguyên nhân chính khiến mức nhiệt tăng trong năm 2016 là do tình trạng ấm lên toàn cầu, nhưng một phần cũng là do hiện tượng khí hậu El Niño.
Cơ quan Khí tượng Anh cũng dự báo một đợt mây bụi thứ hai từ sa mạc Sahara sẽ tấn công xứ England và Wales của Vương quốc Anh vào cuối tuần này./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Bill Gates góp 1 tỷ USD cho chiến dịch chống biến đổi khí hậu
17:09' - 30/11/2015
Tỷ phú Bill Gates cam kết đóng góp 1 tỷ USD để cùng các nhà đầu tư tham gia chiến dịch do ông cùng hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Pháp khởi xướng.
-
Kinh tế & Xã hội
Biến đổi khí hậu gây thiệt hại 1.700 tỷ USD/năm
20:23' - 25/11/2015
Oxfam cảnh báo những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra không chỉ dừng lại ở những hiện tượng thời tiết cực đoan mà còn gây tổng thiệt hại 1.700 tỷ USD mỗi năm cho các nền kinh tế đang phát triển.
-
Kinh tế & Xã hội
Biến đổi khí hậu gây ra những chứng bệnh "lạ" làm chết người
11:05' - 18/11/2015
Những hiện tượng thời tiết khắc nghệt như bão từ và lụt lội cộng thêm tình trạng ô nhiễm không khí, thực phẩm và nguồn nước đã và đang gây ra những chứng bệnh biến tướng làm chết người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
EU siết chặt quản lý vật liệu hạt nhân
08:02'
Quy định sửa đổi về việc áp dụng các biện pháp bảo vệ Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu (Euratom) đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực quản lý vật liệu hạt nhân.
-
Kinh tế Thế giới
Đàm phán Nga-Mỹ đạt kết quả tích cực
21:48' - 18/02/2025
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này và Nga ngày 18/2 đã nhất trí giải quyết các vấn đề gây cản trở trong quan hệ Mỹ-Nga và bắt đầu xây dựng lộ trình chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
-
Kinh tế Thế giới
Nhà Trắng làm rõ vai trò của tỷ phú E.Musk trong Chính phủ Mỹ
21:18' - 18/02/2025
Nhà Trắng đã làm rõ vai trò của ông chủ Tesla Elon Musk trong chính phủ Mỹ, khẳng định rằng vị tỷ phú công nghệ này không có thẩm quyền ra quyết định sau nhiều tranh cãi về quyền lực của ông.
-
Kinh tế Thế giới
Đàm phán Nga - Mỹ về kinh tế có thể đạt được trong 2-3 tháng tới?
19:23' - 18/02/2025
CEO Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev cho biết tiến triển các cuộc đàm phán Nga – Mỹ về kinh tế có thể đạt được trong 2-3 tháng tới.
-
Kinh tế Thế giới
EU khẳng định không dỡ bỏ trừng phạt Nga - Trung Quốc
19:12' - 18/02/2025
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 18/2, một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) khẳng định khối này sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga ngay cả khi Mỹ làm như vậy.
-
Kinh tế Thế giới
Xu hướng mới của ngành đóng tàu Hàn Quốc
10:43' - 18/02/2025
Các công ty đóng tàu Hàn Quốc đang cân nhắc kế hoạch sản xuất ở nước ngoài khi các xưởng đóng tàu trong nước hoạt động hết công suất.
-
Kinh tế Thế giới
Nga chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về an toàn hàng hải ở Biển Azov
10:00' - 18/02/2025
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 17/2 đã ký văn bản chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Azov và Eo biển Kerch.
-
Kinh tế Thế giới
Vì sao chương trình chế tạo chuyên cơ Air Force One cho Tổng thống Mỹ bị trì hoãn?
08:35' - 18/02/2025
Chương trình chế tạo chuyên cơ phục vụ Tổng thống Mỹ “Không lực Một” (Air Force one) có thể bị trì hoãn thêm cho đến năm 2027 hoặc nhiều năm sau đó vì nhiều nguyên nhân.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ đặt mục tiêu sản xuất 300 triệu tấn thép vào năm 2030
08:15' - 18/02/2025
Để hiện thực hóa mục tiêu sản xuất 300 triệu tấn thép vào năm 2030 của Chính phủ Ấn Độ, công suất sản xuất thép thô của nước này phải tăng trưởng 8%/năm .