BNEWS Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác kinh tế song phương và khu vực.
Thực hiện chương trình tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương của Mexico, trong các ngày từ 5-8/4, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải cùng đoàn công tác của Đại sứ quán có chuyến thăm và làm việc tại bang Chiapas nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về thương mại, du lịch và nông nghiệp.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico phối hợp với Đại học Tự trị bang Chiapas (UNACH) và chính quyền bang tổ chức “Những ngày kinh tế, văn hóa Việt Nam tại bang Chiapas”. Sự kiện bao gồm chuỗi hoạt động như hội thảo doanh nghiệp, triển lãm tranh ảnh về đất nước - con người - thành tựu hội nhập, phát triển của Việt Nam, tọa đàm với sinh viên Trường Đại học Tự trị bang Chiapas.
Tham dự hội thảo doanh nghiệp có Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Lao động bang Chiapas, Thứ trưởng Bộ Phát triển Biên giới, Thứ trưởng Bộ Du lịch, Giám đốc Di sản Văn hóa, Chủ tịch Liên đoàn giới chủ bang Chiapas (Coparmex), đại diện Phòng Công nghiệp Chế tạo (CANACINTRA), cùng khoảng 40 doanh nghiệp địa phương hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thủy sản, du lịch và thủ công truyền thống.
Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải đã khái quát bức tranh phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm qua, nhấn mạnh Việt Nam đang trở thành một trong những nền kinh tế năng động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng lớn, môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi và kim ngạch thương mại quốc tế duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Đại sứ Nguyễn Văn Hải cho biết quan hệ Việt Nam – Mexico trong hơn nửa thế kỷ qua không ngừng được củng cố và mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, khi Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam và bang Chiapas có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, cơ cấu kinh tế và văn hóa cộng đồng, coi đây là nền tảng thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng bổ trợ lẫn nhau.
Theo Đại sứ Nguyễn Văn Hải, chủ đề của hội thảo “Dệt mối quan hệ Việt Nam – Chiapas” thể hiện mong muốn tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững, nuôi trồng và chế biến thủy sản, phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng nông thôn mới. Đại sứ cũng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác kinh tế song phương và khu vực.
Tại phiên thảo luận, các doanh nghiệp bang Chiapas bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh thủy sản, trong đó có cá rô phi – sản phẩm mà bang Chiapas hiện là địa phương cung cấp lớn nhất tại Mexico – cùng với tôm và các sản phẩm thủy sản khác. Ngoài ra, doanh nghiệp địa phương cũng quan tâm đến khả năng hợp tác phát triển các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh như cà phê hữu cơ, ca cao, mật ong, hoa quả sấy khô và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, coi đây là những lĩnh vực có thể tạo dư địa lớn cho mở rộng trao đổi thương mại song phương trong thời gian tới.
Tại hội thảo, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Thị Trang đã cung cấp thông tin tổng quan về tình hình hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Mexico, đồng thời đề xuất một số hướng hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp Việt Nam và bang Chiapas, nhất là trong các ngành có tính bổ trợ cao như sản xuất nông sản, chế biến thực phẩm, thủy sản, dệt may và du lịch sinh thái. Đại diện Thương vụ cũng mời các doanh nghiệp Chiapas tham dự sự kiện Vietnam International Sourcing, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh, coi đây là cơ hội quan trọng để mở rộng kết nối giao thương và tìm kiếm đối tác.
Về phía bang Chiapas, Bộ trưởng Kinh tế bang Luis Pedrero khẳng định chính quyền địa phương sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam nghiên cứu danh mục các dự án tiềm năng, từ đó lựa chọn những đề xuất khả thi nhằm thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các địa phương hai nước, góp phần tạo nền tảng cho việc mở rộng trao đổi thương mại và đầu tư trong thời gian tới.
Sau cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp, Bộ trưởng Kinh tế và Lao động bang Chiapas đã mời Đại sứ Nguyễn Văn Hải đến thăm trụ sở Bộ Kinh tế, cảm ơn Đại sứ về chuyến thăm đến Chiapas cũng như trao đổi và chia sẻ về định hướng nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã được thảo luận. Bộ trưởng bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo tiền đề thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bang Chiapas với các địa phương của Việt Nam trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chương trình, trước đó Đại sứ Nguyễn Văn Hải đã khai mạc triển lãm tranh về đất nước và con người Việt Nam tại thư viện Trường Đại học Tự trị bang Chiapas, đồng thời gặp gỡ và trao đổi với sinh viên về mô hình phát triển, đường lối đối ngoại và các ưu tiên chính sách của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đại sứ cũng chia sẻ về tiềm năng hợp tác song phương Việt Nam – Mexico, đặc biệt là việc khai thác các ưu đãi từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cũng như cơ hội hợp tác trong đào tạo, trao đổi sinh viên và nghiên cứu khoa học giữa Trường UNACH với các trường đại học của Việt Nam.
Bang Chiapas nằm ở khu vực Đông Nam Mexico, giáp Guatemala, là một trong những địa phương có diện tích lớn và dân số đông của nước này. Nền kinh tế của bang chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với các sản phẩm chủ lực như cà phê, ca cao, chuối và thủy sản nước ngọt, đặc biệt là cá rô phi, đồng thời có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái nhờ hệ sinh thái đa dạng và nhiều khu dự trữ sinh quyển. Những đặc điểm này được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với các vùng nông nghiệp và miền núi của Việt Nam, tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và trao đổi kinh nghiệm phát triển giữa hai bên./.
- Từ khóa:
- Việt Nam
- kết nối thương mại
- Mexico
Tin liên quan
Kia rót thêm 600 triệu USD, mở rộng sản xuất ô tô tại Mexico
Ngày 8/4, Thống đốc bang Nuevo León, Mexico, ông Samuel García, thông báo tập đoàn ô tô Hàn Quốc Kia sẽ đầu tư thêm 600 triệu USD vào nhà máy hiện có tại địa phương này nhằm mở rộng năng lực sản xuất.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ đe dọa áp thuế EU sau án phạt 1 tỷ USD đối với Google
Tổng thống Trump cảnh báo EU sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành vi mà ông gọi là "bất hợp pháp và thiếu đạo đức".
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Iran phát tín hiệu duy trì đối thoại giữa lúc căng thẳng
Ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc, đồng thời nhận định Iran đang thể hiện thái độ "nghiêm túc hơn" trong tiến trình đàm phán.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc áp kiểm soát xuất khẩu với 14 thực thể EU
Trung Quốc đã quyết định bổ sung 14 thực thể Liên minh châu Âu (EU), bao gồm Tập đoàn Lafayette, vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 24/7/2026
Kinh tế thế giới ngày 24/7 có các tin nổi bật như thuế quan mới của Mỹ, động thái đáp trả của Trung Quốc với EU cùng thị trường công nghệ, chính sách năng lượng và bất động sản.
-
Kinh tế Thế giớiMalaysia tăng cường vai trò của truyền thông trong chiến lược cạnh tranh quốc gia
Nếu trước đây, ngoại giao chủ yếu gắn với các vấn đề chính trị và quan hệ giữa các quốc gia, thì hiện nay yếu tố kinh tế ngày càng được đặt ở vị trí trung tâm.
-
Kinh tế Thế giớiCác đối tác thương mại đồng loạt phản ứng với thuế quan mới của Mỹ
Loạt thuế mới mà Mỹ áp dụng với lý do lao động cưỡng bức đã lập tức vấp phải phản ứng đồng loạt từ các đối tác thương mại lớn của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiBiến động mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu khi căng thẳng Trung Đông leo thang
Thị trường tài chính toàn cầu vừa trải qua một phiên giao dịch đầy sóng gió trong ngày 24/7.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chịu thuế nhập khẩu tối thiểu 12,5% theo quy định mới của Mỹ
Theo quy định mới, hàng hóa của Hàn Quốc sẽ chịu mức thuế nhập khẩu 12,5%, làm gia tăng áp lực đối với Seoul trong việc duy trì mức thuế trần 15% đã đạt được trong thỏa thuận thương mại song phương.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế mới với 60 nền kinh tế, tác động mạnh thương mại toàn cầu
Mỹ công bố áp thuế mới từ 10-12,5% đối với 60 nền kinh tế, thay thế mức thuế tạm thời trước đó, động thái được dự báo sẽ tác động đáng kể đến thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.












