Vấn đề Brext: Tranh cãi về kế hoạch Chequers của Thủ tướng Anh

07:42' - 04/09/2018
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 3/9 người phát ngôn của Thủ tướng Theresa May đã chính thức lên tiếng bác lại những phê phán của cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson về kế hoạch Chequers.
Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh: AFP

Người phát ngôn của Thủ tướng Theresa May đã chính thức lên tiếng bác lại những phê phán của cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson về kế hoạch Chequers của Thủ tướng May khi nói rằng bài báo viết về Brexit của ông Johnson chẳng có "ý tưởng mới nào" để Chính phủ phải đưa ra lời giải thích.

Phố Downing khẳng định Thủ tướng May đang thực hiện vai trò lãnh đạo của mình hết sức nghiêm túc với một kế hoạch cẩn trọng và bày tỏ tin tưởng kế hoạch Chequers của Thủ tướng May sẽ nhận được sự ủng hộ của Hạ Viện Anh.

Trước đó, trong bài viết trên tờ Daily Telegraph, cựu Ngoại trưởng Johnson, người được cho là đối thủ cạnh tranh ngôi vị lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền với Thủ tướng May, đã công khai chỉ trích kế hoạch Chequers là " thảm họa" cho nước Anh.

Ông Johnson cho rằng kế hoạch trên của Thủ tướng May tước đi nhiều lợi thế của nước Anh, đặt nước Anh vào thế yếu khi đàm phán với EU.

Phe ủng hộ Brexit một cách cứng rắn trong nội bộ đảng Bảo thủ cho rằng việc Thủ tướng May đề xuất tuân thủ các quy định chung của EU đối với vấn đề giao thương hàng hóa trong nội khối nhằm duy trì quan hệ chặt chẽ thương mại đường biên với EU khi Anh rời khỏi khối sẽ là yếu tố gây cản trở Anh trong việc ký kết những thỏa thuận thương mại với các nước thứ ba bên ngoài EU trong những năm tới.

Hôm 2/9, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU ông Michel Barnier lên tiếng phán đổi kế hoạch Chequers của bà May, cho rằng việc Thủ tướng Anh không muốn tuân thủ hoàn toàn mọi quy định của EU mà chỉ muốn giữ những quy định mà bà muốn.

Ông Barnier khẳng định việc bà May muốn nước Anh ở trong thị trường đơn lẻ đối với lĩnh vực hàng hóa và nông nghiệp, còn lĩnh vực dịch vụ tách khỏi khối và không tuân theo nguyên tắc tự do dịch chuyển lao động trong nội khối là điều không chấp nhận được.

Sức ép lên Thủ tướng May sẽ gia tăng khi tháng này sẽ diễn ra đại hội thường niên của đảng Bảo thủ tại Birmingham khi một số nhân vật chủ chốt trong đảng Bảo thủ theo phái hoài nghi châu Âu sẽ lôi kéo một số thành viên trong đảng chống lại Thủ tướng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục