Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19, thêm 14 người được công bố khỏi bệnh

18:54' - 25/01/2021
BNEWS Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết: Tính từ 18 giờ ngày 24/1 đến 18 giờ ngày 25/1, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới là ca nhiễm nhập cảnh, đã được cách ly ngay.

Như vậy đến thời điểm này, nước ta ghi nhận 1.549 bệnh nhân mắc COVID-19; có tổng cộng 693 ca mắc bệnh do lây nhiễm trong nước, trong đó số ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca.

Ca mắc mới (bệnh nhân số 1.549) là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Hà Nội. Bệnh nhân là nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 10/1, bệnh nhân từ Indonesia nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài trên chuyến bay SQ192.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 11/1 là âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 23/1, kết quả ngày 24/1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đến thời điểm này, nước ta còn 20.890 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Trong đó có 127 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 19.561 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.202 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 25/1 có thêm 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh ở nước ta lên 1.425 trường hợp.

Đó là các bệnh nhân: 1.466, 1.453, 1.517, 1.506, 1.489, 1.421, 1.487, 1.410, 1.429, 1.442, 1.444, 1.445, 1.443 và 1.446.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, có 8 ca đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, có 8 người âm tính lần 2 và 11 người âm tính lần 3./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục