BNEWS Ngày 25/3, hàng nghìn người dân Anh đã xuống đường tuần hành trên các đường phố lớn tại thủ đô London của nước Anh, phản đối nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.
Cuộc tuần hành diễn ra chỉ 4 ngày trước thời điểm Thủ tướng nước này, bà Theresa May kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào ngày 29/3 tới, bắt đầu quá trình đàm phán về cuộc chia tay với mái nhà chung châu Âu sau 44 năm gia nhập.
Sự kiện này cũng trùng thời điểm với Hội nghị thượng đỉnh EU tại Rome (Italy), đánh dấu sinh nhật lần thứ 60 của liên minh.
Những người tuần hành dự kiến dừng chân tại Quảng trường Quốc hội Anh, hiện trường nơi đối tượng Khalid Massod thực hiện vụ tấn công khiến 4 người thiệt mạng. Trước đó, họ đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân của vụ tấn công khi bắt đầu tuần hành. Khi tuần hành hướng về tòa nhà Quốc hội, những người phản đối Brexit đã vẫy cờ EU và giơ biểu ngữ "Chấm dứt Brexit" và "Chúc mừng sinh nhật EU".
Chín tháng sau khi cử tri Anh bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 6/2016, trong đó đa số lựa chọn chia tay với mái nhà chung châu Âu, Thủ tướng May đã thông báo ấn định ngày kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon về EU. Quá trình đàm phán về Brexit giữa Anh và EU có thể kéo dài khoảng 2 năm.
Theo các nhà phân tích, các cuộc đàm phán sắp tới được đánh giá là rất quan trọng đối với tất cả người dân Anh và London chỉ có thể đạt được một thỏa thuận tốt với EU khi Vương quốc Liên hiệp Anh là một khối thống nhất.
Khảo sát mới nhất được công ty tư vấn nghiên cứu thị trường thực hiện cho tờ Observer cho hay đa số người Anh được hỏi cho rằng Brexit sẽ làm gia tăng khả năng tan rã trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Cử tri Anh đã thể hiện sự chia rẽ sâu sắc khi cuộc trưng cầu ý dân cho kết quả sít sao 52% - 48% nghiêng về những người ủng hộ rời bỏ châu Âu./.
- Từ khóa:
- brexit
- biểu tình
- anh
- eu
- anh rời eu
- liên minh châu âu
Tin liên quan
Anh đối mặt với "lỗ hổng" an ninh hậu Brexit
Việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, có thể khiến "xứ sương mù" đối diện nguy cơ bất ổn an ninh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.










