Vietravel Airlines chính thức bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

16:23' - 02/06/2022
BNEWS Hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines) thông báo bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới kể từ 1/6/2022.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân được sẽ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietravel Airlines, với vai trò xây dựng kế hoạch chiến lược, đầu tư và phát triển đội bay.

Bà bắt đầu làm việc trong ngành hàng không từ năm 1994, chính thức gia nhập Vietravel Airlines từ năm 2020 và trước đó là Giám đốc Ban Thuê mua tàu bay. 

Một Phó Tổng Giám đốc Vietravel Airlines là ông Pritam Singh có hơn 50 năm làm việc trong ngành hàng không và đã từng giữ các chức vụ cấp cao tại các hãng hàng không trong nước và quốc tế.

Ông sẽ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietravel Airlines, phụ trách phát triển đường bay và quan hệ đối ngoại.

Đại diện Vietravel Airlines chia sẻ: “Việc bổ nhiệm thêm hai phó tổng giám đốc mới sẽ thêm nguồn lực và động lực để Vietravel Airlines hướng tới mục tiêu phát triển tại Việt Nam và thị trường quốc tế trong thời gian sắp tới”.

Trải qua hai năm đại dịch đầy khó khăn, đội ngũ Vietravel Airlines vẫn đang tiếp tục phát triển hãng dựa trên sứ mệnh thành lập ban đầu là “kết nối”; đồng thời, hoàn thiện và kết hợp các dịch vụ một cách tốt nhất để xứng danh là hãng hàng không du lịch đầu tiên của Việt Nam.

Nắm bắt nhu cầu thị trường trong dịp Hè 2022, Vietravel Airlines đã tăng tần suất các chuyến bay hãng đang khai thác.

Cụ thể, kế hoạch tăng cường chuyến bay gồm: Hà Nội - Hồ Chí Minh: 2 chuyến khứ hồi/ngày; Hà Nội - Đà Nẵng: 2 chuyến khứ hồi/ngày; Hà Nội - Quy Nhơn: 01 chuyến khứ hồi/ngày; Hồ Chí Minh - Đà Nẵng/Quy Nhơn/Phú Quốc: 1 - 2 chuyến khứ hồi/ngày.

Theo số liệu từ Vietravel Airlines, 2 chuyến Hà Nội - Đà Nẵng và Sài Gòn - Phú Quốc được quan tâm nhiều nhất trong Hè 2022 này với tỷ lệ lấp đầy trên 80% cho các tháng 5, 6, 7, 8.

Đại diện Vietravel Airlines cho biết: “Ngay khi được “trở lại bầu trời”, chúng tôi đã bắt tay vào thực hiện các khảo sát để bắt kịp xu hướng, nhu cầu của người dân. Đồng thời, chúng tôi cũng xúc tiến làm việc với các cơ quan và đại diện du lịch của các quốc gia để chuẩn bị cho việc bay quốc tế ngay khi mở cửa. Đây là một sự chuẩn bị trong thời gian dài và thức thời của đội ngũ”.

Khi quốc gia đã dần gỡ bỏ lệnh cấm và phục hồi du lịch, Vietravel Airlines cũng có kế hoạch mở các chuyến bay quốc tế đến Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, mà gần nhất là các chuyến charter Hồ Chí Minh – Jakarta, Indonesia và Cần Thơ – Bangkok, Thái Lan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục