Việt Nam trở thành điểm đến ưa thích của du khách Campuchia

13:01' - 10/09/2022
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Việt Nam trở thành điểm đến ưa thích nhất ở Đông Nam Á của du khách Campuchia.

Ngày 10/9, phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn nguồn tin từ báo chí Campuchia cho biết, Việt Nam trở thành điểm đến ưa thích của người dân nước này với số lượng du khách đến tham quan du lịch dẫn đầu các nước khu vực Đông Nam Á (ASEAN), tính đến cuối tháng 8/2022.

Theo báo điện tử Thmeythmey, trong tháng 8/2022, lượng du khách Campuchia đi du lịch ở Việt Nam tăng đến 205% so với cùng kỳ năm 2019, trước thời điểm xuất hiện dịch COVID-19. Trong 8 tháng của năm 2022, số lượng du khách Campuchia chọn Việt Nam làm điểm đến dẫn đầu khối ASEAN với con số được ghi nhận hơn 80.000 lượt người, tiếp theo là các du khách đến từ các nước Singapore (68.000), Thái Lan (61.000), Malaysia (53.000)...

Cũng theo Thmeythmey, một trong những trang báo điện tử hàng đầu của Campuchia hiện nay, điểm đến Việt Nam được du khách Campuchia lựa chọn chủ yếu để tham quan, du lịch kết hợp khám chữa bệnh, thăm người thân và buôn bán ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Kể từ thời điểm mở cửa trở lại vào tháng 3 năm nay, Việt Nam thu hút 360.000 khách du lịch Hàn Quốc, chiếm 26% trong tổng số 1,4 triệu lượt du khách quốc tế. Số lượng du khách Mỹ đến Việt Nam xếp thứ hai với 140.000 người (chiếm gần 10%), kế đến là du khách đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Campuchia, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Úc, Thái Lan, Malaysia và Đài Loan - Trung Quốc./.


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục