BNEWS Ngày 2/5 đã khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi (AALCO) tại Nairobi, Kenya. Việt Nam lần đầu tiên tham dự Hội nghị này với tư cách thành viên chính thức.
Trước đây, Việt Nam tham dự AALCO với tư cách quan sát viên. Tham dự Hội nghị AALCO có đại diện của các quốc gia thành viên, các quan sát viên, Ban thư ký của AALCO và một số quan chức của Chính phủ Kenya. Phó Tổng thống Kenya William Ruto đã phát biểu khai mạc Hội nghị.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Đoàn Việt Nam do Đại sứ Tôn Sinh Thành, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ (nơi có trụ sở của AALCO) làm Trưởng đoàn, cùng với đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp.
Tại phiên khai mạc của Hội nghị, Tổng Thư ký AALCO Kennedy Gastorn nhiệt liệt hoan nghênh Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 47 của AALCO từ ngày 24/02/2017. Các đoàn đại biểu các thành viên AALCO cũng bày tỏ chúc mừng Việt Nam chính thức gia nhập AALCO.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Tôn Sinh Thành bày tỏ cảm ơn các quốc gia thành viên và Ban Thư ký AALCO ủng hộ Việt Nam gia nhập AALCO.
Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao nỗ lực và đóng góp quan trọng của AALCO trong việc tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên thảo luận các vấn đề pháp lý quốc tế liên quan đến lợi ích của các quốc gia ở châu Á và châu Phi, đưa ra các khuyến nghị với chính phủ các quốc gia này cũng như truyền đạt quan điểm của AALCO tới Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác”.
Theo Đại sứ Tôn Sinh Thành, Việt Nam là một trong 29 quốc gia mới độc lập tham dự Hội nghị Bandung năm 1955 tại Indonesia và kể từ đó, Việt Nam đã nỗ lực không ngừng đóng góp cho việc tăng cường hợp tác Á-Phi; đồng thời bày tỏ cám ơn các nước và nhân dân Á - Phi đã và đang ủng hộ Việt Nam trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.
Đại sứ Tôn Sinh Thành tái khẳng định với tư cách thành viên chính thức của AALCO, Việt Nam cam kết nỗ lực hợp tác cùng với các quốc gia thành viên và Ban Thư ký AALCO triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ của AALCO, phù hợp với Quy chế và Quy tắc của Tổ chức này.
Đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ các nước thành viên khác trong các vấn đề pháp lý quốc tế.
Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức tham vấn pháp luật Á - Phi với sự ủng hộ của tất cả các quốc gia thành viên và là thành viên mới nhất của tổ chức này.
Việc Việt Nam gia nhập AALCO đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực pháp lý nói riêng và hội nhập quốc tế nói chung của Việt Nam.
Hội nghị lần này có 5 chủ đề chính được thảo luận, bao gồm các khía cạnh pháp lý nhằm phòng chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực và khủng bố, quy chế và đối xử với người tị nạn, bảo vệ bầu khí quyển, miễn trừ tài phán hình sự quốc tế đối với quan chức nhà nước, và luật pháp quốc tế về không gian mạng, là những vấn đề đang được thảo luận tại Liên hợp quốc, đặc biệt là tại Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) và Ủy ban 6 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
AALCO là tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập năm 1956 trong Phong trào không liên kết của các châu Á và châu Phi.
Với mục tiêu là diễn đàn hợp tác, trao đổi quan điểm, kinh nghiệm và thông tin của các quốc gia châu Á và châu Phi về những vấn đề luật pháp quốc tế gắn với lợi ích của những nước này, AALCO đã đóng góp vào việc pháp điển hoá và phát triển luật pháp quốc tế, là tổ chức quốc tế duy nhất trên thế giới hiện nay tập hợp và thúc đẩy đoàn kết của các nước châu Á và châu Phi trong lĩnh vực pháp luật quốc tế.
Một trong những đóng góp nổi bật của AALCO trong thời gian qua cho sự phát triển của pháp luật quốc tế là việc tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến hoàn thiện Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Từ một Ủy ban với chỉ 7 quốc gia thành viên ban đầu đều ở châu Á, AALCO hiện nay có 47 quốc gia thành viên ở cả châu Á và châu Phi./.
Xem thêm:
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác của LHQ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Bứt phá trong hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Nga
Tin liên quan
LHQ kêu gọi chung tay đối phó với tội phạm môi trường
Để thực hiện thành công Chương trình nghị sự Phát triển Bền vững 2013, các quốc gia phải có chung trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cả thời bình lẫn trong thời chiến.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Lần đầu AI được ứng dụng trong tổng điều tra kinh tế
Lần đầu tiên, thông tin về các tổ hợp tác và các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể hoạt động trên nền tảng trực tuyến được đưa vào phạm vi điều tra.
-
Kinh tế Việt NamTổng điều tra kinh tế 2026: Cung cấp cơ sở dữ liệu, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội
Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, huy động khối lượng nguồn lực rất lớn và được triển khai trong bối cảnh đặc biệt.
-
Kinh tế Việt NamHạ tầng số bắt đầu từ dữ liệu công trình
Dữ liệu đang trở thành nền tảng mới của ngành xây dựng khi được tạo lập, chuẩn hóa và kết nối xuyên suốt vòng đời công trình.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau đột phá lĩnh vực công nghiệp xây dựng tạo đà tăng trưởng
Tại Cà Mau, tỉnh đang dồn lực thúc đẩy tăng trưởng hai con số nhanh và bền vững giai đoạn 2026-2030.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10-NQ/TW: Kỳ vọng bứt phá dòng vốn FDI gắn với mô hình phát triển mới
Sự chuyển dịch trong chiến lược thu hút FDI của Việt Nam hiện nay được đặt trong tổng thể mô hình phát triển kinh tế của đất nước.
-
Kinh tế Việt NamPhát triển thuốc bảo vệ thực vật sinh học: Nhiều khó khăn cần tháo gỡ
Việc sớm tháo gỡ khó khăn cho nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học sẽ góp phần phát triển một nền nông nghiệp xanh, bền vững tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamHuế xử lý nghiêm các nhà thầu thi công chậm tiến độ
Thành phố Huế đã và đang quyết liệt xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án quan trọng nhưng không đủ năng lực, để công trình chậm tiến độ.
-
Kinh tế Việt NamBộ Xây dựng siết tiến độ, điểm danh chủ đầu tư thi công chậm
Với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, tiến độ triển khai và giải ngân hoàn toàn phụ thuộc vào chỉ đạo, điều hành của chủ đầu tư, nhà thầu.
-
Kinh tế Việt NamThái Nguyên đảm bảo tiến độ với loạt dự án, công trình trọng điểm
Hàng loạt dự án khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, công nghệ số và nhà ở xã hội đang được triển khai, tạo động lực phát triển mới cho Thái Nguyên.










