Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2

19:31' - 02/11/2020
BNEWS Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 2/11, Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Cụ thể, bệnh nhân 1181 (nam, 38 tuổi) có địa chỉ thường trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; bệnh nhân 1182 (nữ, 51 tuổi) có địa chỉ thường trú ở tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; bệnh nhân 1183 (nữ, 42 tuổi) có địa chỉ thường trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Các bệnh nhân trên đều là công dân Việt Nam, từ Nga nhập cảnh tại Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062 ngày 31/10, được chuyển đến cách ly tại Trung đoàn bộ binh 126 (tỉnh Hưng Yên) ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 1/11 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên cho thấy ba người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội).

Bệnh nhân 1184 (nam, 20 tuổi), là du học sinh, có địa chỉ thường trú tại Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh; bệnh nhân 1185 (nữ, 56 tuổi), công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Hai bệnh nhân trên từ Mỹ bay trên chuyến bay NH7 ngày 29/10, quá cảnh tại Sân bay Narita (Nhật Bản), sau đó nhập cảnh Sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) vào ngày 30/10 trên chuyến bay VN5311, cách ly tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 2/11 tại Viện Pasteur Nha Trang cho thấy cả hai dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh nhân 1186 (nữ, 24 tuổi) có địa chỉ thường trú tại thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam; bệnh nhân 1187 (nữ, 20 tuổi) có địa chỉ thường trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; bệnh nhân 1188 (nữ, 31 tuổi) có địa chỉ thường trú tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng; bệnh nhân 1189 (nữ, 2 tuổi) có địa chỉ thường trú ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; bệnh nhân 1190 (nam, 25 tuổi) có địa chỉ thường trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; bệnh nhân 1191 (nam, 37 tuổi) có địa chỉ thường trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; bệnh nhân 1192 (nam, 34 tuổi) có địa chỉ thường trú tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Các bệnh nhân trên đều là công dân Việt Nam, từ Nga nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062 ngày 31/10, được chuyển đến cách ly tại Trung đoàn 814 tỉnh Hòa Bình ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 2/11 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình cho thấy các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Như vậy, tính đến chiều 2/11, Việt Nam ghi nhận 1.192 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước (551 ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 2/11 đã có hai bệnh nhân số 1095 và 1111 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 1.065 trường hợp. Trong số các bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế hiện 9 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 7 người có kết quả âm tính lần 2 và 6 người có kết quả âm tính lần 3. Ở thời điểm hiện nay Việt Nam không có bệnh nhân nặng.

Cả nước hiện có 14.775 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; trong đó, 174 người được cách ly tập trung tại bệnh viện; 13.327 người được cách ly tập trung tại cơ sở khác; 1.274 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tính đến thời điểm này đã tròn 61 ngày Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt khi tăng số lượng các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, chuyên gia nước ngoài nhập cảnh (trong đó có các chuyến bay thương mại, quốc tế) và số lượng ca mắc trên thế giới liên tục gia tăng. Ngoài ra, thời gian tới là mùa Đông, Xuân, điều kiện thời tiết thuận lợi cho một số các bệnh truyền nhiễm phát triển, lây lan.

Để bảo đảm an toàn trong giai đoạn "bình thường mới", Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung đông người – Khai báo y tế.

Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, người dân cần gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội./. 

>>Hàng loạt nước châu Âu tái áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục