BNEWS Từ ngày 18 - 21/9, ông Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tới thăm và làm việc tại Cộng hòa Ireland và Scotland, Vương quốc Anh.
Hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc tại London từ ngày 18 - 21/9, ông Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - và Đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại Cộng hòa Ireland và Scotland, Vương quốc Anh. Chuyến thăm Ireland tiếp tục cụ thể hóa các kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10/2024. Chuyến công tác nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn chính sách, hoàn thiện thể chế pháp luật, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đoàn công tác đã có các buổi làm việc hiệu quả với nhiều lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ, nhóm các nghị sỹ, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu của Vương Quốc Anh (tại Scotland) và Cộng hoà Ireland.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ông Nguyễn Xuân Thắng đã hội kiến và làm việc với ông John Lahart, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Thương mại Quốc hội, cùng nhóm các nghị sĩ Quốc hội Ireland; ông Colm O’Reardon, Tổng thư ký Bộ Giáo dục đại học, sau đại học, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khoa học (DFHERIS); ông William Beausang, Trợ lý Bộ trưởng và các cán bộ DFHERIS.
Các đối tác Ireland bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển và khát vọng của Việt Nam, đánh giá cao năng lực của người Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy, thắt chặt quan hệ thực chất và toàn diện hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt về khoa học và công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị dữ liệu và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Các lãnh đạo, nghị sĩ và đối tác Ireland cũng khẳng định mối quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực và hiệu quả giữa Việt Nam và Cộng hòa Ireland.
Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và các quyết sách chiến lược của Việt Nam, bao gồm Nghị quyết về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và an ninh năng lượng. Ông cũng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn cũng đã làm việc với Giáo sư Martina Lawless và các chuyên gia Viện Nghiên cứu Kinh tế-Xã hội Ireland (ESRI); Giáo sư Gerard McHugh, Phó Chủ tịch phụ trách toàn cầu (Trinity Global), Trưởng Ban Phát triển Đại học Trinity Dublin; và các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học công nghệ hàng đầu thuộc Đại học Trinity Dublin (Trinity College Dublin); thăm trung tâm Trinity Innovation, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Ireland, là mô hình thí điểm nghiên cứu và phát triển (R&D) và liên kết với giáo dục đào taọ, doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. Giáo sư Gerard McHugh, Phó Chủ tịch Đại học Trinity, nhấn mạnh tầm quan trọng của những liên kết này và ý nghĩa của Trung tâm. Trường hiện đã xây dựng thành công nhiều kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp toàn cầu như IBM, Google, Microsoft, Apple… với số lượng nghiên cứu sinh và các nhà khoa học lớn.
Tại Edinburgh, Scotland, Vương quốc Anh, ông Nguyễn Xuân Thắng đã trao đổi với Giáo sư Chris Turney, Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu và ứng dụng Đại học Heriot-Watt; Giáo sư Yvan Petillot, Lãnh đạo đồng sáng lập Trung tâm Robetics quốc gia đặt tại Đại học Heriot-Watt; Phó Giáo sư Yến Trần, Trường Kinh doanh, Chiến lược và Đổi mới sáng tạo Edinburgh cùng nhóm các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu của Scotland về đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, AI, chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi và ứng dụng của AI trong lắp đặt, vận hành hệ thống điên gió ngoài khơi.
Tại Dublin và Edinburgh, ông Nguyễn Xuân Thắng cũng gặp gỡ và trao đổi với Hội trí thức, chuyên gia người Việt đang sinh sống và làm việc tại Ireland và Scotland. Các trí thức người Việt bày tỏ nguyện vọng và đề xuất các cơ chế, chính sách để tham gia đóng góp vào sự phát triển của quê hương, tăng cường kết nối chặt chẽ trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ cao giữa cộng đồng các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, bao gồm phát triển kinh tế tư nhân, tăng trưởng xanh và kinh tế xanh, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, AI.
Chuyến công tác đã mở ra những hướng đi mới, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Cộng hoà Ireland về đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, giáo dục và đào tạo, đồng thời tăng cường kết nối trí thức Việt Nam ở nước ngoài.
Tin liên quan
Việt Nam tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế IFTM Top Resa tại Pháp
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 23 - 25/9, tại Trung tâm triển lãm Paris Expo Porte de Versailles diễn ra Hội chợ Du lịch Quốc tế IFTM Top Resa 2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHai xe "đấu đầu" khiến 4 người thương vong
Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Kiến Xương vào đêm 20/7, khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương.
-
Kinh tế xã hộiVụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong: Thăm hỏi, động viên các hành khách đang điều trị tại bệnh viện
Chủ tịch thành phố Đồng Nai sáng 21/7 trực tiếp đến hiện trường vụ xe khách bốc cháy làm 7 người tử vong, chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân, thăm hỏi nạn nhân, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.
-
Kinh tế xã hộiHòa nhạc Toyota 2026 trở lại với hai kiệt tác âm nhạc Nga
Chương trình hòa nhạc Toyota 2026 sẽ diễn ra ngày 23/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, quy tụ nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh cùng những tác phẩm kinh điển của Tchaikovsky và Rachmaninoff.
-
Kinh tế xã hộiChuyển đổi số mở không gian tăng trưởng mới cho nông nghiệp xanh
Xã Phúc Thọ (Hà Nội) đang từng bước đưa chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp, gắn với tái cơ cấu ngành, xây dựng vùng chuyên canh, phát triển chuỗi giá trị và kinh tế nông thôn.
-
Kinh tế xã hộiLàng nghề trăm tuổi tìm sức sống mới từ đổi mới và truyền thống
Giữa nhịp phát triển của xã hội hiện đại, làng mộc Chợ Thủ (xã Long Điền, tỉnh An Giang) vẫn ngày ngày vang lên tiếng cưa, tiếng đục quen thuộc của những người thợ cần mẫn.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long tập trung nguồn lực xử lý rác thải bảo vệ môi trường
Tỉnh Vĩnh Long đang quyết liệt triển khai hệ thống các nhà máy xử lý rác hiện đại đảm bảo về môi trường; đồng thời nghiên cứu thí điểm mô hình khu công nghiệp sinh thái.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030
Thành phố đặt mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2026 sẽ khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai.
-
Kinh tế xã hộiHuế kịp thời khống chế nhiều đám cháy liên tiếp
Sau hơn hai giờ triển khai các biện pháp dập lửa, đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, không để lan rộng sang các khu vực lân cận.
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh đề xuất Đồng Nai đồng bộ phương án phân làn Quốc lộ 51
Sau 8 tháng điều chỉnh phân làn giao thông trên Quốc lộ 51 đoạn qua TP. Hồ Chí Minh, tình hình giao thông được cải thiện, nguy cơ tai nạn giảm rõ rệt.













