Vietnam Airlines lý giải về biến động lợi nhuận sau soát xét

15:47' - 21/10/2021
BNEWS Tổng công ty Hàng không Việt Nam–CTCP (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán: HVN) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021.

Theo báo cáo này, tổng công ty lỗ hợp nhất hơn 8.622 tỷ đồng, riêng công ty mẹ lỗ hơn 7.655 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. So với báo cáo tự lập trước đó, riêng công ty mẹ 

Đơn vị kiểm toán giả định về khả năng hoạt động liên tục của tổng công ty sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính từ phía Chính phủ và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng, các khoản phải trả cho các nhà cung cấp và cho thuê cũng như diễn biến của dịch COVID-19.

Theo Vietnam Airlines, lợi nhuận doanh nghiệp giảm mạnh so với 6 tháng đầu năm 2020 chủ yếu do dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp đến ngành hàng không toàn cầu; trong đó, có Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Đối với công ty mẹ, tổng doanh thu và thu nhập khác 6 tháng đầu năm nay giảm 52,5 % so với cùng kỳ năm trước, giảm hơn 10.657,1 tỷ đồng; trong đó, chủ yếu giảm doanh thu cung cấp dịch vụ 49,9 % gồm doanh thu nội địa giảm 20,9% và doanh thu quốc tế giảm 93,7% tương đương giảm 9.125,7 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác giảm mạnh, lần lượt giảm 68,5% và 95,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, tổng chi phí 6 tháng đầu năm nay của công ty mẹ giảm 27,9% tương đương giảm 6.704,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu và thu nhập khác trong cùng kỳ giảm nhiều hơn tổng chi phí dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm trên 3.955 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, lỗ hợp nhất 6 tháng đầu năm nay giảm mạnh so cùng kỳ còn do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty con có liên quan đến cung cấp dịch vụ hàng không cũng giảm mạnh như Vaeco, Nasco...

Vừa qua, Vietnam Airlines đã hoàn thành đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của Vietnam Airlines tăng vốn điều lệ lên 22.143 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD.

Theo đó, các cổ đông lớn nhất của Vietnam Airlines với tỷ lệ sở hữu tương ứng là Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với 55,2%, Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước với 31,14% và Tập đoàn ANA với 5,62%.

Vietnam Airlines cho biết, sau khi phát hành thành công thêm gần 800 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu này, Vietnam Airlines được bổ sung đáng kể về nguồn vốn và dòng tiền, đảm bảo điều kiện niêm yết trên sàn HoSE, tình hình tài chính được cải thiện đáng kể, tiếp tục mở ra cơ hội để doanh nghiệp vượt qua khó khăn và tạo đà phát triển trong tương lai.

Tới đây, ngày 3/11, Tổng công ty Hàng không Việt Nam chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 30/11 tại Hà Nội. Song, nôi dung cuộc họp vẫn chưa được tổng công ty tiết lộ./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục