Vietnam MRRC cứu hơn 400 thuyền viên gặp nạn trên biển

16:21' - 25/11/2021
BNEWS Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tổ chức cứu hơn 400 thuyền viên gặp sự cố trên biển từ đầu năm đến nay.

Đại diện Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRRC) vừa cho biết, theo thống kê, trong 10 tháng  năm 2021, Vietnam MRRC nhận được thông tin báo nạn của 290 vụ việc, phối hợp 179 vụ việc, điều động 33 lượt tàu SAR hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tổng số thuyền viên được cứu, hỗ trợ trực và gián tiếp là 407 người và 27 phương tiện.

Riêng tháng 10/2021 (từ ngày 15/9 - 14/10), Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin của 21 vụ báo nạn, phối hợp thực hiện 12 vụ. Trong đó, có 3 vụ việc điều động tàu cứu nạn chuyên dụng, cứu và hỗ trợ 44 người cùng 4 phương tiện.

“Một số vụ việc điển hình như: tàu SAR 274 cứu thành công 3 người trên tàu QNa 94808 tại vị trí cách Đông Bắc Đà Nẵng 40 hải lý (ngày 6/10) và cứu nạn thành công 1 người dân bị tai biến trên đảo Cù Lao Chàm (ngày 8/10), tàu SAR 272 hỗ trợ 17 thuyền viên tàu Mỹ An 1 bị chìm sau khi va chạm với tàu Lisa Auerbach (ngày14/9)”, lãnh đạo Vietnam MRRC cũng khuyến cáo, hiện đang ở trong thời gian cao điểm bão, chỉ tính riêng trong tháng 10/2021, ba cơn bão đã đổ bộ vào vùng biển Việt Nam.

Trước tình hình đó, trước mỗi chuyến hành trình, thuyền viên các tàu, đặc biệt là tàu cá phải kiểm tra kỹ chất lượng các thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị kỹ thuật, vật dụng y tế; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời điều hướng lộ trình di chuyển, tránh đi vào vùng thời tiết xấu. Khi có sự cố xảy ra phải liên lạc ngay với lực lượng tìm kiếm cứu nạn để được ứng cứu kịp thời, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục