Vận hành thông suốt lưới truyền tải điện cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

19:52' - 14/05/2026
BNEWS Ngành truyền tải tập trung giữ an toàn lưới điện miền Trung - Tây Nguyên trong cao điểm mùa khô, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%

Giữa cái nắng gắt đầu mùa khô ở khu vực đèo Cù Mông, Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai, dưới chân những cột điện cao hàng chục mét của đường dây 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn, lớp thực bì khô quắt trải dài theo sườn núi. Gió nóng hầm hập phả lên từ mặt đất. Thi thoảng, tiếng bộ đàm của công nhân truyền tải điện lại vang lên giữa núi rừng để cập nhật tình hình kiểm tra tuyến.

Ở nơi tưởng như chỉ có dây điện, cột thép và tiếng gió ấy, áp lực bảo đảm điện cho cả miền Trung và hệ thống điện quốc gia đang hiện hữu rất rõ trong cao điểm mùa khô năm nay.

“Nếu để xảy ra sự cố trên tuyến này, ảnh hưởng sẽ rất lớn”, ông Phạm Minh Đông, Phó Truyền tải điện Gia Lai nói với phóng viên khi đang cùng công nhân kiểm tra hành lang tuyến và vệ sinh cách điện hotline tại vị trí số 24 đường dây 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn.

Đây là một trong những tuyến truyền tải huyết mạch của khu vực, có thời điểm vận hành gần 90% tải. Với ngành truyền tải điện, mức tải ấy đồng nghĩa áp lực vận hành luôn thường trực.

Áp lực đó càng lớn hơn trong bối cảnh nền kinh tế đang đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới. Sáng 24/4, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Để đạt mục tiêu đó, yêu cầu bảo đảm vận hành an toàn, liên tục hệ thống điện quốc gia, đặc biệt tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đang trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi phía sau mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhu cầu điện tăng mạnh từ sản xuất công nghiệp, hạ tầng, dịch vụ và các trung tâm kinh tế mới.

Thực tế, áp lực phụ tải đang hiện hữu rõ nét ngay từ đầu mùa khô năm nay. Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), ngày 13/5, hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận các mốc vận hành cao nhất từ đầu năm trong bối cảnh nắng nóng diện rộng diễn ra trên nhiều khu vực. Công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt 52.487 MW vào lúc 16h10, xác lập kỷ lục vận hành mới của năm 2026, tương đương 95,5% mức đỉnh của năm 2025. Cùng ngày, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc cũng đạt 1,103 tỷ kWh, mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Trong đó, miền Trung tiêu thụ khoảng 107 triệu kWh, bằng 93,1% mức đỉnh năm 2025, còn miền Nam vượt kỷ lục năm trước với mức tiêu thụ tương đương 106,9%. NSMO cho biết dù phụ tải tăng cao, hệ thống điện quốc gia vẫn được vận hành an toàn, ổn định; các nguồn điện được huy động tối ưu để bảo đảm cung ứng điện liên tục cho sản xuất và sinh hoạt.

Trên bản đồ điện quốc gia, miền Trung không chỉ là khu vực tiêu thụ điện mà còn giữ vai trò “hành lang truyền tải” của hệ thống điện 500kV Bắc – Nam. Điện từ các nhà máy thủy điện Tây Nguyên, điện mặt trời Nam Trung Bộ hay các cụm điện gió ven biển đều phải đi qua khu vực này trước khi hòa vào lưới điện quốc gia. Vì vậy, chỉ một sự cố trên lưới điện miền Trung cũng có thể tạo hiệu ứng dây chuyền trên phạm vi rộng.

Mùa khô năm 2026, áp lực ấy càng trở nên nặng nề hơn. Theo dự báo của NSMO và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (CSO), phụ tải khu vực miền Trung năm 2026 tiếp tục tăng cao, đặc biệt trong mùa khô với mức tăng trưởng trên 10%, trong khi thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài và biến động giá nhiên liệu khiến việc vận hành hệ thống điện trở nên căng thẳng hơn nhiều năm trước. 

Ông Huỳnh Quanh Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) cho biết, ngay trong 4 tháng đầu năm 2026, số lần xuất hiện đầy tải, quá tải trên các đường dây 220kV và 500kV đã tăng cao.

“Áp lực vận hành năm nay rất lớn. Không chỉ tải tăng cao mà tỷ trọng năng lượng tái tạo trên lưới cũng ngày càng lớn, khiến việc điều độ và vận hành phức tạp hơn”, ông Thịnh nói.

Khó khăn lớn nhất nằm ở chỗ, nguồn năng lượng tái tạo phát triển rất nhanh nhưng hạ tầng truyền tải lại cần thời gian dài hơn để đầu tư xây dựng.

“Xây một nhà máy điện mặt trời nhanh hơn rất nhiều so với xây một đường dây truyền tải”, ông Trần Hồng Tuấn, Phó Truyền tải điện Gia Lai nhận xét.

Ông Trần Hồng Tuấn, Phó Truyền tải điện Gia Lai (bên trái) chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Hệ quả là nhiều tuyến đường dây ở miền Trung hiện thường xuyên vận hành trong trạng thái tải cao trên 80%. Trong khi theo tiêu chuẩn kỹ thuật, mức tải tối ưu chỉ nên dưới 70% để giảm nguy cơ phát nhiệt và sự cố.

Tại vị trí số 10 đường dây 2 mạch 220kV Tuy Hòa – Vạn Ninh, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Truyền tải điện Đắk Lắk cho biết tuyến này đang làm nhiệm vụ giải tỏa công suất cho hơn 400 MW điện mặt trời ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

“Đường dây thường xuyên mang đầy tải để giải tỏa hết công suất của 4 nhà máy điện mặt trời”, ông Cường nói.

Điều đó khiến công tác vận hành không còn đơn thuần là “truyền điện”, mà là cuộc chạy đua liên tục để giữ an toàn cho hệ thống.

Ông Trần Quảng Ngãi, Phó Truyền tải điện Khánh Hòa cho biết, vào mùa nắng nóng, chỉ một đám cháy dưới hành lang tuyến cũng có thể khiến khói bụi gây phóng điện lên đường dây. “Áp lực an toàn hành lang luôn rất lớn”, ông Ngãi nói.

Không ít nguy cơ lại đến từ những hành động tưởng nhỏ như thả diều, đốt thực bì hay đưa phương tiện cơ giới thi công gần đường dây.

Tại khu vực Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai ông Nguyễn Văn Minh, Khu vực trưởng Khu vực 8 cho biết địa phương phải thường xuyên lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp dân để nhắc người dân không đốt rẫy gần hành lang tuyến, không thả diều dưới đường dây điện. “Chuyện này phải nhắc liên tục vì chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây hậu quả lớn”, ông Minh nói.

Trong bối cảnh lưới điện ngày càng đầy tải, chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà trở thành “lá chắn kỹ thuật” giúp ngành truyền tải điện giảm phụ thuộc vào kiểm tra thủ công và phản ứng nhanh hơn với các nguy cơ sự cố. Tại nhiều tuyến đường dây, UAV gắn camera nhiệt được sử dụng để kiểm tra thiết bị, phát hiện sớm các điểm phát nhiệt bất thường.

Ở Gia Lai, hệ thống còn tự động gửi tin nhắn cảnh báo khi đường dây vận hành quá tải tới điện thoại của tổ trưởng và lãnh đạo phụ trách.

“Trước đây muốn biết thông số vận hành phải hỏi đầu trạm. Bây giờ anh em có thể xem online trực tiếp”, ông Phạm Minh Đông, Phó Truyền tải điện Gia Lai cho biết. 

Tại trạm 220kV Quy Nhơn, một trong những trạm lâu đời nhất của PTC3, mô hình “không người trực” đã chính thức vận hành từ tháng 3/2025 sau khi hoàn tất nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ.

Ông Trần Hồng Tuấn cho rằng chuyển đổi số không chỉ giúp tăng hiệu quả vận hành mà còn giảm áp lực cho người lao động.

“Hồi trước anh em trực ca đêm rất vất vả. Bây giờ tập trung nhiều hơn cho bảo dưỡng, kiểm tra thiết bị để phòng ngừa sự cố”, ông Trần Hồng Tuấn nói.

Không chỉ số hóa dữ liệu, PTC3 còn mở rộng các giải pháp vệ sinh cách điện hotline, tức vệ sinh thiết bị khi vẫn đang mang điện để giảm tối đa việc cắt điện. 

Ở nhiều tuyến đường dây miền núi, công nhân phải tận dụng mọi lối đi, dùng xe tải nhỏ chở nước vào tận chân cột để thực hiện vệ sinh hotline.

“Chúng tôi cố gắng hạn chế tối đa cắt điện ban ngày để đảm bảo giải tỏa công suất cho các nhà máy năng lượng tái tạo”, ông Trần Hồng Tuấn cho biết.

Giữa cái nắng gay gắt ở miền Trung, phóng viên bắt gặp những công nhân đang lặng lẽ lau thiết bị, đo phát nhiệt, phát quang hành lang tuyến hay trèo lên các cột điện cao giữa núi đồi.

Họ gần như không xuất hiện trước công chúng, nhưng lại là những người trực tiếp giữ ổn định cho dòng điện phục vụ sản xuất và đời sống.

“Những người làm truyền tải điện như chúng tôi luôn âm thầm để mang lại dòng điện liên tục cho xã hội”, ông Nguyễn Văn Luân, Tổ trưởng tổ thao tác lưu động Tuy Hòa nói.

Sự âm thầm ấy đang phải đổi bằng những ca làm việc xuyên đêm, những chuyến leo núi giữa mùa khô và áp lực vận hành rất lớn trên hệ thống điện miền Trung.

Trong bối cảnh NSMO dự báo cuối tháng 5 khu vực Hà Nội, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, áp lực vận hành hệ thống điện được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng trong cao điểm mùa khô năm nay.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nền kinh tế cần thêm những nhà máy mới, khu công nghiệp mới và các trung tâm dữ liệu tiêu thụ điện quy mô lớn. Nhưng trước khi dòng vốn chảy vào sản xuất, dòng điện phải được bảo đảm thông suốt. Trên những cung đường dây giữa núi rừng miền Trung, những người làm công việc truyền tải điện vẫn đang lặng lẽ giữ cho hệ thống điện quốc gia vận hành liên tục, an toàn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục