BNEWS Các thành viên của nhóm OPEC+ đang cân nhắc có nên tăng sản lượng nhiều hơn trong tháng Sáu hay vẫn giữ mức tăng nhỏ.
Giá dầu thế giới giảm hơn 1% trong phiên 2/5 và ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng Ba, khi các nhà giao dịch thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+.
Khép lại phiên này, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 95 xu Mỹ, tương đương 1,6%, xuống 58,29 USD/thùng, còn giá dầu Brent Biển Bắc giảm 84 xu Mỹ, hay 1,4%, xuống 61,29 USD/thùng. Các nguồn thạo tin cho biết, các thành viên của nhóm OPEC+ đang cân nhắc có nên tăng sản lượng nhiều hơn trong tháng Sáu hay vẫn giữ mức tăng nhỏ. Dù thế nào, các nhà giao dịch cũng đã chuẩn bị cho việc nguồn cung từ OPEC+ tăng lên, vào thời điểm lo ngại về suy thoái kinh tế do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến các chuyên gia thị trường hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu trong năm nay. Chuyên gia năng lượng Scott Shelton của United ICAP nhận định thị trường hiện hoàn toàn phụ thuộc vào OPEC, thậm chí cả cuộc chiến thuế quan cũng đang bị lu mờ. Trong tuần này, hãng tin Reuters đưa tin các quan chức từ Saudi Arabia (A-rập Xê-út), nhà lãnh đạo trên thực tế của nhóm OPEC+, đã thông báo với các đồng minh và chuyên gia trong ngành rằng họ không sẵn sàng hỗ trợ thị trường dầu mỏ bằng các biện pháp cắt giảm nguồn cung thêm nữa. OPEC+ hiện đang cắt giảm sản lượng hơn 5 triệu thùng/ngày. Các nhà giao dịch cũng thận trọng trước khả năng giảm leo thang tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, sau khi Trung Quốc ngày 2/5 cho biết đang đánh giá đề xuất của Mỹ về việc tổ chức các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, đà giảm giá dầu trong phiên 2/5 đã được kiềm chế bởi sự tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ, sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ cho thấy số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng nhiều hơn dự đoán trong tháng trước. Bên cạnh đó, lời đe dọa mới đây của ông Trump về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những người mua dầu của Iran cũng giúp giảm bớt áp lực lên giá dầu, vì việc này có thể thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran về chương trình hạt nhân của nước này bị hoãn lại, lời đe dọa nói trên của ông Trump cũng có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Iran. Nhà phân tích dầu mỏ Alex Hodes của StoneX cho biết, các dấu hiệu cho thấy tăng trưởng sản lượng dầu của Mỹ chậm lại cũng có thể hỗ trợ phần nào cho giá dầu. Dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes cho thấy, các công ty khoan dầu của Mỹ đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động lần đầu tiên sau ba tuần. Số lượng giàn khoan dầu, một chỉ báo sớm về sản lượng trong tương lai, đã giảm 4 giàn xuống còn 479 giàn trong tuần này. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm hơn 8% và giá dầu WTI giảm khoảng 7,7%. Trước đó, giá dầu thế giới giảm liên tiếp trong ba phiên đầu tuần này, khi nhà đầu tư lo ngại OPEC+ sẽ tăng sản lượng và những tác động tiêu cực từ chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm suy yếu kinh tế toàn cầu, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ dầu. Đặc biệt, giá dầu đã chạm mức thấp nhất hai tuần trong phiên 29/4. Tính chung cả tháng 4/2025, giá dầu Brent đã giảm tới 15% còn giá dầu WTI giảm 18%. Đây là các mức giảm hàng tháng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất kể từ tháng 11/2021. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày 1/5, giá dầu thế giới tăng gần 2% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào ngày 3/5 tại Rome (Italy) bị hoãn lại.Tin liên quan
Giá dầu nhích nhẹ khi Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ
Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 2/5 sau khi Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ về thuế quan, làm dấy lên kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu thô tăng lên.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.











