Việt Nam tăng cường hợp tác với các địa phương của Venezuela

10:31' - 03/03/2025
BNEWS Theo dự báo, nếu tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng thì đến năm 2038, với quy mô GDP dự kiến đạt 1.559 tỷ USD, Việt Nam có thể đứng trong nhóm 25 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trong khuôn khổ các hoạt động tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương của Venezuela, từ ngày 28/2-2/3, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ cùng đoàn công tác của Đại sứ quán và đại diện doanh nghiệp Việt Nam có chuyến thăm và làm việc tại bang Trujillo nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về thương mại và nông nghiệp.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã có các cuộc gặp, làm việc với ông Gerardo Márquez, Thống đốc bang Trujillo, bà Angie Quintana, Thị trưởng thành phố Valera, Chủ tịch Nhóm Hữu nghị Venezuela-Việt Nam tại bang Trujillo Carlos Fonseca, đại diện Phòng thương mại bang Trujillo (CATRU), Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương.

Tại các buổi làm việc, Đại sứ Vũ Trung Mỹ nêu bật những thành tựu về kinh tế, thương mại và đầu tư trong gần 40 năm đổi mới của Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh với những chính sách đổi mới phù hợp và đúng hướng, Việt Nam đã trở thành một trong những nước phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng bình quân từ 6-6,5% trong 30 năm qua.

Về kinh tế, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam năm 2024 đạt 476,3 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng GDP vượt mức 7%, đứng thứ 33 thế giới, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.700 USD. Theo dự báo, nếu tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng thì đến năm 2038, với quy mô GDP dự kiến đạt 1.559 tỷ USD, Việt Nam có thể đứng trong nhóm 25 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

 
Liên quan đến đầu tư, Đại sứ Vũ Trung Mỹ cho biết nhờ những chính sách ưu đãi hấp dẫn, Việt Nam trở thành quốc gia thu hút đầu tư hàng đầu trong nhóm các nền kinh tế mới nổi, là điểm đến của hàng ngàn doanh nghiệp từ hơn 100 quốc gia. Đáng chú ý, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam năm 2024 đạt gần 38,23 tỷ USD, thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của Cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela trong việc hỗ trợ các ngành, địa phương và doanh nghiệp theo tinh thần lấy người dân, địa phương, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức làm cầu nối và thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai quốc gia, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp mà Việt Nam có thế mạnh với bang Trujillo cũng như các địa phương khác của Venezuela trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của các bên.

Tiếp Đại sứ Vũ Trung Mỹ và đoàn công tác, Thống đốc Gerardo Márquez khẳng định chuyến thăm của đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Venezuela và Việt Nam nói chung và giữa bang Trujillo và Việt Nam nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực chủ chốt như thương mại và nông nghiệp.

Chia sẻ với Đại sứ Vũ Trung Mỹ và Đoàn công tác của Đại sứ quán, Thống đốc Gerardo Márquez cho biết, là một trong ba bang vùng cao của Venezuela trên cao nguyên Andres, nông nghiệp là lĩnh vực thế mạnh của bang Trujillo với các sản phẩn chủ yếu là dâu tây, chuối, café, các loại đậu và các loại quả có múi.

Thực hiện chủ trương phát triển xanh, bền vững của Chính phủ, thời gian qua Trujillo tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm nông nghiệp thông qua các sản phẩm hữu cơ có nồng độ vi sinh vật cao (Bionets) và đa dạng, cho phép tái tạo đất cũng như kiểm soát vi-rút và sâu bệnh. Trujillo tự hào là địa phương có sản lượng dâu tây, café, dứa đỏ… đứng đầu cả nước.

Đề cập về quan hệ hai nước, Thống đốc Gerardo Márquez nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện Venezuela-Việt Nam thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp. Cá nhân ông luôn dành những tình cảm đặc biệt và sự ngưỡng mộ sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đặc biệt khâm phục những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc gặp, thay mặt các doanh nghiệp trong đoàn công tác, ông Nguyễn Trọng Hiểu, Chủ tịch HĐQT Công Ty Chế Biến Nông Sản Đức Phương cho biết Venezuela nói chung và bang Trujillo nói riêng có rất nhiều thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trong khi các sản phẩn nông nghiệp của Venezuela và Việt Nam mang tính bổ xung cho nhau. Hiện Công ty Đức Phương đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Venezuela thông qua việc tuyển chọn và nhập một số sản phẩm thế mạnh.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam đã làm việc với đại diện Phòng thương mại bang Trujillo (CATRU), gặp gỡ Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ bang Trujillo, khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp tại một số vùng chuyên canh tiêu biểu tại địa phương.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục