Việt Nam - Tâm điểm chú ý của Triển lãm về môi trường Pollutec 2016
Ngày 29/11, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã cắt băng khai trương Triển lãm quốc tế lần thứ 27 về trang thiết bị, công nghệ và dịch vụ môi trường quốc tế tại thành phố Lyon, Pháp.
Cùng dự với Bộ trưởng Trần Hồng Hà có Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Công nghiệp phụ trách về công nghiệp, Christian Sirugue và bà Stéphanie Gay-Torrente, Tổng Giám đốc hội chợ.
Diễn ra từ 29/11 đến 2/12, Pollutec là một trong những hội chợ triển lãm về môi trường - khí hậu lớn nhất thế giới. Sự kiện năm nay có khoảng 2.500 gian trưng bày của các vùng, doanh nghiệp và tổ chức đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên một diện tích rộng 10 hécta. Có mười nhóm ngành liên quan đến khí hậu và bảo vệ môi trường được đưa ra giới thiệu, tập trung vào 5 chủ đề chính là thành phố bền vững, công nghiệp bền vững, môi trường nước và duyên hải, bệnh viện và phát triển bền vững, nông nghiệp.Triển lãm giới thiệu khoảng 200 công nghệ mới, đặc biệt nhấn mạnh các doanh nghiệp khởi nghiệp trình làng các công nghệ phục vụ phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Dự kiến Pollutec 2016 sẽ có khoảng 100.000 người tham quan, trong đó phần lớn là đại diện doanh nghiệp, tổ chức và địa phương tới để tìm đối tác hợp tác, kinh doanh, đầu tư. Hàng trăm cuộc hội thảo, tọa đàm và gặp gỡ khách hàng diễn ra trong bốn ngày của hội chợ.
Việt Nam tham gia Pollutec 2016 trong vai trò là khách mời danh dự. Với tư cách này, ban tổ chức đã dành cho Việt Nam một vị trí trang trọng và nổi bật ngay tại trung tâm của triển lãm. Theo các nhà tổ chức, Việt Nam được chọn là điểm nhấn do nền kinh tế tăng trưởng năng động, nằm trong nhóm 11 nước có tiềm năng lớn bên cạnh nhóm nước mới nổi BRICS.Việt Nam cũng là nước dễ bị tác động bởi các nguy cơ xuất phát từ biến đổi khí hậu, như hiện tượng nước biển dâng, hạn hán, xâm nhập mặn, nhất là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thực tế này dẫn tới chính phủ và các địa phương đang đẩy nhanh thực hiện chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu.
Bà Stéphanie Gay-Torrente, Giám đốc điều hành Hội chợ Pollutec cho biết: "Chúng tôi đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và lãnh đạo các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh để tìm hiểu về nhu cầu của Việt Nam trong lĩnh vực môi trường và khí hậu.Hôm nay, Việt Nam là trung tâm chú ý của một triển lãm quốc tế quy mô lớn về môi trường và khí hậu, để giới thiệu các dự án và nhu cầu của quốc gia, gặp gỡ các doanh nghiệp Pháp và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực này”. Theo bà, sự hiện diện của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam, của đại diện nhiều địa phương và doanh nghiệp với nhiều sự kiện diễn ra tại gian hàng Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để phát triển ngành công nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường.
Phát biểu khai trương gian trưng bày Việt Nam, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tham gia Pollutec 2016 là cơ hội để giới thiệu với bạn bè thế giới những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; đồng thời giới thiệu tiềm năng và môi trường kinh doanh an toàn thuận lợi để thu hút các nguồn lực quốc tế đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam; là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp trong nước giới thiệu, quảng bá các dự án, giải pháp, công nghệ môi trường, sản phẩm sinh thái với các đối tác quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp của Việt Nam tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời tiếp cận với các doanh nghiệp, tổ chức và các chuyên gia hàng đầu thế giới; xu hướng phát triển về thiết bị, các giải pháp công nghệ; đồng thời thúc đẩy và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của Việt Nam. Gian trưng bày của Việt Nam mang chủ đề “Phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và vùng duyên hải ven biển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu”. Dưới sự phối hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phía Việt Nam đã giới thiệu một số hoạt động và công nghệ phát triển bền vững, trong đó có mô hình nhà máy xử lý nước thải cho làng nghề Cầu Ngà, giải pháp xử lý chất thải tươi dựa trên quá trình sinh hủy, tái tổ hợp, thu gom và xử lý nước thải kết hợp thoát nước mưa dùng cho các tòa nhà cao tầng của công ty Trương Văn Đan, sản phẩm chiếu sáng của công ty Điện Quang. Giải pháp của công ty Trương Văn Đan đã được chọn vào nhóm 200 sáng kiến đổi mới công nghệ của triển lãm.“Ở Việt Nam có khá nhiều sáng kiến đổi mới công nghệ trong lĩnh vực môi trường, nhưng những phát hiện này chưa ứng dụng rộng rãi trong nước và quốc tế. Do đó triển lãm này là cơ hội để chúng tôi giới thiệu sản phẩm của mình ra quốc tế”, ông Trương Văn Đan, Giám đốc công ty cùng tên nói.
Đoàn Việt Nam đã tăng cường các cuộc tiếp xúc với đối tác Pháp và quốc tế để thúc đẩy cơ hội hợp tác và kêu gọi đầu tư. Trong ngày 29/11, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã gặp song phương ông Bruno Lechevin, Chủ tịch Cơ quan môi trường và quản lý khí hậu Pháp (ADEME), ông Gérard Wolf, Chủ tịch Nhóm công tác về thành phố thông minh của Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp (MEDEF) và lãnh đạo một số tập đoàn và công ty hàng đầu của Pháp, gặp đại diện thành phố Lyon và vùng Rhone-Alpes (Pháp).Đại diện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một cuộc hội thảo giới thiệu tiềm năng và thu hút đầu tư vào địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì một cuộc hội thảo về lĩnh vực này của Việt Nam. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đối thoại trực tiếp với các nhà báo Pháp tại trường quay chính của triển lãm, giới thiệu thực trạng tình hình môi trường và các chính sách phòng chống ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam.
Tiếp xúc và tìm hiểu về Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lớn của Pháp đã bày tỏ quan tâm vào lĩnh vực xử lý chất thải và chống ô nhiễm môi trường. Ông Laurent Huw Blondeau, Phó Giám đốc PAM, công ty của tập đoàn công nghiệp Saint Gobain (Pháp) cho biết tập đoàn của ông đã có nhiều hoạt động tại Việt Nam về xử lý nước thải và nhiều lĩnh vực khác.“Chúng tôi đánh giá cao quy mô nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng, quy mô dân số cũng như chính sách mở cửa của Việt Nam. Saint Gobain coi Việt Nam là thị trường tiềm năng. Bên cạnh đó, do tầm vóc kinh tế cũng như vị trí của Việt Nam ở Đông Nam Á, chúng tôi hy vọng sẽ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong liên doanh hay các hình thức khác”.
Ông Thomas Vandenbroucque, Giám đốc phụ trách thị trường quốc tế, công ty xử lý chất thải Séché global solutions - Trédi cho biết sẽ tranh thủ triển lãm Pollutec để kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường. “Chúng tôi sẽ tìm hiểu, phát hiện các lĩnh vực cụ thể để đầu tư và phát triển, nhất là liên quan đến xử lý chất thải công nghiệp và hóa chất độc hại, kể cả chất da cam dioxin tại Việt Nam”./.
- Từ khóa :
- việt nam
- pollutec 2016
- khí hậu
- môi trường
- bảo vệ môi trường
Tin liên quan
-
Phân tích doanh nghiệp
Canon khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh
11:28' - 26/11/2016
Buổi học ngoại khoá với chủ đề bảo vệ môi trường cho các em học sinh khối 4 và 5 tại trường tiểu học Tư Mại, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, Bắc Giang vừa được tổ chức sáng 26/11.
-
Kinh tế Việt Nam
Siết chặt các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường
21:31' - 25/11/2016
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung kiểm tra, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Sẽ có nhiều thay đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
21:19' - 25/11/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thi đua 100 ngày đêm thông tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh
16:34'
Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà đầu tư phát động thi đua “100 ngày đêm thông tuyến”, huy động gần 6.000 nhân lực và hơn 2.600 thiết bị để đẩy nhanh tiến độ 2 dự án cao tốc trọng điểm vùng Đông Bắc.
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh dự án nút giao Gò Công hơn 12.400 tỷ đồng
15:38'
TP. Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai dự án nút giao thông Gò Công và nhánh nối Xa lộ Hà Nội – Vành đai 3, tổng vốn 12.440 tỷ đồng, kỳ vọng giảm ùn tắc và tăng kết nối khu Đông.
-
Kinh tế Việt Nam
80 năm TTXVN: Sứ mệnh đồng hành cùng lịch sử dân tộc
15:00'
Trong suốt 80 năm qua, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) luôn đồng hành cùng lịch sử đất nước, đưa tin tới thế giới về những cuộc đấu tranh giành độc lập và chủ quyền vẻ vang.
-
Kinh tế Việt Nam
SJC thông tin về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng trái quy định
14:33'
Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC khẳng định, mọi sản phẩm vàng miếng SJC lưu hành trên thị trường đều đạt tiêu chuẩn chất lượng, đúng quy định pháp luật.
-
Kinh tế Việt Nam
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của Hà Nội tăng mạnh trong tháng 8
14:08'
UBND thành phố Hà Nội đã triển khai chính sách đồng bộ thông qua việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các nguồn lực để phát triển.
-
Kinh tế Việt Nam
Hiệp hội Phân bón Việt Nam kiến nghị sửa Luật Trồng trọt để quản lý phân bón hiệu quả
11:37'
Luật Trồng trọt và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phân bón đang bộc lộ nhiều hạn chế, cần được sửa đổi để tạo hành lang thông thoáng, thúc đẩy ngành phân bón phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh tăng tốc hoàn thành dự án nút giao Mỹ Thủy
11:23'
Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy ở phía Đông TP. Hồ Chí Minh hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất bố trí lại hơn 1.000 tỷ đồng chưa giải ngân cho cao tốc Tân Phú- Bảo Lộc
11:22'
UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin đang đề nghị Trung ương cho phép bố trí lại và giải ngân số vốn 1.114,213 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương cho Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú- Bảo Lộc.
-
Kinh tế Việt Nam
Gỡ khó từ gốc khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp
09:29'
Bộ Công Thương đã đưa ra quyết định “chưa từng có tiền lệ” là cử 34 cán bộ trực tiếp về địa phương, làm việc ngay trong Sở Công Thương, phối hợp cùng chính quyền hai cấp để tháo gỡ khó khăn.